“Giá nghị viên quốc hội rẻ dã man”, chiến tranh Ukraine là “tốt cho kinh doanh”, v.v. đó là những đoạn video do anh James O’Keefe công bố hôm 21/6. Có thể thấy câu chuyện được ghi hình vào khoảng 8/6 hay 10/6; ghi lại thông tin nội bộ từ Serge Varlay, một người tuyển dụng của BlackRock, hãng làm về quản lý tài sản hàng đầu thế giới hiện tham gia vào hoạt động chi tiết cung cấp tài chính (financing) cho Ukraine.

230623 blackrock 01
BlackRock là cổ đông lớn trong rất nhiều hãng danh tiếng. (Ảnh cắt từ video)
  • Tiêu đề video: Những người “quyết định số phận của nhân dân” BlackRock cho rằng “chiến tranh là tốt cho kinh doanh”:

James O’Keefe có tiếng nhiều năm trong giới truyền thông Mỹ như chuyên môn đặc thù của nghề này, với các “nhà báo” của anh (hoạt động tựa thám tử) đóng giả và trà trộn vào đối tượng cần điều tra, từ đó công bố những thông tin nội bộ mà ngoại giới rất khó có được. Nhân viên của anh đã từng chia sẻ câu chuyện phải đóng vai nhiều ngày vất vả, trà trộn vào một nhóm người đồng tính để có được thông tin nội bộ bí mật. Nhóm của anh vạch trần các hoạt động của LGBTQ+ ở trường học. Tổ chức ACORN (liên quan tới cựu Tổng thống Barrack Obamas) bị giải tán 2009 vì tiến hành hoạt động mại dâm cũng một phần là do anh cho lộ ra các thông tin bên trong, sau khi đóng vai làm ma cô trong đó. Anh O’Keefe cũng là đối tượng của nhiều vụ kiện.

Dưới đây là một số trích đoạn trong công bố lần này của nhóm anh O’Keefe, về hãng BlackRock và các hoạt động của họ ở Ukraine, nơi tiền của phương Tây đang được rót vào lượng lớn dưới danh nghĩa các khoản viện trợ quân sự và tài trợ nhân đạo.

Phút 0:0:

Serge Varlay (SV): “Họ [BlackRock] không muốn nổi trên các mặt báo đâu. Họ không muốn người ta nói về họ. Họ không muốn nằm ở bất kỳ đâu trong vùng bị radar quan sát.”

Phóng viên (thám tử – PV): “Tại sao không?”

SV: “… tôi đoán hẳn là sẽ làm các việc dễ dàng hơn khi người khác không nghĩ tới chúng.”

Phút 0:14:

SV: “Tất cả các tổ chức tài chính ấy, họ mua các chính khách.”

SV: “Bạn cầm [nhận được] một cục tiền %^&% cực lớn và bạn có thể bắt đầu mua người.”

Phút 0:32:

SV: “Nghe tôi nói này, [quan trọng] không phải ở chỗ ai làm tổng thống, mà là ai đang quản lý ví tiền của tổng thống.”

PV: “Đó là những ai vậy?”

SV: “Các quỹ phòng hộ, BlackRock, các nhân hàng. Đó là những người đang vận hành thế giới này.”

Phút 0:47:

SV: “Chúng tôi có hệ thống đang vận hành. Đầu tiên là các nghị viên quốc hội. Giá nghị viên quốc hội rẻ dã man. Bạn có 10.000 USD? Bạn liền có thể mua 1 ghế nghị viên quốc hội…”

PV: “Mọi người cùng làm thế sao? BlackRock cũng làm thế sao?”

SV: “Mọi người cùng làm vậy cả mà.”

Phút 1:20:

SV: “Ukraine là nơi làm ăn rất tốt. Bạn biết rồi, đúng không?”

SV: “Để tôi lấy ví dụ nhé. Người Nga làm hầm chứa ngũ cốc của Ukraine bị đánh tung. Giá lúa mỳ tăng điên cuồng… Giá bánh mỳ cùng mọi thứ [liên quan tới ngũ cốc] đang nhảy lên nhảy xuống theo nghĩa đen, và những điều đó quá tuyệt vời khi bạn làm nghề buôn bán.

Những biến động [giá cả do chiến tranh] tạo ra những cơ hội để kiếm lời. Chiến tranh là cơ hội %&^^#% tốt cho kinh doanh đó.

Thật hứng thú mỗi khi cái %^#@% gì đó hư hỏng, phải không nào?”

SV: “BlackRock quản lý 20.000 tỷ USD. Đó là con số rất khó tưởng tượng nổi.”

Đoạn cuối của video, anh O’Keefe mong rằng video của anh sẽ đánh thức nhiều người Mỹ còn đang trong ảo tưởng [về BlackRock và Ukraine].

Nhật Tân