Theo RT đưa tin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov trong bài phát biểu hôm thứ Ba (27/2) với những người ủng hộ Nga của Phong trào Thân Nga Quốc tế, đã nói rằng những nỗ lực của Mỹ và các nước đồng minh nhằm cô lập Nga về kinh tế và ngoại giao đã không thành công, một phần vì sự ủng hộ từ những người bạn thực sự của Moscow trên khắp thế giới.

Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham gia lễ ra mắt tượng nhà thơ Nga Alexander Pushkin ở Caracas, Venezuela. (Nguồn ảnh: Telegram của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova).

Phong trào Thân Nga Quốc tế đang họp tại Nga là sự kiện thứ hai do Moscow tổ chức với sự tham gia của những người ủng hộ Nga gồm cả các quan chức chính phủ đến từ 130 quốc gia trên khắp thế giới. Ông Lavrov nói với những người tham gia sự kiện này rằng họ đã đang giúp Nga đối phó với áp lực từ phương Tây.

Nga thực tế có nhiều người bạn đã được thời gian kiểm chứng thực sự trên khắp thế giới, gồm cả ở Mỹ và châu Âu. Họ không chỉ bày tỏ sự quan tâm đến chúng tôi, mà còn chia sẻ những giá trị mà chúng tôi thúc đẩy, những giá trị mà tất cả các tôn giáo và các nền văn minh trên thế giới có điểm chung”, ông Lavrov nói.

Dường như lẽ tự nhiên là đội ngũ tinh anh phương Tây tiêu cực cô lập Nga, kể cả trong các không gian thông tin và văn hóa, và động lực chung để ‘xóa bỏ’ mọi thứ thậm chí chỉ ít liên quan đến đất nước chúng tôi đã đang chịu thất bại hoàn toàn”, ông Lavrov nói thêm.

Ngoại trưởng Nga cho rằng chiến dịch trừng phạt của phương Tây bao gồm việc nói dối thế giới về các chính sách và mục tiêu của Moscow, nhưng hầu hết mọi người quan tâm đến sự thật hơn là những câu chuyện hư cấu mang tính tuyên truyền, và nhận ra rằng những nỗ lực cấm đoán hợp tác với Nga “không ngăn chặn được ai ngoài những người đã khởi xướng chúng”.

Chính một bài báo của New York Times đăng tải tuần trước đã thừa nhận Mỹ không có khả năng biến Nga thành phần tử hạ đẳng quốc tế. Bài báo nói sự ủng hộ của Mỹ đối với cuộc chiến tranh của Israel tại Gaza là một trong những yếu tố làm tổn hại cho Washington, vì “nhiều nhà lãnh đạo [thế giới] nhìn thấy thói đạo đức giả trong những lời lẽ lên án của Mỹ” đối với chiến thuật của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Họ “thản nhiên lập luận rằng Israel hoạt động để tránh thương vong cho thường dân, trong khi Nga đã đang cố ý nhắm mục tiêu vào những người vô tội”.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia, trong cuộc họp tại Hội đồng Bảo an hôm thú Ba (27/2), tuyên bố với phái đoàn Mỹ rằng: “Quý vị nên xấu hổ khi so sánh tình hình ở Ukraine với tình hình ở Gaza”.

Đại sứ Nebenzia đã gọi tình hình ở Gaza theo những báo cáo mới nhất là “khủng khiếp”, nhấn mạnh rằng số liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy khoảng 600.000 người tại dải đất hẹp bị bao vây của người Palestine này đang phải đối mặt với nguy cơ chết đói vì hoạt động quân sự của Israel cản trở viện trợ quốc tế.

Hải Đăng