Moscow đã tăng cường công kích Nhà Trắng khi cho rằng Mỹ đang châm ngòi cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Vào sáng thứ Bảy, Đại sứ quán Nga tại Nam Phi đã chia sẻ một bài báo trên Politico nêu rõ ngày diễn ra vụ tấn công của Nga vào Ukraine, dẫn lời các quan chức Mỹ.

“Biden nói với các đồng minh của Mỹ rằng Nga có thể tấn công Ukraine vào ngày 16/2, Politico nói. Có vẻ như Tổng thống Mỹ đang cảnh báo các đồng minh về ngày có thể xảy ra hành vi khiêu khích do Mỹ chủ mưu với việc sử dụng lực lượng quân sự ở Ukraine,” tweet viết.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đăng trên mạng xã hội rằng “sự cuồng loạn của Nhà Trắng ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết”, đồng thời nói thêm rằng người Anglo-Saxon “cần một cuộc chiến bằng bất cứ giá nào”.

Bà viết trên kênh Telegram và trên Facebook của mình rằng: “Những lời khiêu khích, thông tin sai lệch và đe dọa là một phương pháp được ưa thích để giải quyết vấn đề của chính bạn”, đồng thời nói thêm rằng “bộ máy quân sự – chính trị của Mỹ đang sẵn sàng chà đạp lên mạng sống của con người một lần nữa.”

Tuy nhiên, bà Zakharova cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Bảy rằng Nga đã rút một phần nhân viên ngoại giao của mình ra khỏi Ukraine vì lo ngại những “hành động khiêu khích” từ Kyiv hoặc các đồng minh.

Bất chấp tuyên bố của Nga rằng họ sẽ không ra lệnh xâm nhập vào Ukraine, các lực lượng do Moscow đứng đầu vẫn đang đẩy mạnh các cuộc tập trận quân sự sát biên giới Ukraine. Cuối tuần này chứng kiến ​​sự bắt đầu của các cuộc diễn tập quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục tàu từ Hạm đội Biển Đen của Nga.

Hôm thứ Sáu, Mỹ kêu gọi tất cả công dân Mỹ rời Ukraine trong vòng 48 giờ khi Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết một cuộc tấn công của hơn 100.000 quân Nga do Ukraine tập trung “có thể xảy ra bất cứ ngày nào”.

Ông bác bỏ suy đoán rằng một cuộc tấn công sẽ không diễn ra trong Thế vận hội Mùa đông, nói rằng một cuộc xâm lược của Nga “có khả năng bắt đầu bằng các cuộc ném bom trên không và các cuộc tấn công tên lửa và có thể giết chết dân thường.”

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã mô tả cảnh báo của ông Sullivan là “đáng báo động” và là một phần trong nỗ lực của chính quyền Biden “nhằm tối đa hóa quy mô của chiến dịch tuyên truyền chống lại đất nước chúng ta.”

“Tuyên bố của các chính trị gia về kế hoạch ‘tấn công’ Ukraine của Nga trong hoặc sau Thế vận hội không được chứng minh bằng bất kỳ bằng chứng nào”, ông Antonov nói. “Washington tiếp tục chỉ huyễn hoặc bằng cách viện dẫn một số loại thông tin tình báo và không cung cấp thông tin chi tiết.”

“Ngay cả các nhà bình luận địa phương cũng lưu ý rằng lòng tin của công dân Mỹ đối với những cáo buộc vô căn cứ như vậy đã giảm đáng kể”, ông Antonov nói thêm.

Sau cuộc điện đàm kéo dài một giờ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy, Nhà Trắng vẫn chưa chắc chắn liệu cuối cùng Điện Kremlin có thể ra lệnh có hành động quân sự chống lại Ukraine hay không.

Phát biểu với báo giới sau cuộc trò chuyện giữa các nhà lãnh đạo vào thứ Bảy, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói rằng ông Biden “rất thẳng thắn với Tổng thống Putin về mối quan tâm của chúng tôi, sự an toàn và an ninh của người Mỹ vẫn ở Ukraine”.

Quan chức chính quyền cấp cao này cho biết “hai Tổng thống nhất trí rằng các nhóm làm việc của chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với nhau trong những ngày tới”, nhưng vẫn khẳng định rằng “Nga có thể quyết định tiến hành hành động quân sự bằng mọi cách.”

Ông cũng nói rằng Nhà Trắng không đánh giá dựa trên những gì người Nga nói công khai, mà dựa trên “những gì chúng tôi đang thấy trên mặt đất.”

Xuân Lan

Xem thêm: