Các máy bay chiến đấu của Mỹ đã ngăn chặn bốn máy bay quân sự Nga xâm nhập vùng nhận dạng phòng không tiểu bang Alaska vào ngày 13/2.

Embed from Getty Images

Theo thông cáo báo chí, phản ứng trước vụ xâm nhập của máy bay quân sự Nga, Bộ Tư lệnh Phòng không Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) đã điều hai máy bay chiến đấu F-16 và năm máy bay hỗ trợ khác bao gồm hai máy bay F-35 để ngăn chặn vụ xâm nhập. NORAD là cơ quan phối hợp của Hoa Kỳ và Canada chịu trách nhiệm giám sát và bảo vệ không phận Bắc Mỹ thuộc hai quốc gia. 

Lực lượng NORAD đã ngăn chặn thành công nhóm máy bay ném bom và máy bay chiến đấu của Nga tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của bang Alaska. 

ADIZ của bang Alaska không phải là một phần của không phận Hoa Kỳ, mà là khu vực bao quanh tiểu bang này. NORAD chịu trách nhiệm theo dõi và nhận diện các máy bay nước ngoài bay vào khu vực này.

Thông báo của NORAD cho hay, vụ xâm nhập này của Nga “không có liên quan gì” đến những nỗ lực của NORAD trong việc bắn hạ các vật thể bay không xác định (UAP) trong hai tuần qua.

Ngoài ra, thông báo còn lưu ý, hành động xâm nhập như vậy thường xuyên xảy ra, chứ không phải là sự leo thang. Các lực lượng không quân Nga cố gắng xâm nhập vào vùng ADIZ của Mỹ nhiều lần trong năm nhằm kiểm tra khả năng phản ứng của Washington.

Thông báo nêu rõ: “Kể từ khi Nga nối lại hoạt động Hàng không Tầm xa ngoài khu vực vào năm 2007, NORAD đã chứng kiến trung bình hàng năm có khoảng 6 – 7 vụ ngăn chặn các máy bay quân sự Nga đi vào vùng ADIZ.”

“Những con số này thay đổi mỗi năm từ mức cao nhất là 15 vụ đến mức thấp nhất là 0.”

Vụ việc này xảy ra sau sự kiện các máy bay chiến đấu Hà Lan ngăn chặn các máy bay quân sự Nga tiếp cận không phận Ba Lan, khu vực thuộc trách nhiệm của NATO, vào ngày 13/2.

Việc các máy bay chiến đấu Nga cố gắng tiếp cận không phận Ba Lan vào ngày 13/2 được coi là một phản ứng rõ ràng của Moscow trước thông báo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến thăm Ba Lan để đánh dấu một năm ngày Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.

Tổng thống Biden sẽ thăm Ba Lan từ ngày 20/2 đến ngày 22/2 và sẽ gặp người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda. Dự kiến hai bên sẽ thảo luận về hợp tác song phương và nỗ lực của NATO nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trước sự tấn công dữ dội của Nga.

Trong cuộc họp báo hôm 10/2, Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh: “Sẽ thật tuyệt nếu tổng thống không phải thực hiện một chuyến đi vào dịp kỷ niệm một năm của một cuộc chiến lẽ ra không bao giờ nên bắt đầu? Đáng buồn thay, đó là nơi chúng ta đang ở.”

Ông Kirby lưu ý: “Ông ấy [Tổng thống Biden] muốn đảm bảo rằng ông ấy đang gửi đi thông điệp mạnh mẽ không chỉ về quyết tâm của Hoa Kỳ, mà còn cả quyết tâm của cộng đồng quốc tế, đồng thời để nói rõ với người dân Ukraine rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh cùng họ trong tương lai.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)