Phía Mỹ nhận định rằng Trung Quốc gây bất ổn khi điều máy bay quân sự áp sát Đài Loan với số lượng lớn chưa từng thấy, theo hãng tin Reuters.

Trung Quốc
Máy bay Su-30. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Đài Loan)

“Hoạt động quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan mang tính khiêu khích và gây bất ổn. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan duy trì năng lực phòng thủ đầy đủ, tuân thủ những cam kết lâu dài và nhất quán với chính sách Một Trung Quốc”, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tuyên bố.

Thông cáo trên được đưa ra sau khi cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết rằng 71 máy bay quân sự và 7 tàu hải quân Trung Quốc đã xuất hiện ở các khu vực quanh hòn đảo trong một ngày qua. Đây là đợt áp sát lớn nhất từ trước tới nay của lực lượng Trung Quốc quanh Đài Loan.

Trong số này, 36 tiêm kích hạng nặng J-11, J-16 và Su-30, 6 chiến đấu cơ hạng nhẹ J-10 và một máy bay trinh sát không người lái (UAV) CH-4 đã vượt qua đường trung tuyến, ranh giới được ngầm hiểu là đường phân định eo biển Đài Loan.

Trong đó, 4 phi cơ cũng hiện diện ở khu vực tây nam vùng nhận diện phòng không Đài Loan gồm máy bay săn ngầm Y-8, phi cơ tác chiến điện tử, UAV WZ-7 và máy bay cảnh báo sớm KJ-500. Cơ quan phòng vệ Đài Loan tuyên bố đã điều động tiêm kích, tàu chiến và các hệ thống tên lửa mặt đất để phản ứng.

Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông quân đội Trung Quốc hôm 25/12 thông báo đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu hiệp đồng và diễn tập tấn công hỏa lực quanh Đài Loan, nhưng không nêu địa điểm cụ thể. “Đây là phản ứng mạnh mẽ đối với sự leo thang khiêu khích và cấu kết từ Mỹ cùng Đài Loan”, cơ quan này cho hay.

Hôm 24/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ sự không hài lòng và kiên quyết phản đối Mỹ thông qua đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) năm 2023, trong đó có các điều khoản tăng hỗ trợ an ninh cho Đài Loan. Được biết, NDAA cho phép Washington cung cấp các khoản hỗ trợ quân sự trị giá hai tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2023-2027 để viện trợ cũng như cho Đài Loan vay để mua khí tài, dịch vụ quân sự Mỹ.

Phan Anh

Video: Có bao giờ bạn tự hỏi nhà tù nào lớn nhất đời người?