Hôm thứ Ba (31/10), Lầu Năm Góc cho biết đang triển khai thêm 300 binh sĩ tới khu vực Trung Đông, trong bối cảnh một cuộc chiến mới giữa Israel và Hamas đang bắt đầu và ngày càng có nhiều đợt tấn công nhắm vào các căn cứ của Mỹ. 

Chuan tuong Khong quan Hoa Ky Pat Ryder
Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Lực lượng Không quân Pat Ryder (Nguồn ảnh: Kevin Dietsch/Getty Images)

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Lực lượng Không quân Pat Ryder phát biểu tại một cuộc họp báo: “Tôi có thể thông báo quyết định triển khai thêm 300 binh sĩ tới khu vực Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ từ các căn cứ trên lục địa Hoa Kỳ.”

Theo ông Ryder, quân đội sẽ không được triển khai tới Israel. Ông cho biết: “Những đội quân bổ sung này sẽ cung cấp khả năng bố trí và xử lý bom mìn, thông tin liên lạc và những phương tiện hỗ trợ khác cho các lực lượng hiện có trong khu vực.”

300 binh sĩ mới này bổ sung vào con số 900 mà Lầu Năm Góc thông báo sẽ triển khai vào thứ Năm tuần trước (26/10).

Lực lượng này bao gồm một khẩu đội Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) từ Fort Bliss, Texas; khẩu đội Patriot từ Fort Sill, Oklahoma; khẩu đội Patriot và Avenger từ Fort Liberty, Bắc Carolina; và các đơn vị sở chỉ huy phòng không liên quan từ Fort Bliss và Fort Cavazos, Texas.

Kể từ ngày 17/10, đã có tổng cộng 27 cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại Irag và Syria bởi các lực lượng ủy nhiệm được Iran hậu thuẫn. Có ít nhất 21 lính Mỹ bị thương nhẹ trong các cuộc tấn công này.

Lầu Năm Góc nhìn nhận các cuộc tấn công chống lại lực lượng Mỹ là “tách biệt và riêng biệt” với cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, cơ quan này trước đó thừa nhận rằng các nhóm được Iran hậu thuẫn đã công khai cảnh báo nếu Israel tiến hành một cuộc xâm nhập trên mặt đất, họ cũng sẽ mở rộng quy mô tấn công của mình.

Hôm thứ Ba (31/10), ông Ryder một lần nữa khẳng định rằng cuộc chiến ở Israel và các cuộc tấn công vào quân đội Mỹ không có mối liên hệ với nhau.

Khi được hỏi điều gì đã dẫn đến sự gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào quân đội Mỹ trong vài tuần qua, ông Ryder trả lời: “Chà, chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến các nhóm ủy quyền của Iran thực hiện những việc như thế này vì vô số lý do khác nhau, và bản thân nó không phải là điều bất thường.” Ông Ryder quy trách nhiệm về các cuộc tấn công cho Iran.

Thứ Năm tuần trước (26/10), Lầu Năm Góc đã tiến hành không kích nhắm vào các cơ sở lưu trữ vũ khí và đạn dược ở Syria để đáp trả những cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ, sau đó tuyên bố rằng không có thương vong.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton nhận định các cuộc không kích là yếu kém và chúng có thể mời gọi thêm những cuộc tấn công chống lại lực lượng Hoa Kỳ.

“Việc trả đũa các nhóm ủy quyền sẵn sàng hy sinh – đặc biệt là các kho ủy quyền không có người – chỉ xác thực chiến lược của Iran trong việc sử dụng lực lượng ủy quyền để tấn công người Mỹ. Họ đang cười nhạo chúng ta ở Tehran. Iran sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào người Mỹ cho đến khi Tổng thống Biden nghiêm túc trong việc áp đặt những cái giá nghiêm khắc đối với Iran”, trích lời ông Cotton.