Theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ (JAMA), bang Texas trong 9 tháng kể từ sau lệnh cấm phá thai đối với thai nhi từ 6 tuần tuổi trở lên, dự tính giúp thêm gần 10.000 trẻ sơ sinh tại bang này chào đời.

sơ sinh
(Ảnh minh họa: Francois Etienne du Plessis/ Shutterstock)

Kể từ tháng 6 năm ngoái khi Tòa án Tối cao Mỹ lật lại vụ án Roe kiện Wade, bang Texas là một trong 14 tiểu bang trên cả nước Mỹ đã ban hành lệnh liên quan vấn đề cấm phá thai.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế Công cộng Bloomberg – Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã so sánh “số ca sinh” với “số ca sinh dự kiến” ​​sau khi Dự luật 8 của Thượng viện Texas (còn được gọi là “Luật Nhịp tim”) có hiệu lực vào ngày 1/9/2021, chỉ ra: “Chúng tôi ước tính rằng chính sách SB 8 có liên quan đến 9.799 ca sinh mới ở Texas trong khoảng thời gian từ tháng 4 – 12/2022”.

Các nhà nghiên cứu đã tính toán cho biết, có khoảng 287.289 trẻ chào đời ở Texas trong khoảng thời gian từ tháng 4 – 12 [theo thông lệ khi chưa có luật cấm phá thai], nhưng thực tế số trẻ chào đời là 297.088.

Giám đốc chính sách của tổ chức phi lợi nhuận Texas Values cho biết, dữ liệu nghiên cứu của Johns Hopkins cho thấy chiến dịch chống phá thai của tổ chức trong năm qua đã đạt được thành công, “Luật Nhịp tim” đã cứu được nhiều mạng sống.

Các nhà nghiên cứu cho biết trong một thông cáo báo chí, kết quả chứng minh mạnh mẽ rằng những đứa trẻ được sinh ra vì nhiều phụ nữ không thể “vượt qua rào cản của Luật Nhịp tim”.

Nghiên cứu cũng cho thấy, trong 9 tháng đầu tiên sau khi Luật Nhịp tim có hiệu lực thì số trẻ sinh ra ở Texas ước tính tăng 3% so với dự đoán, mức tăng lớn nhất là vào tháng 12 khi tăng 5% so với dự đoán.

Nghiên cứu cũng lưu ý rằng dù có sự gia tăng số phụ nữ tìm cách phá thai ngoài tiểu bang và yêu cầu thuốc phá thai, nhưng số ca sinh thực tế vẫn cao hơn dự kiến.

Trong tháng đầu tiên sau Luật Nhịp tim, số ca phá thai của phụ nữ ở Texas hoặc các bang lân cận đã giảm 38%.

Trả lời tờ Texas Tribune, ông John R. Seego chủ tịch tổ chức “Quyền sống Texas” (Texas Right to Life) cho hay, “Mỗi đứa trẻ được cứu do vấn đề lựa chọn phá thai đều đáng được chúc mừng. Nghiên cứu mới này làm nổi bật thắng lợi lớn mà hành động của chúng ta trong hai năm qua đã đạt được”.

Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ vào mùa hè năm ngoái cũng đã kích hoạt một đạo luật tiểu bang Texas, theo đó quy định việc cung cấp dịch vụ phá thai là trọng tội cấp độ một ở Texas – trừ khi tính mạng của người mẹ gặp nguy hiểm. Luật có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày có quyết định của Tòa án Tối cao.

Giải pháp bổ sung

Cơ quan lập pháp bang Texas đã phê duyệt phương án bổ sung, theo đó chi 140 triệu USD trong 2 năm tới cho trợ giúp trẻ sơ sinh trong ít nhất 3 năm sau khi sinh. Thông qua 200 tổ chức gồm trung tâm mang thai, nhà hộ sinh và cơ quan nhận con nuôi, chương trình cung cấp trợ giúp thực phẩm, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại cho các ông bố bà mẹ cần giúp đỡ về dịch vụ mang thai hoặc nhận con nuôi.

Thống đốc Greg Abbott của Texas cũng đã ký thành luật gia hạn thời gian hưởng bảo hiểm Medicaid sau khi đứa trẻ được sinh ra, theo đó từ 60 ngày thành 1  năm.