Phần lớn người Canada đồng ý với quan điểm của Thủ hiến New Brunswick Blaine Higgs, phản đối Thủ tướng Canada Justin Trudeau, khi cho rằng giáo viên nên thông báo cho phụ huynh học sinh nếu con em của họ bày tỏ muốn thay đổi giới tính ở trường học. Theo một thăm dò vào tháng trước cho thấy 57% đồng ý theo ông Higgs.

bieu tinh Canada
Biểu tình tại Ottawa hôm 10/6/2023 chống chính sách cấp tỉnh của ông Trudeau, cho phép trẻ em dưới 16 tuổi thay đổi giới tính mà không cần nói với cha mẹ. (Ảnh chụp màn hình video)

Trong nhiều năm qua, Thủ tướng Trudeau đã từng thể hiện ủng hộ phong trào chuyển giới đồng tính trong một số sự kiện.

  • Ông Trudeau tham dự và phát biểu tại lễ kéo cờ LGBTQ+ vào tháng 6 ‘tự hào’ này ở Ottawa:

  • 7 năm trước, ông Trudeau đích thân kéo lá cờ LGBTQ+ ở trước tòa nhà Quốc hội Canada trong sự kiện ủng hộ phong trào phản truyền thống này:

Thủ hiến New Brunswick Blaine Higgs gần đây đã tìm cách đảo ngược chính sách cấp tỉnh của ông Trudeau, cho phép trẻ em dưới 16 tuổi thay đổi giới tính mà không cần nói với cha mẹ. Ông Higgs từng nói với các phóng viên hôm 8/6 rằng ông sẽ không từ bỏ chính sách này bởi vì nó “giữ vị thế vững chắc cho gia đình.”

Cuộc thăm dò dường như là một sự chứng thực của công chúng đối với chính sách đó.

Về phía Thủ tướng, ông Trudeau gọi các bậc cha mẹ phản đối ông là “cực hữu” và bị ảnh hưởng bởi chính trị.

“Các chủ thể chính trị cực hữu đang cố gắng vượt lên bằng những kiểu tàn ác và cô lập mà họ có thể gây ra cho những người vốn đã dễ bị tổn thương này,” ông Trudeau nói hôm 9/6, cho rằng chuyển đổi giới tính hay tự định ra đại từ nhân xưng, là quyền của trẻ em. “Ngay bây giờ, những đứa trẻ chuyển giới ở New Brunswick được cho biết rằng chúng không có quyền được làm con người thật của chính mình, rằng chúng cần phải xin phép.”

Theo ông Trudeau, thì việc trẻ em phải xin phép cha mẹ là điều do chính trị tạo thành: “những đứa trẻ chuyển giới cần cảm thấy an toàn, không bị các chính trị gia nhắm đến.”

“Chúng ta phải chống lại điều này. Chúng ta phải đấu tranh cho các quyền tự do mà chúng ta tin tưởng và tiếp tục công việc để tình yêu lớn hơn sự căm ghét.”

Nhưng ông Higgs cho rằng ông Trudeau không tôn trọng quyền của cha mẹ: “Một lần nữa Justin Trudeau cho thấy ông không ủng hộ vai trò của cha mẹ trong việc định hướng tương lai của con cái. Susan Holt và Justin Trudeau không tin rằng cha mẹ cần tham gia vào các cuộc thảo luận quan trọng như chuyển giới, ngay cả ở trẻ tuổi rất nhỏ như mới có 4 tuổi.”

Nhật Tân