Dân biểu Cộng hòa Marjorie Taylor Greene hôm Chủ Nhật (8/10) nói rằng Mỹ phải làm việc với Israel để điều tra nguồn gốc của vũ khí do Mỹ sản xuất đã bị nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas người Palestine sử dụng tấn công vào Israel.

Bà Marjorie Taylor Greene đã tuyên bố rằng một số trong những vũ khí đã được Hamas sử dụng có lẽ có nguồn gốc từ Ukraine hoặc Afghanistan và cần phải truy dấu để xác định nguồn cung của những vũ khí này.

Chúng ta cần làm việc với Israel để truy dấu các số serial trên bất kỳ vũ khí nào được Hamas sử dụng chống lại Israel. Chúng có phải đã đến từ Afghanistan? Chúng có phải đã đến từ Ukraine? Khả năng cao câu trả lời là cả hai”, bà Greene viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter).

Cho đến nay, chưa có bằng chứng chắn chắn nổi lên để biện minh cho những tuyên bố của Dân biểu Greene. Tuy nhiên, theo RT, ít nhất một video chưa được kiểm chứng đang lan truyền trên mạng trực tuyến cho thấy một chiến binh Hamas “cảm ơn” người Ukraine vì vũ khí, đồng thời trưng ra các bộ phận vũ khí đủ loại do Mỹ sản xuất, trong đó có máy phóng lưu đạn chống tăng M136 bản tiêu chuẩn.

Mỹ đã đang rót hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine trong hơn một năm rưỡi qua để Kyiv kháng chiến chống quân Moscow. Ukraine hiện cũng đối mặt với các cáo buộc nhiều lần về sử dụng sai và bán bừa bãi trên thị trường chợ đen nhiều loại khí tài từ súng tới mìn và tên lửa chống tăng.

Trong khi đó, tại Afghanistan, toàn bộ kho vũ khí do Mỹ cung cấp cho chính quyền Kabul trong nhiều năm đã bị rơi vào tay của Taliban sau khi nhóm chiến binh Hồi giáo giành được quyền cai quản quốc gia Nam Á này vào cuối tháng 8 năm 2021.

Trong cuộc tấn công bất ngờ vào Israel từ sáng sớm thứ Bảy (7/10), nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas đã sử dụng cả không kích bằng tên lửa và xâm nhập bằng bộ binh trên mặt đất. Hamas được cho là đã bắn hàng nghìn tên lửa vào nhiều khu vực ở miền nam của Israel, trong khi bộ binh đã đánh chiếm nhiều chốt kiểm soát an ninh và căn cứ quân sự. Hiện vẫn chưa có thông tin về các loại tên lửa hay vũ khí bộ binh mà Hamas sử dụng trong cuộc tấn công này.

Tính đến 9/10, theo tuyên bố của các bên, hơn 700 người Israel đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Hamas. Trong khi, ít nhất 400 người đã chết ở Gaza sau các đợt không kích trả đũa của Israel.

Israel đã tuyên bố tình trạng chiến tranh và thề sẽ biến các khu vực mà Hamas ẩn náu và hoạt động tại Gaza thành đống gạch vụn. Quân đội Do Thái cho biết “hầu hết” các điểm bị xâm nhập từ Gaza vào Israel đã được đóng lại, chủ yếu bằng xe tăng. Tuy nhiên, họ cũng nói thêm rằng “không thể phủ nhận” các chiến binh Hồi giáo Hamas vẫn có thể tràn vào Israel từ Gaza.

Hải Đăng