Lầu Năm Góc hôm thứ Tư (18/10) thông báo rằng vào sáng sớm, lực lượng Hoa Kỳ đã chặn một số máy bay không người lái hướng tới quân đội Mỹ hiện đang đóng quân ở Iraq tại hai căn cứ không quân khác nhau.

Lau Nam Goc
Lầu Năm Góc. (Ảnh: Ivan Cholakov/Shutterstock)

“Một cuộc tấn công nhằm vào Hoa Kỳ và lực lượng Liên minh ở Iraq đã bị ngăn cản vào sáng sớm ngày 18/10”, Đại tá Sean Heidgerken thuộc Bộ chỉ huy trung tâm Hoa Kỳ nói với tờ The Hill trong một tuyên bố. “Hai máy bay không người lái một chiều đã bị bắn hạ trong cuộc tấn công. Không có lực lượng nào bị thương trong nỗ lực tấn công.”

Các quan chức Mỹ không cho biết những máy bay không người lái được phóng từ đâu hoặc chúng bị chặn như thế nào, nhưng chúng nhắm vào căn cứ không quân al-Asad ở miền tây Iraq. Vài giờ sau đó một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác bị chặn gần căn cứ không quân al-Harir ở miền bắc Iraq, nơi quân đội Mỹ đang đóng quân. Nhiều báo cáo cho biết lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn có trụ sở tại Iraq đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Hoa Kỳ hiện có khoảng 2.500 quân đồn trú ở Iraq và 900 quân khác ở Syria. Các quan chức Mỹ đã bày tỏ quan ngại về tình trạng căng thẳng gia tăng trong khu vực, sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel và cuộc chiến sau đó khiến hơn 4000 người thiệt mạng ở cả 2 phe.

Sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã điều động 2.000 binh sĩ theo lệnh “chuẩn bị triển khai”, cử một đội lực lượng đặc biệt phản ứng nhanh tới Trung Đông và điều động hai nhóm tấn công tàu sân bay tới khu vực.

Tổng thống Joe Biden cũng đích thân tới Israel để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức khác.