Cuộc tập trận trên không gồm ba bên Mỹ – Hàn – Nhật, có sự tham gia của máy bay ném bom có khả năng hạt nhân, nhằm chống lại mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

B 52 Stratofortress assigned to the 307th Bomb Wing cropped
Pháo đài bay B-52 ném bom khét tiếng của Mỹ  (Ảnh minh họa của Wikipedia, B-52 trên bầu trời Texas/Mỹ)

Quân đội Hàn Quốc hôm Chủ Nhật (22/10) thông báo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận chung đầu tiên trên không.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Không quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận diễn ra ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên nhằm mục đích nâng cao năng lực của ba quốc gia, chống lại mối đe dọa tên lửa và hạt nhân có mục đích của Triều Tiên. Cuộc tập trận có sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom chiến lược có khả năng hạt nhân B-52 Stratofortress của Mỹ do các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Nhật Bản hộ tống.

Cuộc tập trận ba bên diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên lên án việc triển khai máy bay ném bom có khả năng hạt nhân của Mỹ ở Hàn Quốc (vốn đóng quân ở nước này vào đầu tuần này). Bình Nhưỡng cảnh báo máy bay này sẽ trở thành một trong những “mục tiêu hủy diệt đầu tiên” nếu xung đột toàn diện nổ ra ở Bán đảo Triều Tiên.

“Mỹ sẽ không thể không biết thực tế rằng Bán đảo Triều Tiên đang trong tình trạng chiến tranh về mặt pháp lý và các tài sản chiến lược góp phần trong lãnh thổ kẻ thù sẽ là mục tiêu hủy diệt đầu tiên”, Bình Nhưỡng nói trong một tuyên bố được Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải hôm thứ Sáu (20/10). Đồng thời Bình Nhưỡng tuyên bố rằng với hành động của mình, Washington đang kích động hiệu quả một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Về phần mình, Mỹ tuyên bố rằng việc triển khai máy bay có khả năng hạt nhân nhằm thể hiện “cam kết của Washington đối với sự ổn định và an ninh của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, cũng như nhằm tăng cường quan hệ với các đồng minh trong khu vực.

Hồi tháng Tám, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Trại David. Trong hội nghị thượng đỉnh ba bên này, ông Biden cam kết tăng cường quan hệ quân sự giữa các nước, trong khi ba nhà lãnh đạo chỉ trích Bình Nhưỡng và lên án “hành vi nguy hiểm và hung hăng” của Trung Quốc trong khu vực. Ba nước cũng cam kết tiến hành các cuộc tập trận chung hàng năm và thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu thời gian thực về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào cuối năm nay.

Anh Nguyễn