Sau khi người dẫn chương trình giờ vàng của Fox News, anh Tucker Carlson rời đi vào thứ Hai (24/4), tỷ phú Elon Musk cho biết Twitter có thể cung cấp cho anh Carlson một nền tảng để thành công.

shutterstock 2149752819
(Ảnh: Sergei Elagin/Shutterstock)

Carlson là thành viên gạo cội của Fox News từ năm 2009, anh dẫn chương trình “Tucker Carlson Tonight” vào khung giờ vàng từ tháng 11/2016 cho đến thứ Sáu tuần trước (21/4).

Trong thời gian qua, anh Carlson đã thu hút một lượng lớn khán giả cho Fox News. Anh dẫn một trong những chương trình truyền hình cáp nổi tiếng nhất mọi thời đại, mỗi tập thường thu hút hơn 3 triệu người xem.

Việc Carlson rời khỏi Fox News đã làm dấy lên suy đoán về những gì anh ấy có thể làm tiếp theo. Ông Rob Herring, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của OANN, đã mời anh Carlson thảo luận về việc tham gia mạng cáp của ông ấy.

Megyn Kelly, cựu MC của Fox News, hiện đang dẫn chương trình radio / podcast vệ tinh, nói với Newsmax rằng anh Carlson có thể đi theo con đường độc lập.

Cô Megyn Kelly nói: “Anh ấy sẽ không còn phải chịu trách nhiệm trước các ông chủ của mình nữa, và được tự do nói bất cứ điều gì anh muốn, tất nhiên là trong khuôn khổ luật phỉ báng. Anh ấy sẽ hoàn toàn được giải phóng.”

Hôm thứ Hai (24/4), bà Genevieve Roch-Decter, người sáng lập, kiêm Giám đốc điều hành của GRIT Capital, đã suy đoán rằng trong bối cảnh thay đổi nhân sự tại một số mạng truyền thông, và việc mua lại nền tảng truyền thông xã hội Twitter gần đây của Elon Musk, ông có thể có tác động lớn đến giới truyền thông.

“Giám đốc điều hành NBC Universal từ chức. Bối cảnh truyền thông đang thay đổi nhanh chóng, Twitter và Elon Musk sẽ là trận địa mới,” bà nói.

Sau đó, bà cũng tweet: “Elon Musk nên thuê Tucker Carlson và bắt đầu một dịch vụ video để cạnh tranh với YouTube.”

Tuy nhiên, tỷ phú Twitter lại có một gợi ý khác: “Có lẽ chúng tôi không thuê bất kỳ ai, chỉ cho phép những người sáng tạo nội dung phát triển trên nền tảng này, mà không phải chịu sự kiểm duyệt vượt trên cả pháp luật”.

Ứng dụng X của Musk

Trước khi mua lại Twitter, Elon Musk đã đề xuất rằng việc mua lại nền tảng truyền thông xã hội Twitter sẽ đóng vai trò là bàn đạp để phát triển ứng dụng X lớn hơn.

Mặc dù Twitter bắt đầu như một trang blog nhỏ, nơi người dùng có thể chia sẻ suy nghĩ của họ và cung cấp thông tin cập nhật về các sự kiện cá nhân hoặc phát triển các câu chuyện tin tức, nhưng Musk gợi ý rằng cuối cùng Twitter có thể sẽ cung cấp một bộ tính năng rộng lớn hơn.

Elon Musk đã nhiều lần so sánh tầm nhìn của mình về Twitter với WeChat, ứng dụng phổ biến của Trung Quốc. WeChat có tính năng nhắn tin văn bản, nhắn tin thoại, phát sóng, hội nghị video, trò chơi di động và thanh toán di động.

“WeChat có rất nhiều tính năng mà Twitter nên có”, Musk nói tại hội nghị “Twitter Spaces” vào tháng 12/2022., cho biết ông muốn ứng dụng Twitter giúp xử lý thanh toán dễ dàng hơn, hỗ trợ nội dung văn bản và video dạng dài “và có thể dễ dàng kiếm tiền từ nó”.

Musk đã tiến hành một số bước để hiện thực hóa ý tưởng ứng dụng “X” của mình. Đầu tháng này, một tài liệu của tòa án trong một vụ kiện do nhà bình luận chính trị phe bảo thủ Laura Loomer đệ trình đã tiết lộ rằng “Twitter Inc.” đã được tổ chức lại thành “X Corp.” Bản thân công ty này vốn là công ty con của X Holdings Corp.

Vào thứ Hai (24/4), Elon Musk cũng thông báo rằng Twitter hiện có một tính năng cho phép người sáng tạo nội dung kích hoạt đăng ký thông qua cài đặt kiếm tiền của nền tảng.

Liệu tính năng sáng tạo nội dung mới trên nền tảng Twitter có đủ thu hút các nhà báo và nhà bình luận chính trị như anh Carlson hay không thì vẫn phải chờ xem. Có thể họ đã quen với việc làm việc thông qua các mạng phát sóng tin tức truyền thống hơn là các nền tảng truyền thông xã hội.

Kế hoạch ra mắt nội dung video dài trên Twitter của Musk cũng có thể phải cạnh tranh với các nền tảng video trực tuyến khác như YouTube và Rumble. Về phần mình, Musk bày tỏ sự lạc quan rằng kế hoạch của ông trên Twitter sẽ thành công.

Ngày 24/4, ông Matt Allen, người dùng Twitter kiêm Cố vấn đầu tư, đã hỏi Elon Musk liệu việc kiếm tiền có hiệu quả với những người sáng tạo nội dung hay không.

Ông hỏi: “Elon, ông có tin rằng trong tương lai, những người sáng tạo Twitter sẽ có thể kiếm được nhiều tiền như những người sáng tạo YouTube không?”

Câu trả lời của Musk rất đơn giản: “Họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.”