Thứ Bảy (ngày 5/3), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã có một cuộc họp tại khu vực biên giới Ukraine – Ba Lan để thảo luận về những nỗ lực của phương Tây nhằm hỗ trợ Ukraine và cô lập Nga trong cuộc chiến hiện tại. 

Embed from Getty Images

Trong bối cảnh an ninh thắt chặt, cuộc nói chuyện giữa ông Blinken và ông Kuleba được tổ chức trong một căn lều ở biên giới, nơi cư trú của những người tị nạn, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, cùng đồ đạc và hành lý của họ lăn lóc xung quanh. 

Hai người đàn ông đi bộ dọc hai phía của một vạch sơn, dường như là vạch ranh giới của lãnh thổ Ba Lan. 

Ngoại trưởng Blinken nói: “Cả thế giới đứng về Ukraine, cũng như tôi đang đứng ở đây, tại Ukraine, cùng với bạn bè và đồng nghiệp của tôi.”

Ngoại trưởng Kuleba tiếp lời: “Tôi hy vọng người dân Ukraine có thể xem đây là một biểu hiện rõ ràng rằng: chúng tôi có những người bạn sát cánh bên cạnh chúng tôi theo đúng nghĩa đen.”

Hai Ngoại trưởng đã thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, chiến dịch cô lập Nga trên trường quốc tế cũng như các biện pháp gây áp lực cho nền kinh tế Nga bằng những lệnh trừng phạt,

Ông Kuleba nhận định, Ukraine cuối cùng sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga, tuy nhiên những người người bạn quốc tế cần phải giúp đỡ nhiều hơn nữa để cuộc xung đột kết thúc sớm hơn.

Ông nói thêm rằng Ukraine đặc biệt cần máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không. Vũ khí phòng không Stinger do các nước phương Tây cung cấp đã giúp đỡ Lực lượng Ukraine bắn rơi 3 máy bay của Nga vào ngày 5/3. 

“Nếu họ tiếp tục cung cấp cho chúng tôi những vũ khí cần thiết, tổn thất [do chiến tranh] sẽ thấp hơn. Điều này sẽ cứu sống nhiều mạng người”, theo Ngoại trưởng Kuleba.

Ông Kuleba cho biết ông không thấy tiến triển nào trong các cuộc đàm phán với phía Nga về lệnh ngừng bắn đang được thực hiện tại khu vực biên giới Ukraine và Belarus. Tuy nhiên ông nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn phải tiếp tục nói chuyện.” Vòng đàm phán thứ 3 được lên kế hoạch vào ngày 7/3 sắp tới. 

Áp lực lên phía Nga sẽ “gia tăng”

Ngoại trưởng Blinken trước đó đã gặp Thủ tướng và Ngoại trưởng Ba Lan, cùng đến thăm một trung tâm cư trú của người tị nạn.

Theo người đứng đầu cơ quan Liên Hợp Quốc vào ngày 5/3, số người tị nạn hiện tại là 1,3 triệu và con số này có thể tăng lên 1,5 triệu vào cuối tuần này. 

Trước đó vào ngày 4/3, ông Blinken đã có cuộc gặp với các ngoại trưởng từ liên minh NATO, nhóm G7 và Liên minh châu Âu (EU) để thảo luận về những nỗ lực của phương Tây nhằm ngăn chặn Nga thông qua các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt.

Đề cập đến thiệt hại đối với nền kinh tế Nga trong những ngày gần đây, Ngoại trưởng Mỹ cho biết các lệnh trừng phạt đang tạo ra “hiệu quả cụ thể”. Ông nói: “Áp lực này sẽ không chỉ tiếp tục, mà còn gia tăng cho đến khi cuộc chiến [do phía Nga] lựa chọn kết thúc.”

Các thành viên NATO đang cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, phần lớn trong số đó đều đi qua lãnh thổ Ba Lan. Tuy nhiên, NATO đã từ chối yêu cầu của Ukraine về việc thực thi một vùng cấm bay trên không phận nước này. NATO cho rằng điều này có thể gây ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn và thậm chí nguy hiểm hơn nhiều.

Nga mô tả các hành động của mình là “một hoạt động quân sự đặc biệt” nhằm giải giáp Ukraine, chống lại những gì mà nước này coi là biểu hiện gây hấn của NATO và bắt giữ các nhà lãnh đạo Ukraine mà Nga gọi là “những kẻ tân phát xít”.

Vy An (Theo Reuters)