Hàng nghìn người đã tổ chức biểu tình phản đối kết quả bầu cử, chống chính phủ tại thủ đô Belgrade, Serbia trong ngày Chủ nhật (24/12) và tiếp tục trong ngày thứ Hai (25/12). Nga, một trong những đồng minh thân cận nhất của Serbia, tuyên bố rằng “các bên thứ ba”, kể cả từ nước ngoài đang xúi giục biểu tình và nỗ lực thực hiện “cách mạng màu” tại Serbia.

Sau cuộc bầu cử quốc hội hôm 17/12 với chiến thắng quyết định của Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền, các cuộc biểu tình quy mô lớn đã bùng phát. Liên minh Serbia Chống Bao lực (SPN) đối lập, ủng hộ Liên minh châu Âu (EU), đã cáo buộc về “cuộc bầu cử bị đánh cắp”.

Bất ổn đã leo thang vào tối Chủ nhật (24/12) khi những người biểu tình nỗ lực bao vây các tòa nhà chính phủ tại thủ đô Belgrade. Cảnh sát cuối cũng đã giải tán được đám đông người biểu tình khỏi trung tâm thành phố trong bối cảnh xung đột bạo lực.

Theo Reuters, hàng nghin người hôm thứ Hai (25/12) tiếp tục tập trung trước tòa nhà ủy ban cử trung ương để yêu cầu hủy bỏ kết quả bầu cử hôm 17/12.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Peskov khi trao đổi với truyền thông Nga đã nói rằng không có gì cho thấy những bất thường trong cuộc bầu cử tại Serbia. Ông giải thích rằng các nhà quan sát “đã không ghi lại được bất kỳ vi phạm nào có thể dấy lên nghi ngờ” về tính hợp pháp của các cuộc bầu cử đó.

Rõ ràng, có những tiến trình và nỗ lực của bên thứ ba, gồm cả từ nước ngoài, để kích động sự bất ổn như vậy tại Belgrade. Đây là những gì chúng tôi đang thấy. Chúng tôi chắc chắn rằng lãnh đạo của nền cộng hòa [Serbia] sẽ duy trì luật pháp trong nước”, ông Peskov tuyên bố.

Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh Nga duy trì chính sách không can thiệp vào công việc của các quốc gia khác và cho biết thêm rằng điều này đặc biệt áp dụng với Serbia vốn là “đồng minh và đối tác” của Nga.

Mọi thứ xảy ra trong đất nước đó là công việc của chính Serbia. Chúng tôi chưa bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và không có ý định làm thế”, ông Peskov nói.

Phát biểu nêu trên của ông Peskov là đồng điệu với tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó. Bà Maria Zakharova nói: “Những nỗ lực của phương Tây nhằm khuấy động tình hình tại Serbia bằng cách sử dụng các kỹ thuật đảo chính Maidan là rõ ràng”. Bà Zakharova đề cập đến sự kiện chính trị 2014 tại Ukraine mà Nga gọi là đảo chính Maidan lật đổ một vị tổng thống Ukraine thân Moscow.

Thứ Hai tuần trước, một phái đoàn quốc tế nói rằng đảng SNS cầm quyền tại Serbia đã giành lợi thế không công bằng thông qua truyền thông thiên vị, sự gây ảnh hưởng không phù hợp của Tổng thống Aleksandar Vucic và những bất thường bầu cử chẳng hạn như mua phiếu bầu. Giới chức Serbia đã phủ nhận những cáo buộc này.

Sau khi biểu tình leo thang tại Belgrade vào tối 24/12, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã lên án tình trạng bạo loạn đó là nỗ lực làm “cách mạng màu”.

‘Cách mạng màu’ là nói về phong trào có từ cuối thế kỷ trước, chủ yếu diễn ra ở các quốc gia tàn dư trong hệ thống cộng sản, phong trào mang danh dân chủ chống lại các thế lực độc tài. Phong trào này được các quốc gia phương Tây, thường là Mỹ, cấp tiền và dàn xếp nhằm lật đổ các vị lãnh đạo chống lại các lợi ích của Washington và đồng minh.

Ông Vucic ban đầu đã gửi lời cảm ơn “mật vụ nước ngoài” không nêu tên vì đã cảnh báo cho Belgrade về “những gì chính xác mà những tên côn đồ đã chuẩn bị”.

Thủ tướng Serbia Ana Brnabiс sau đó đã tiết lộ rằng Belgrade đã nhận được thông tin tình báo quan trọng từ Moscow về các kế hoạch của những người biểu tình.

Tôi cảm thấy rằng tối nay là đặc biệt quan trọng để đứng lên vì Serbia và cảm ơn mật vụ Nga đã có thông tin đó và đã chia sẻ cho chúng tôi biết”, Thủ tướng Brnabiс nói với kênh TV Pink.

Nga đã đang là một trong những đồng minh thân cận nhất của Seriba trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt từ sau năm 1999 khi Nga phản đối NATO không kích vào Serbia và Montenegro.

Hải Đăng (T/h)