“Ngừng bắn lập tức”, “Hãy cho Gaza được sống”, là những thông điệp của những người biểu tình cả bên trong và bên ngoài Điện Capitol hôm Thứ Tư (18/10). Sự tức giận của những người ủng hộ Palestine ngày càng gia tăng, sau biểu hiện của Nhà Trắng được hiểu là bật đèn xanh cho những gì Quân đội Israel đang làm ở Gaza.

231019 capitol 01 scaled
CEASEFIRE — đòi ngừng bắn — thông điệp của người biểu tình. (Ảnh chụp màn hình video)
Palestine Capitol
CEASEFIRE — đòi ngừng bắn — thông điệp của người biểu tình. (Ảnh: Anna Moneymaker/Getty Images)
  • Rất nhiều hình ảnh trên mạng xã hội về biểu tình trong và ngoài Điện Capitol, liên tưởng đến vụ 6/1/2021 năm xưa:

Ít nhất 300 người biểu tình đã bị cảnh sát bắt, theo Cảnh sát Điện Capitol báo cáo, RT đưa tin.

Các hình ảnh cho thấy những người biểu tình xuất hiện rất đông bên ngoài Điện Capitol, Washington, Mỹ. Một lượng nhất định đã lọt được vào trong tòa nhà Quốc hội này, và tiến hành biểu tình ngồi ở đây.

Họ giăng biểu ngữ và hô to những khẩu hiệu như “Ngừng bắn lập tức”, “Hãy cho Gaza được sống”, v.v. yêu cầu Mỹ kiềm chế hoạt động quân sự của Israel.

  • Tweet của nhóm người Do Thái Mỹ tổ chức biểu tình:

Quân đội Israel (IDF — Lực lượng Phòng vệ Israel) đã liên tục nã bom đạn vào Dải Gaza, khiến 3.000 người mất mạng chỉ trong hơn chục ngày, kể từ 8/10. Hoạt động được hiểu là trả thù cho lần tấn công của Hamas từ Gaza khiến 1.400 người Israel mất mạng. Gaza bị phong tỏa những ngày qua, và quân IDF dự kiến sắp triển khai làn sóng tấn công trên bộ vào nơi này.

Sự việc trở nên kịch liệt khi báo cáo ít nhất đã có thêm 500 người Palestine thiệt mạng trong một vụ oanh tạc bệnh viện Baptist ở Gaza. Các phe tham chiến đổ lỗi cho nhau.

Ngay sau đó Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt chân tới Tel-Aviv Israel. Trong thông điệp từ ông Tổng thống đã không có bất kỳ kêu gọi ngừng bắn nào. Các tín hiệu từ Nhà Trắng được giới quan sát hiểu rằng Mỹ đang bật đèn xanh cho những gì Israel đang làm ở Gaza.

Các cuộc biểu tình phản đối đã nổ ra khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở các nơi có đông người Hồi giáo.

  • Biểu tình ở Đức sau vụ bệnh viện Gaza với các cảnh bạo động:

 

  • Dân biểu MTG (Marjorie Taylor Green) kêu gọi những người biểu tình tôn trọng luật pháp, và gọi đây cuộc “nổi dậy” đang diễn ra ở tòa Capitol — cách dùng từ ám chỉ so sánh với sự kiện 6/1/2021:

  • Một số hình ảnh do cư dân mạng đưa tin:

Cuộc biểu tình bên trong Điện Capitol đang diễn ra ở  được tổ chức bởi Tiếng nói Hòa bình Do Thái, tổ chức này tuyên bố rằng hơn 350 người, trong đó có 24 giáo sĩ Do Thái, đã tham gia.

Lưu ý rằng, tuy nhóm là người Do Thái, nhưng nhóm không ủng hộ những gì đang làm bởi chính quyền Israel, chính quyền mang danh chủ nghĩa phục quốc Do Thái (Zionism).

Bên ngoài Điện Capitol, nhóm này tuyên bố rằng có tới 10.000 người đã tuần hành “để thách thức hoạt động hủy diệt sắc tộc đang diễn ra đối với người Palestine của Chính phủ Israel.”

Hoạt động của Israel —phong tỏa Gaza, tàn sát dân chúng, cấm vận viện trợ, v.v.— đã được nhóm biểu tình coi là một loại “hủy diệt sắc tộc” nhắm vào người Palestine, chứ không phải chỉ là tấn công Hamas.

  • Nghị sỹ Marsha Blackburn (Đảng Cộng hòa) lên tiếng kêu gọi KHÔNG gửi viện trợ cho Gaza, vì bà tin rằng gửi cho Gaza là bằng như gửi cho quân khủng bố Hamas:

Chiến dịch không kích của Israel chống lại phiến quân Hamas ở Gaza đã bước sang ngày thứ 12 vào Thứ Tư.

Hiện nay, giới chức và nhà lập pháp Mỹ đã ủng hộ mạnh mẽ phản ứng quân sự của Israel, đồng tình việc Tổng thống Joe Biden đến thăm Tel Aviv hôm Thứ Tư để thể hiện tình đoàn kết của đất nước ông.

Chỉ một số ít nhà lập pháp đảng Dân chủ lên tiếng phản đối hoạt động của Israel.

Trong số đó có Dân biểu Cori Bush của Missouri và Rashida Tlaib của Michigan, cả hai đều phát biểu tại cuộc biểu tình hôm Thứ Tư.

“Tổng thống Biden, không phải toàn bộ nước Mỹ đều ủng hộ ông trong chuyện này, và ông cần phải thức tỉnh và hiểu điều đó,” ông Tlaib nói với đám đông. “Chúng tôi thực sự đang chứng kiến ​​mọi người phạm tội diệt chủng.”

Vụ bệnh viện Baptist Al-Ahli

Bệnh viện Baptist ở Gaza là bệnh viện nổi tiếng của Gaza, và có từ năm 1882 ở nơi đây. Ban đầu, nó là bệnh viện miễn phí cho công chúng, lập bởi những người Kitô Giáo, mang tên Bệnh viện Baptist. Cái tên này được người dân địa phương quen dùng đến nay.

Hiện nay, tên của bệnh viện là Al-Ahli Arab, nghĩa là “Bệnh viện Nhân dân Ả Rập”.

Vụ nổ tối Thứ Ba rạng sáng Thứ Tư với báo cáo khoảng 500 người mất mạng chỉ trong 1 cú oanh tạc (theo thông báo của Y tế Gaza) đã báo hiệu thảm họa nhân đạo của chiến tranh.

Phía IDF đã đưa ra “bằng chứng” để chứng minh rằng vụ oanh tạc là do tên lửa của phe Hamas, mà họ gọi là những người Jihad Hồi giáo. Trong bằng chứng đó có đoạn ghi âm được cho là của những người của phe này nói chuyện với nhau, ám chỉ vụ việc.

Thực tế qua các cuộc biểu tình cho thấy các “bằng chứng” này không đủ thuyết phục những người ủng hộ Palestine trên thế giới.

Nhật Tân