Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) có trụ sở tại Thụy Sĩ đã thông báo rằng họ sẽ cấm phụ nữ chuyển giới tham gia các giải đấu cờ vua chính thức của phụ nữ cho đến khi có thông báo mới.

shutterstock 339716636
(Nguồn: Olena Yakobchuk/ Shutterstock)

Theo BBC News, CNN Sky News đưa tin, FIDE cho biết phụ nữ chuyển giới bị cấm tham gia các giải đấu cờ vua dành cho nữ. Trường hợp cá biệt thì cần “phân tích thêm”, và quyết định phân tích có thể mất tới 2 năm.

FIDE cho biết, lệnh cấm phụ nữ chuyển giới tham gia các giải đấu cờ vua nữ quốc tế được hội đồng thông qua hồi đầu tháng 8, sẽ có hiệu lực vào ngày 21/8. Các quy tắc mới sẽ yêu cầu những người chơi cờ vua chuyển giới cung cấp “đầy đủ bằng chứng về sự thay đổi giới tính phù hợp với luật pháp và quy định của quốc gia nơi họ sinh sống”. “Nếu giới tính của một kỳ thủ thay đổi từ nam sang nữ, trước khi FIDE có quyết định tiếp theo, các kỳ thủ chuyển giới sẽ không được quyền tham gia các sự kiện cờ vua nữ chính thức do FIDE tổ chức.”

Hiện tại, phần lớn các giải đấu cờ vua được coi là dành cho tất cả các kỳ thủ, ngoại trừ một số giải đấu dành riêng cho phụ nữ (bao gồm Giải vô địch cờ vua thế giới nữ). Quy định mới của FIDE cũng quy định, tuyển thủ tham gia thi đấu đã có danh hiệu quán quân nữ, nếu đổi giới tính thành nam thì danh hiệu quán quân nữ sẽ bị hủy bỏ.

Người phát ngôn của FIDE cho biết: “Ở nhiều quốc gia, luật chuyển giới đang phát triển nhanh chóng và nhiều cơ quan thể thao đang có cách xử lý của riêng mình. Chúng tôi sẽ quan sát những tình huống này phát triển như thế nào, quan sát xem làm thế nào để ứng dụng nó vào lĩnh vực cờ vua quốc tế.”

Quy định mới của FIDE đã bị chỉ trích bởi một số kỳ thủ và những người đam mê cờ. Ho cho rằng mặc dù nhiều cơ quan quản lý thể thao vẫn đang đưa ra các biện pháp thi đấu dành cho người chơi chuyển giới, nhưng cờ vua không phải liên quan đến thi đấu về thể chất.

Cờ vua được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) phân loại là một môn thể thao.

Vào tháng 7 năm nay, Liên đoàn Đua xe đạp Quốc tế (International Cycling Union) quy định, cấm phụ nữ chuyển giới tham gia các giải dành cho nữ.

Gần đây, Liên đoàn Bơi lội Thế giới (FINA) cho biết, sau một cuộc bỏ phiếu vào năm 2022 cấm các vận động viên chuyển giới tham gia cuộc thi dành cho nữ ưu tú, một hạng mục thi đấu công khai mới dành cho các vận động viên chuyển giới, sẽ lần đầu tiên được giới thiệu tại Giải vô địch bơi lội thế giới ở Berlin năm nay.

Trí Đạt