Trả lời tờ Epoch Times hôm 21/12, dân biểu Mo Brooks, người đầu tiên trong Quốc hội tuyên bố sẽ phản đối việc kiểm phiếu Đại cử tri hôm 6/1 tới đây, cho biết người dân tại các bang tranh chấp cần đóng vai trò tích cực hơn nữa trong việc yêu cầu các đại biểu Quốc hội của họ từ chối danh sách Đại cử tri đã được gửi.

mo brooks 1
Ông Mo Brooks trong chương trình American Thought Leaders của Epoch Times (Ảnh: Epoch Times)

“Điều duy nhất khiến các Dân biểu và Thượng nghị sĩ phải làm những gì đúng đắn cho đất nước chúng ta liên quan đến vấn đề gian lận cử tri và đánh cắp bầu cử này là sự tham gia tích cực của các công dân Mỹ, những người muốn một cuộc bầu cử trung thực và chính xác. Ngay lúc này đây, người dân Mỹ có thể tích cực tham gia không? Rất đơn giản, họ phải gọi cho các Dân biểu và Thượng nghị sĩ tại bang họ và yêu cầu những người này bảo vệ hệ thống bầu cử khỏi gian lận và các hành vi bất hợp pháp,” ông Brooks nói.

“Và cách mà các Dân biểu và Thượng nghị sĩ cần làm là từ chối các phiếu bầu Đại cử tri của những bang có hệ thống bầu cử gian lận nghiêm trọng, khiến kết quả bầu cử được báo cáo là không đáng tin cậy và không chính xác.”

Ông Brooks là nghị sĩ đầu tiên tuyên bố sẽ thách thức các phiếu Đại cử tri khi chúng được Quốc hội kiểm phiếu vào ngày 6/1. 

Cần ít nhất một thành viên của Hạ viện và một Thượng nghị sĩ của Thượng viện phản đối để kết quả có thể được xem xét lại tại Quốc hội.

Hiện chưa có Thượng nghị sĩ nào cam kết tham gia, mặc dù một số người đã đánh tiếng về khả năng gia nhập cùng ông Brooks, như TNS tân cử Tommy Tuberville, hay 2 TNS bang Georgia là Kelly LoefflerDavid Perdue. Tuy nhiên, hai người này trước hết cần chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện ngay ngày trước đó (5/1).

Một số thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện khác cho biết cũng sẽ tham gia cùng ông Brooks để thách thức các phiếu Đại cử tri, bao gồm Hạ nghị sĩ Matt Gaetz và bốn đại diện được bầu sẽ bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 3/1/2021 gồm Barry Moore, Bob Good, Madison Cawthorn và Marjorie Taylor Greene.

Ông Brooks cho biết có nhiều hơn cần thiết số thành viên Hạ viện để thách thức kết quả từng bang trong số bảy bang tranh chấp. Ông cũng tin rằng sẽ có các Thượng nghị sĩ tham gia cùng.

“Vấn đề không phải là liệu có một Thượng nghị sĩ sẽ tham gia nỗ lực này ở phía Thượng viện hay không. Vấn đề là có bao nhiêu người sẽ tham gia với chúng tôi,” ông Brooks nói.

Những người chỉ trích nỗ lực pháp lý của TT Trump và việc phản đối kết quả kiểm phiếu Đại cử tri ở Quốc hội sắp tới liên tục nói rằng không có bằng chứng về gian lận bầu cử đủ để có thể thay đổi kết quả. Nhiều người chỉ ra hàng chục vụ kiện bầu cử bị các tòa án tiểu bang và liên bang bác bỏ. 

Tuy nhiên, phần lớn các vụ kiện đã bị bác bỏ vì lý do tố tụng (nộp muộn, không phải bị hại trực tiếp, yêu cầu phải nộp ở tòa thấp hơn, chưa có tiền lệ, không lý do…) hơn là do bằng chứng.

Ông Brooks, người đã từng là công tố viên và luật sư quận ở Alabama, cho biết “bằng chứng về gian lận cử tri là rất lớn và thuyết phục.”

“Trên thực tế, tôi thấy khá rõ rằng cuộc bầu cử này đã bị đảng Dân chủ xã hội chủ nghĩa đánh cắp,” ông Brooks nói. “Không chỉ cuộc bầu cử này mà có lẽ còn bất kỳ cuộc bầu cử nào khác ít được chú ý hơn cuộc đua vào Nhà Trắng.”

Trong một diễn biến khác, bà Sidney Powell được phát hiện rời khỏi Nhà Trắng vào tối Chủ nhật.

Cùng tham dự cuộc họp tại Nhà Trắng tối hôm đó còn có các dân biểu Đảng Cộng Hòa như Mo Brooks, Matt Gaetz, Jim Jordan, Andy Bigg, Scott Perry, Louie Gohmert và Marjorie Taylor-Greene.

Bà Powell cũng đã có mặt tại cuộc họp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng với Tướng Michael Flynn và Patrick Byrne vào tối thứ Sáu tuần trước.

Theo Gateway Pundit, bà Powell đã trở lại Nhà Trắng vào chiều thứ Hai để họp với TT Trump. Đây là chuyến viếng thăm thứ ba của bà Powell tới Nhà Trắng trong vòng 4 ngày qua.

Xuân Lan (t/h)

Xem thêm: