Điện Kremlin hôm thứ Hai (17/7) nói rằng họ biết “rất rõ” rằng NATO và Mỹ đang cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine nhưng đây không phải là lý do để cắt đứt mối quan hệ ngoại giao với phương Tây sau vụ cầu Crimea bị tấn công lần hai.

Trong những thời khắc cấp thiết nhất, chúng ta cần các kênh đối thoại”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới, theo Reuters đưa tin.

Ông Peskov được yêu cầu bình luận về tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine đã thực hiện vụ tấn công cầu Crimea vào rạng sáng 17/7 với sự tham gia của Anh và Mỹ.

Chúng tôi biết rất rõ mối quan hệ hợp tác giữa chế độ Kyiv, Washington và một số nước châu Âu và NATO là sâu sắc thế nào”, ông Peskov nói.

Chúng tôi biết cực kỳ rõ có bao nhiêu thông tin từ NATO và Washington tới Kyiv thường xuyên và lâu dài. Do đó, chúng tôi không có ảo tưởng gì ở đây hết”, ông Peskov nói tiếp.

Tuy nhiên, ông Peskov nói thêm rằng một phóng viên đặt vấn đề về khả năng cắt đứt các mối quan hệ với phương Tây là “không mấy chính xác” bởi vì cần phải giữ các kênh đối thoại mở.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cáo buộc Mỹ và Anh đã đứng sau giật dây chế độ “khủng bố” Kyiv thực hiện tấn công cầu Crimea.

Vụ tấn công hôm nay vào cầu Crimea là do chế độ Kyiv thực hiện. Chế độ này bản chất là khủng bố và có tất cả những đặc điểm của một nhóm tội phạm quốc tế có tổ chức. Chính phủ và các quan chức quân đội Ukraine đã đưa ra các quyết định với sự tham gia trực tiếp của các điệp viên tình báo và các nhân vật chính trị Mỹ và Anh. Mỹ và Anh đã vận hành cấu trúc khủng bố dưới dạng nhà nước này”, hãng tin TASS dẫn tuyên bố của bà Zakharova.

Theo Reuters, quân đội Ukraine cho rằng vụ tấn công có thể là Nga tự làm để khiêu khích trong ngày mà Moscow phải quyết định có gia hạn thỏa thuận ngũ cốc cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu mặt hàng này qua Biển Đen hay không. Chính quyền Putin sau đó đã quyết định rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hiệp Quốc làm trung gian.

Hãng tin Pravda của Ukraine dẫn các nguồn tin riêng cho biết vụ tấn công vào rạng sáng 17/7 trên cầu Crimea là “hoạt động đặc biệt của Cơ quan Mật Vụ và Hải quân Ukraine”.

Một nguồn tin của Pravda nói rằng rất khó để tiếp cận cầu Crimea do Nga kiểm soát, nhưng cuối cùng Ukraine đã làm được.

Trước đó, lãnh đạo Cơ quan Mật vụ Ukraine Vasyl Maliuk tuyên bố rằng cầu Crimea là mục tiêu hợp pháp hoàn hảo cho Ukraine và đã hứa sẽ tiết lộ chi tiết về các hoạt động đặc biệt độc đáo sau chiến thắng.

Hôm thứ Hai (17/7), Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga đã nói với hãng tin TASS rằng: “Hai máy bay không người lái (drone) của Ukraine đã tấn công khủng bố vào cầu Crimea khiến cho cây cầu [nối Nga với bán đảo Crimea dài 19km] bị hư hại một đoạn mặt đường, hai người lớn thiệt mạng và một trẻ em bị thương. Lực lượng phản ứng nhanh đã làm việc tại hiện trường. Các cơ quan thực thi pháp luật đang thực hiện tất cả những hành động cần thiết”.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken trong cuộc họp báo thường nhật của Bộ Ngoại giao hôm 17/7 khi được hỏi về vụ tấn công vào cầu Crimea đã nói ông không có “bất cứ điều gì đặc biệt để đưa ra về vụ việc đó”.

Đây là tình huống mà chúng tôi đang quan sát. Tôi có thể nói chung chung thế này, tất nhiên Ukraine phải quyết định cách thức họ thực hiện cuộc chiến tranh để bảo vệ lãnh thổ, người dân và tự do của họ”, ông Blinken nói với báo giới, theo RT.

Trong khi đó, một quan chức khác của chính quyền Biden gần đây tuyên bố rằng Mỹ chưa sẵn sàng chiến tranh trực tiếp với Nga.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn CBS hôm Chủ Nhật (16/7), Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định rằng tương lai của Ukraine là nằm trong NATO, nhưng chưa thể kết nạp Kyiv ở thời điểm hiện tại khi họ vẫn đang chiến đấu với Nga.

Ông Sullivan nói rằng chấp nhận Ukraine gia nhập NATO bây giờ sẽ đồng nghĩa một cuộc đụng độ vũ trang trực tiếp giữa liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo và Nga.

Nếu Ukraine gia nhập NATO trong khi cuộc chiến tranh vẫn đang tiếp diễn sẽ có nghĩa rằng NATO ở trong cuộc chiến với Nga, nó sẽ có nghĩa rằng Mỹ ở trong cuộc chiến với Nga. Và cả NATO và Mỹ đều chưa chuẩn bị cho tình huống đó”, ông Sullivan nói.

Hải Đăng