Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã bất ngờ đến thăm Iraq vào Chủ nhật (5/11), khi ông đang có chuyến công du Trung Đông nhằm giảm căng thẳng trong bối cảnh xung đột Israel – Hamas.

Trước đó trong cùng ngày, ông Blinken đã đến thăm Bờ Tây và gặp gỡ lãnh đạo Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, sau đó ông Blinken đã tới Baghdad để hội đàm với Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani.

Hai bên “đã thảo luận về cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas cũng như sự cần thiết phải ngăn chặn xung đột lan rộng [đến các khu vực khác], bao gồm cả Iraq”. Phía Mỹ cũng “cam kết tiếp tục phối hợp với Iraq và các đối tác khác của chúng tôi trong khu vực để đảm bảo khả năng tiếp cận thực phẩm, nước uống, chăm sóc y tế và các hỗ trợ cần thiết khác để đáp ứng nhu cầu nhân đạo một cách an toàn và bền vững.”

Ông Blinken cũng kêu gọi lãnh đạo Iraq “buộc những kẻ tiếp tục tấn công nhân viên Mỹ ở Iraq phải chịu trách nhiệm và thực hiện các cam kết của Iraq trong việc bảo vệ tất cả các cơ sở tiếp đón nhân viên Mỹ theo lời mời của chính phủ Iraq”.

Ngoại trưởng Mỹ sau đó khẳng định với các phóng viên rằng những cuộc thảo luận của ông với Thủ tướng Iraq là “tốt đẹp”“hiệu quả” mà không nói thêm chi tiết. Hoa Kỳ sẽ “thực hiện những gì cần thiết để bảo vệ nhân viên và các cơ sở quân sự của chúng tôi”, ông Blinken đề cập đến nhiều cuộc tấn công nhắm vào lực lượng quân sự Mỹ ở Iraq và Syria trong những ngày gần đây.

“Tôi đã nói rất rõ rằng các cuộc tấn công hoặc đe dọa đến từ lực lượng dân quân liên kết với Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Và chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người của mình”, trích lời ông Blinken.

Hàng trăm lính Mỹ vẫn đang đóng quân ở cả Iraq và Syria. Các quan chức Lầu Năm Góc gần đây cũng tuyên bố triển khai thêm binh sĩ tới khu vực Trung Đông trong bối cảnh một cuộc chiến mới giữa Israel và Hamas đang bắt đầu và ngày càng có nhiều đợt tấn công nhắm vào các căn cứ của Mỹ.

Nhóm khủng bố Kataib Hezbollah được Iran hậu thuẫn đã đưa ra cảnh báo vào tối thứ Bảy (4/11) rằng chuyến thăm của ông Blinken sẽ đối mặt với “sự leo thang chưa từng có”.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào quân đội Mỹ và liên quân đã gia tăng ở Iraq và Syria, kể từ sau ngày 7/10 khi xung đột giữa Hamas và Israel nổ ra. Các nhóm vũ trang Iraq liên kết với Iran đã đe dọa tấn công các cơ sở của Mỹ bằng tên lửa và máy bay không người lái nếu Washington can thiệp để hỗ trợ Israel chống lại Hamas ở Gaza.

Thủ tướng Iraq Al Sudani, đã cam kết truy lùng thủ phạm vụ tấn công tên lửa vào 3 căn cứ quân sự tiếp đón các cố vấn liên minh quốc tế ở Iraq , bao gồm căn cứ Ain al-Asad ở phía tây Iraq, căn cứ quân sự gần sân bay quốc tế Baghdad và căn cứ Harir tại thành phố Erbil phía bắc Iraq.

Tổ chức khủng bố Hezbollah có trụ sở tại Lebanon, giống như Hamas, được đối thủ của Mỹ là Iran hậu thuẫn, đã tiến hành các cuộc tấn công vào miền bắc Israel. Hôm thứ Sáu (3/11), Lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah đưa ra cảnh báo rằng việc ngăn chặn xung đột khu vực phụ thuộc vào việc chấm dứt hành động trả đũa của Israel nhắm vào Hamas, đồng thời tuyên bố giao tranh trên mặt trận Lebanon có khả năng sẽ biến thành một cuộc chiến toàn diện.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Blinken và ông Abbas, lãnh đạo Chính quyền Palestine, chủ yếu nói về những quan ngại nhân đạo khi hai ông gặp nhau ở Bờ Tây.

Ông Blinken “tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo để cứu người và nối lại các dịch vụ thiết yếu ở Gaza, đồng thời nói rõ rằng không được cưỡng chế người Palestine di dời.”

Bên cạnh đó, Ngọai trưởng Mỹ còn nói với ông Abbas rằng lệnh ngừng bắn sẽ cho phép những kẻ khủng bố Hamas tập hợp lại và tiến hành một cuộc tấn công khác. Hoa Kỳ muốn tạm dừng chiến để viện trợ nhân đạo cho Gaza, tạo điều kiện cho người dân rời khỏi khu vực.

Ông Blinken, theo lịch trình vào Chủ nhật (5/11), sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các cuộc biểu tình đang diễn ra. Một số quan chức hàng đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ – thành viên của NATO, đã lên án hoạt động quân sự của Israel tại Gaza sau loạt vụ tấn công ngày 7/10 của Hamas khiến hơn 1.400 người Israel – chủ yếu là dân thường – thiệt mạng và hơn 200 con tin bị bắt cóc.

Ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng khi hàng trăm người tại một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine cố gắng xông vào một căn cứ không quân có quân đội Mỹ đồn trú, vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ đến Ankara để hội đàm.