Gần 1.000 học viên Pháp Luân Công ở New York đã tổ chức diễn hành trong cộng đồng người Hoa trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn – New York, thể hiện sự ủng hộ đối với 390 triệu người đã ghi danh thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

p3103933a357686052
Băng rôn chúc mừng 390 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times).
p3103938a139446957
Ernesto Castro, Đội trưởng Đội 72 của Sở Cảnh sát Thành phố New York, cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã mang lại những lợi ích tốt đẹp cho cộng đồng. (Người thứ 3 từ bên phải sang – Nguồn: Liễu Địch/Vision Times)

Cảnh sát New York cảm ơn vì mang lại an lành

Cuộc diễn hành được chia thành ba khu vuông. Khu đầu tiên là “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” với dẫn đầu là Đoàn nhạc Thiên Quốc. Tiết mục do họ biểu diễn mang tới tâm trạng phấn chấn cho người nghe. Tiếp theo là mô hình sách Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung và tiếng Anh, mô hình Pháp Luân xoay, đội múa rồng bao gồm các học viên Pháp Luân Công phương Tây, đội trình diễn 5 bài công pháp của Pháp Luân Công, đội thuyền hoa sen, đội cờ nhiều màu sắc.

Khu vuông thứ hai là “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”. Theo thống kê chưa đầy đủ từ trang web minghui.org của Pháp Luân Công, cho đến nay đã có 4.752 học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết, ngoài ra còn nhiều học viên Pháp Luân Công khác đang bị giam giữ và bức hại bất hợp pháp, hoặc thậm chí phải sống trong cảnh lưu tán. Mọi người giơ biểu ngữ liệt kê các tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ và cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân – chủ mưu ban đầu thực hiện cuộc đàn áp cũng như tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để trục lợi, qua đó kêu gọi để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Khu vuông thứ ba là “Hưởng ứng 390 triệu người ghi danh thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ”, theo đó mọi người trình diễn mô hình sách “9 bình luận về ĐCSTQ” (Cửu Bình) và các biểu ngữ theo chủ đề mỗi bài bình luận của Cửu Bình, thể hiện sự ủng hộ với 390 triệu người này, qua đó mong có thêm nhiều người Trung Quốc ghi danh.

Sau khi cuộc diễn hành kết thúc, Đội trưởng Ernesto Castro Đội 72 của Sở Cảnh sát Thành phố New York đã cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã mang lại những lợi ích tốt đẹp cho cộng đồng.

Mọi người trong khu vực dừng lại xem và cổ vũ

Cuộc diễn hành kéo dài từ đường 41 đến đường 59, rất đông người đến xem và bày tỏ thích thú.

David Coher là một kỹ sư xây dựng cho biết ông đã bước ra để xem cuộc diễn hành khi nghe thấy tiếng nhạc từ Đoàn nhạc Thiên Quốc. Ông đã nhiều lần xem các cuộc diễn hành của Pháp Luân Công và rất yêu thích những cuộc diễn hành này, đặc biệt thích nghe âm nhạc do do Đoàn nhạc Thiên Quốc chơi vì giúp tinh thần hưng phấn.

Ông cho biết rất đồng ý với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mà Pháp Luân Công tin tưởng, cảm tưởng nếu một cộng đồng sống bất chấp nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn thì khó bề bền vững, điều này cũng đúng với toàn thế giới loài người. Vì vậy, thế giới thực sự cần Chân – Thiện – Nhẫn.

p3103941a436906844 rotated
Hình bên phải là ông David Coher. (Nguồn: Trương Chính/Vision Times)

Ông Andy Shuladon là giám đốc kỹ thuật công trình xây dựng. Ông nói rằng cuộc diễn hành rất đẹp và âm nhạc rất cuốn hút.

Ông lên án sự tàn bạo của nhà cầm quyền ĐCSTQ, họ không phải do người Trung Quốc bầu ra mà trên thực tế đang không ngừng bức hại người dân Trung Quốc. ĐCSTQ nên ngay lập tức ngừng bức hại Pháp Luân Công và người dân Trung Quốc.

Khi thấy các thành viên đội múa rồng đầu tiên trong cuộc diễn hành đều là học viên Pháp Luân Công phương Tây, ông nói rằng múa rồng là một nét văn hóa truyền thống của Trung Quốc nhưng nhiều người phương Tây múa rồng rất hay, cho thấy họ rất yêu văn hóa truyền thống của Trung Hoa.

Khi nhìn thấy các học viên trong đoàn diễn hành đi qua, ông nói rằng âm nhạc thật tuyệt và các động tác luyện công rất tao nhã, mang tới cảm giác hòa dịu. Tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên như vậy?

p3103942a266924872 rotated
Hình bên phải là Mabel Lorres (Nguồn: Trương Chính/Vision Times).

Cô Mabel Lorres làm việc về hệ thống giao thông công cộng cũng ca ngợi cuộc diễn hành trông rất đẹp, trang phục rất thu hút, hoạt động này đáng được cộng đồng hưởng ứng.

Ông Lý (Li) là một người Trung Quốc sinh ra và lớn lên ở nước ngoài chia sẻ vẻ đẹp tuyệt vời của cuộc diễn hành này, ông nói rằng ông không biết nhiều về tình hình trong nước ở Trung Quốc, nhưng rất vui khi thấy nhiều người Trung Quốc diễn hành trên đường phố nước Mỹ, cảnh tượng trông thật tuyệt.

p3103923a127211159
Băng rôn thể hiện chữ “Chân – Thiện – Nhẫn. (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times).
p3103920a590906248
Hôm 27/12 gần 1.000 học viên Pháp Luân Công ở New York đã tổ chức diễn hành trong cộng đồng người Hoa trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn. (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times).
p3103912a416645763
Đoàn nhạc Thiên Quốc. (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times).
p3103927a660847276
“Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.” (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times).
p3103926a825213336
“Chấm dứt 22 năm bức hại Pháp Luân Công”. (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times).
p3103930a414994179
Hôm 27/12 gần 1.000 học viên Pháp Luân Công ở New York đã tổ chức diễn hành trong cộng đồng người Hoa trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn. (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times).
p3103924a20087117
Hôm 27/12 gần 1.000 học viên Pháp Luân Công ở New York đã tổ chức diễn hành trong cộng đồng người Hoa trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn. (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times).
p3103925a559737399
Đồ hình Pháp Luân của Pháp Luân Công. (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times).
p3104121a117597640
Hôm 27/12 gần 1.000 học viên Pháp Luân Công ở New York đã tổ chức diễn hành trong cộng đồng người Hoa trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn. (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times).
p3103914a239558435
Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Công. (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times).
p3103916a350015533
Đội múa rồng do các học viên Pháp Luân Công Tây phương biểu diễn. (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times).
p3103919a720783897
Hôm 27/12 gần 1.000 học viên Pháp Luân Công ở New York đã tổ chức diễn hành trong cộng đồng người Hoa trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn. (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times).
p3103918a27505381
Hôm 27/12 gần 1.000 học viên Pháp Luân Công ở New York đã tổ chức diễn hành trong cộng đồng người Hoa trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn. (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times).
p3104122a229297995
Băng rôn thể hiện chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo”. (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times).
p3103912a416645763
Đoàn nhạc Thiên Quốc. (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times).
p3103920a590906248
Hôm 27/12 gần 1.000 học viên Pháp Luân Công ở New York đã tổ chức diễn hành trong cộng đồng người Hoa trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn. (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times).
p3103937a69978680
Đội trống lưng của Pháp Luân Công. (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times)
p3103934a576271410
(Nguồn: Liễu Địch/Vision Times)
p3103936a690519528
Thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times)
p3103928a818537436
Trung tâm thoái đảng toàn cầu. (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times)
p3103932a575528350
Cửu bình (Nguồn: Liễu Địch/Vision Times)

Trương Chính và Liễu Địch, Vision Times