Hôm 16/1 vừa qua, Chính phủ New Zealand thông báo rằng kể từ ngày 1/4 tới đây sẽ chấm dứt miễn phí sử dụng đường bộ (RUC) đối với chủ xe điện hạng nhẹ và xe lai sạc điện (plug-in hybrid).

My phat trien tram sac di dong dau tien danh cho xe dien 1
(Ảnh minh họa: Gorynvd/Shutterstock)

Cụ thể, trong thông báo, Bộ trưởng Giao thông New Zealand Simeon Brown cho biết thuế xăng dầu và phí sử dụng đường bộ được dùng để bảo trì đường sá, song thời gian qua, người dùng xe điện và xe lai sạc điện được miễn các khoản chi phí này. Việc đưa xe điện và xe lai sạc điện vào danh sách nộp phí RUC nhằm đảm bảo tất cả người dùng đường bộ đều đóng góp vào chi phí bảo trì đường sá, bất kể loại xe sử dụng.

Bộ trưởng Brown cũng cho biết xe lai sạc điện sử dụng cả điện lẫn xăng. Chủ sở hữu xe này phải trả cả thuế xăng dầu, nhưng không cùng mức với các xe chạy bằng xăng. Để đảm bảo người dùng xe lai sạc điện không phải trả 2 lần thuế nhiên liệu và phí RUC, các xe này sẽ có mức phí RUC thấp hơn.

Theo ông Brown, mục đích miễn phí RUC cho xe điện là để tăng số lượng xe được sử dụng. Chính sách này sẽ chấm dứt khi tỉ lệ xe điện chiếm 2% tổng số xe hạng nhẹ tại quốc gia này.

Phan Anh

Video: Dùng Nho làm người, dùng Đạo dưỡng sinh, dùng Thiền dưỡng tâm