Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận vào thứ Ba (16/8) rằng Mỹ đã để lại hơn 7 tỷ USD thiết bị quân sự sau khi quyết định rút hết quân khỏi Afghanistan.

Embed from Getty Images

Cảnh ngày 1/9/2021 tại tỉnh Kandahar của Afghanistan: Quân Taliban sử dụng những chiếc Humvee do quân đội Mỹ để lại sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan (JAVED TANVEER / AFP/Getty).

Một báo cáo của Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ rằng phần lớn trong số 7 tỷ USD trang thiết bị quân sự Mỹ để lại ở Afghanistan là các phương tiện chiến thuật trên mặt đất, chẳng hạn như xe Humvee quân sự và xe phục kích chống mìn (MRAPS).

Khi Kabul rơi vào tay Taliban vào giữa tháng 8/2021, quân đội Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn có một kho phương tiện mặt đất trị giá khoảng 4,12 tỷ USD.

Ngoài các phương tiện mặt đất, quân đội Mỹ đã mất số máy bay quân sự trị giá 923,3 triệu USD và 294,6 triệu USD đạn dược của Không quân.

Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý rằng trong quá trình sơ tán, “một số máy bay đã được phi quân sự hóa và không thể sử dụng được nữa”.

Báo cáo của tổng thanh tra cũng tiết lộ rằng quân đội Mỹ đã bỏ lại 316.260 vũ khí nhỏ giá trị khoảng 511,8 triệu USD gồm súng bắn tỉa, súng máy và súng phóng lựu.

Trong những tháng sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan, Taliban đã tổ chức một số “cuộc diễu hành trang bị theo phong cách Mỹ” ở trung tâm thành phố, trưng bày nhiều thiết bị quân sự khác nhau thu giữ từ Mỹ.

Trong một lá thư gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vào năm ngoái, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cho biết: “Việc để các thiết bị quân sự công nghệ cao do người Mỹ trả thuế nằm trong tay Taliban và các đồng minh khủng bố của chúng là phi lý. Trước khi tuyên bố rút quân khỏi Afghanistan phải tính đến đảm bảo an toàn tài sản của nước Mỹ, lẽ ra đó phải là ưu tiên hàng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ”.

Ngày 15/8 năm ngoái Taliban đã bao vây Kabul và giành quyền kiểm soát dinh tổng thống Afghanistan. Tối 30/8/2021, những người lính Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Afghanistan. Taliban tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời vào ngày 7/9.

Sân bay quốc tế Hamid Karzai của Kabul chứng kiến ​​quá trình sơ tán hỗn loạn và đẫm máu từ ngày 15 đến 30/8.

Vào dịp kỷ niệm một năm ngày rút quân khỏi Afghanistan, người Mỹ vẫn còn tràn đầy những suy tư về vấn đề này. Nhà Trắng cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng vẫn đang tiến hành rà soát nội bộ sau khi rút quân.

Tuần trước Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với giới truyền thông: “Chúng tôi sẽ có được bức tranh đầy đủ sau khi hoàn thành, từ đó làm căn cứ tham khảo cho các hành động tương tự trong tương lai. Báo cáo vẫn đang được viết, sau khi hoàn thành chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình”.

Các cựu quan chức ngoại giao Mỹ liên quan đến cuộc rút quân lớn này đã chỉ trích chính phủ Mỹ không minh bạch về tổng kết các bài học kinh nghiệm từ cuộc tiếp quản nhanh chóng của Taliban ở Afghanistan sau khi Mỹ rút quân, đó là vấn đề đáng thất vọng.