Một quan chức chính phủ cấp cao của Mỹ tiết lộ, Washington đang tìm cách tránh Chiến tranh Lạnh với Bắc Kinh sau khi một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Mỹ.

Embed from Getty Images

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, quả khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị quân đội Hoa Kỳ bắn hạ vào ngày 4/2 ở ngoài khơi bờ biển tiểu bang South Carolina chỉ là một ví dụ cho thấy sự thù địch ngày càng tăng của chính quyền Trung Quốc đối với Hoa Kỳ.

Trong cuộc nói chuyện hôm 15/2 tại Viện Brookings, một tổ chức tư vấn đặt tại Washington, Thứ trưởng Sherman cáo buộc: “Chương trình giám sát tầm cao [của Trung Quốc] không chỉ vi phạm chủ quyền của Hoa Kỳ, mà còn vi phạm chủ quyền của nhiều quốc gia khác trong nhiều năm.”

Thứ trưởng Sherman chỉ trích: “Các hành vi vô trách nhiệm của CHND Trung Hoa đã thể hiện đầy đủ những gì chúng ta đã hiểu từ lâu: Rằng CHND Trung Hoa đã trở nên đàn áp hơn ở trong nước và hung hăng hơn ở nước ngoài.” CHND Trung Hoa là tên chính thức của Trung Quốc cộng sản.

Thách thức về tốc độ

Các quan chức Mỹ đã liên kết việc khinh khí cầu Trung Quốc xâm phạm không phận Hoa Kỳ với chương trình rộng lớn hơn nhiều của ĐCSTQ, trong đó ít nhất một phần là do quân đội Trung Quốc giám sát.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 13/2, Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho hay, chương trình này của ĐCSTQ đã nhắm mục tiêu vào ít nhất 40 quốc gia trên năm châu lục trong những năm gần đây, bao gồm một số “đồng minh và đối tác thân cận nhất” của Hoa Kỳ.

Chương trình do thám này liên quan đến một chiến dịch gián điệp rộng lớn hơn do Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành trên khắp thế giới, bao gồm cả việc thành lập các đồn cảnh sát bí mật ở nước ngoài và các tổ chức bình phong được sử dụng để truyền bá tuyên truyền của ĐCSTQ.

Thứ trưởng Sherman thừa nhận rằng việc đánh giá các tài liệu chiến lược của Hoa Kỳ cho thấy chính quyền cộng sản Trung Quốc đã đặt ra thách thức địa chính trị lớn nhất đối với Hoa Kỳ và họ có cả ý chí và năng lực để cưỡng bức định hình lại trật tự quốc tế theo hình ảnh độc tài của chính họ.

Thứ trưởng Sherman nhấn mạnh: “Chúng tôi biết rằng CHND Trung Hoa là thách thức địa chính trị đang diễn ra trong thời đại của chúng ta. Vấn đề này sẽ thử thách chính sách ngoại giao của Mỹ giống như một vài vấn đề trong ký ức của người Mỹ.”

“Chúng tôi nhận ra rằng CHND Trung Hoa là đối thủ duy nhất có ý định và phương tiện để định hình lại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.”

Bảo vệ lợi ích

Mặc dù nhận thức được những thách thức do các hành động của ĐCSTQ gây ra đối với an ninh quốc gia và sự ổn định quốc tế, nhưng Thứ trưởng Sherman khẳng định rằng Hoa Kỳ vẫn sẽ tìm cách dập tắt Chiến tranh Lạnh ngày càng tăng giữa hai quốc gia, vốn là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đồng thời, bà kêu gọi, Hoa Kỳ cần phải hành động để bảo vệ lợi ích của mình trước sự gây hấn của ĐCSTQ.

Thứ trưởng Sherman nêu rõ: “Không nghi ngờ gì. Chúng ta không tìm kiếm một cuộc Chiến tranh Lạnh khác, nhưng chúng ta yêu cầu mọi người chơi theo cùng một bộ luật để tất cả các quốc gia và tất cả mọi người có thể đưa ra lựa chọn của riêng mình.” 

“Với sự hợp tác của chúng ta đang diễn ra, chúng ta sẽ tiếp tục chống lại các hoạt động của CHND Trung Hoa vốn tìm cách cưỡng ép các quốc gia khác, bóp méo thị trường, và làm suy yếu người lao động và doanh nghiệp Mỹ.”

Để đạt điều đó, Thứ trưởng Sherman cho hay, chính quyền Biden tiếp tục tận lực thực hiện các ưu tiên chiến lược của mình trên phạm vi quốc tế, được tóm tắt trong các từ “đầu tư, liên kết, cạnh tranh.

Thứ trưởng Sherman cho rằng Hoa Kỳ vẫn có thể đạt được thắng lợi hoàn toàn bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong và ngoài nước, điều chỉnh các mục tiêu và giá trị để phù hợp với các đồng minh và đối tác, đồng thời vượt qua Trung Quốc trên thị trường toàn cầu, nhưng sự cạnh tranh đó sẽ không thể đạt được chiến thắng chỉ trong một ngày hoặc một năm.”

Thứ trưởng Sherman lưu ý, ảnh hưởng nham hiểm của ĐCSTQ “vươn đến mọi khu vực trên thế giới, mọi hoạt động, mọi vấn đề trên đời.” Đồng thời bà đề xuất, việc củng cố các liên minh và các mối quan hệ đối tác của Hoa Kỳ cũng như việc xây dựng các thể chế đa phương vững chắc sẽ rất quan trọng trong những năm tới.

Thứ trưởng Sherman cảnh báo: “Đây là một thách thức về tốc độ, không chỉ trong năm nay, mà còn quan trọng trong thập kỷ tới. Thế giới đang thay đổi quá nhanh chóng.”

Mối đe dọa ở phương Đông

Theo Thứ trưởng Sherman, khi hình thành ý tưởng và chuẩn bị cho thập kỷ cạnh tranh dài phía trước, điều quan trọng là phải làm rõ kỳ vọng của Hoa Kỳ đối với mối quan hệ Trung – Mỹ cũng như các lằn ranh đỏ của quốc gia.

Thứ trưởng ngoại giao Mỹ khẳng định, Hoa Kỳ tiếp tục phản đối ĐCSTQ về việc cưỡng bức kinh tế, đe dọa đối với Đài Loan cũng như những nỗ lực bành trướng phi pháp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Về vấn đề Đài Loan, Thứ trưởng Sherman cho biết, lập trường của Hoa Kỳ không thay đổi và Hoa Kỳ phản đối những nỗ lực đơn phương của ĐCSTQ trong việc ép buộc đảo quốc này thống nhất với Trung Quốc đại lục.

“Chính sách của chúng ta không thay đổi. Điều thay đổi là sự cưỡng bức ngày càng tăng của Bắc Kinh [đối với Đài Loan]. Do đó, chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan duy trì năng lực tự vệ thích đáng.”

“Chúng ta cam kết hỗ trợ Đài Loan về khả năng tự vệ của họ.”

Thứ trưởng Sherman tuyên bố, bất chấp nhiều cuộc khủng hoảng đang làm xấu đi mối quan hệ Mỹ – Trung, nhưng chính quyền Biden vẫn quyết tâm theo đuổi các cuộc đối thoại và thỏa thuận có ý nghĩa với chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Bà nói thêm, Hoa Kỳ vẫn sẽ tìm cách để cử Ngoại trưởng Antony Blinken đến Bắc Kinh trong một chuyến thăm ngoại giao, mặc dù chuyến đi này đã bị hoãn lại do vụ xâm nhập không phận Hoa Kỳ của khinh khí cầu do thám Trung Quốc.

Ngoài ra, Thứ trưởng Sherman hy vọng ĐCSTQ sẽ không sử dụng các chuyến thăm Đài Loan của Hoa Kỳ làm cái cớ để theo đuổi cuộc xung đột.

Bà giải thích: “Thông tin liên lạc của chúng tôi [Mỹ và Trung Quốc] chưa dừng lại. Chúng tôi hy vọng khi có điều kiện chúng tôi sẽ lại gặp nhau trực tiếp.”

“Chúng tôi hy vọng CHND Trung Hoa không sử dụng chuyến thăm Đài Loan của một thành viên Quốc hội [Mỹ] như một cái cớ cho hành động quân sự.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)