Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thắng đơn kháng cáo tại tòa án Anh, ông Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks có khả năng bị dẫn độ sang Hoa Kỳ, nơi ông có thể sẽ bị xét xử vì cáo buộc làm rò rỉ bí mật.

14933990406 d5246b7349 c
Ông Julian Assange. Ảnh chụp ngày 18/8/2014. (Nguồn: David G Silvers / Bộ Ngoại giao Ecuador / Flickr)

Một hội đồng gồm 2 thẩm phán của Tòa phúc thẩm Anh đã ra phán quyết vào thứ Sáu (ngày 10/12) rằng việc dẫn độ ông Assange có thể được tiến hành sau khi các quan chức Hoa Kỳ cho biết họ sẽ tuân thủ 4 điều kiện do một thẩm phán tòa cấp dưới đặt ra. 

Tòa án Anh hồi tháng Một cho rằng ông Assange không thể bị dẫn độ do lo ngại về sức khỏe tâm thần của ông. Vụ án giờ đây sẽ được trả lại cho Tòa án Quận của nước Anh, với hướng dẫn rằng nó phải được gửi cho Bộ trưởng Nội Vụ Anh Priti Patel để có quyết định cuối cùng.

Ông Assange bị truy nã theo Đạo luật gián điệp của Hoa Kỳ vì làm rò rỉ các tài liệu quân sự và ngoại giao tuyệt mật vào năm 2010, nhưng ông phải được đối xử thận trọng theo các điều khoản trong phán quyết của Tòa án Tối cao.

Một trong các đảm bảo được Hoa Kỳ đồng ý là ông Assange sẽ không bị giam giữ theo “các biện pháp hành chính đặc biệt”, tức là hạn chế và giám sát liên lạc giữa các tù nhân bị coi là nguy hiểm và luật sư của họ. 

3 đảm bảo khác là ông Assange sẽ không bị giam giữ trong nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất trước hoặc sau phiên tòa, nếu bị kết án, ông sẽ trở về quê hương Úc của mình để chấp hành bản án, ông cũng sẽ được chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần thích hợp trong suốt phiên tòa.

Embed from Getty Images

Cô Stella Morris, vị hôn thê của ông Julian Assange, nói chuyện với báo chí bên ngoài Tòa án Tư pháp Hoàng gia sau phiên điều trần dẫn độ vào ngày 10/12/2021 tại London, Anh. (Ảnh: Chris J Ratcliffe/ Getty Images)

Theo một thông báo, vị hôn thê của ông Assange là cô Stella Moris đã đăng một tuyên bố trên trên tài khoản Twitter của Wikileaks, cô gọi đây là một “phán quyết sai lầm nghiêm trọng”.

“Chúng tôi sẽ kháng cáo quyết định này sớm nhất có thể”, cô nói thêm.

Tuyên bố nói rằng ông Assange không thể trực tiếp tham dự phiên phúc thẩm.

“Tòa án Anh đã lật lại quyết định trước đó về việc chặn dẫn độ ông Julian Assange sang Mỹ. Ông bị cáo buộc công bố thông tin thật, vạch trần tội ác của Chính phủ Mỹ trong trại giam Vịnh Guantanamo, Iraq và Afghanistan, cũng như các chi tiết về tra tấn và dẫn độ của CIA.”

Các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội ông Assange với 17 tội danh gián điệp và 1 tội danh lạm dụng máy tính về việc Wikileaks đã phát hành hàng ngàn tài liệu quân sự và ngoại giao bị rò rỉ. Bản án tối đa cho những tội danh này là 175 năm, nhưng luật sư Lewis của ông Assange nói: “Mức án tối đa là 63 tháng”.

Sau khi bị các quan chức Anh bắt giữ tại Đại sứ quán Ecuador vào năm 2019, ông Assange 50 tuổi hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Belmarsh ở London.

Những người ủng hộ ông nói rằng Wikileaks chỉ là một cơ quan báo chí và bất kỳ vụ truy tố nào chống lại việc ông Assange tiết lộ bí mật là vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hoa Kỳ.

Lý Cao, Vision Times

Xem thêm: