Vào ngày 17/8, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo rằng một phụ nữ Canada đã bị kết án 262 tháng (gần 22 năm) tù giam vì đã gửi một bức thư đe dọa có chứa chất độc ricin cho Tổng thống Mỹ đương nhiệm khi đó là ông Donald Trump vài tuần trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử năm 2020.

thu tam doc
Bà Ferrier và lá thư tẩm độc. (Nguồn: Tòa án)

Pascale Cecile Veronique Ferrier, 55 tuổi, hồi đầu năm nay đã nhận tội vi phạm luật liên bang về vũ khí sinh học, thừa nhận rằng bà đã tạo ra loại độc tố này tại nhà riêng ở Quebec, Canada bằng chất độc, và gửi bức thư tới Nhà Trắng vào tháng 9/2020.

Ferrier có hai quốc tịch Pháp và Canada và sẽ phải đối mặt với sự giám sát suốt đời sau khi mãn hạn tù.

Vào tháng 9/2020, bà Ferrier đã bị bắt tại Buffalo, New York khi đang cố gắng vượt biên vào Canada.

Theo một tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, Ferrier cũng gửi thư chứa ricin (làm từ hạt thầu dầu) tới 8 quan chức thực thi pháp luật Texas, bởi vì bà cho rằng họ có liên quan đến việc bà bị giam giữ 10 tuần vào năm 2019 tại tiểu bang này.

Ferrier cũng đăng những thông tin đe dọa trên mạng xã hội vào thời điểm đó, trong đó bà kiến nghị ai đó “hãy bắn vào mặt Trump”.

Bức thư gửi cho ông Trump có nội dung: “Hãy từ bỏ và hủy bỏ đơn đăng ký của ông cho lần bầu cử này.”

Pascale Ferrier Trump Letter 1571x2048 1
Lá thư tẩm độc bà Ferrier gửi cho ông Trump năm 2020. (Nguồn: Tòa án)

Bà cũng nói rằng nếu chất độc ricin thất bại, “Tôi sẽ tìm một công thức tốt hơn cho một chất độc khác, hoặc có thể tôi sẽ sử dụng súng của mình khi tôi có thể đến.”

Khi Ferrier bị bắt, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng đã lên đạn, hàng trăm viên đạn và các loại vũ khí khác trong nhà bà.

Lượng ricin tương đương một hạt muối cũng có thể gây tử vong cho con người trong 36 đến 72 giờ sau khi tiếp xúc, nếu nạn nhân nuốt, hít phải hoặc bị tiêm. Nó không có khả năng hấp thụ qua da, nhưng có thể gây đau đớn và sưng đỏ nếu tiếp xúc với da và mắt.

Theo CDC Hoa Kỳ, “Ricin là chất kịch độc. Nó xâm nhập vào bên trong các tế bào của cơ thể con người và ngăn chặn tế bào tạo ra protein cần thiết. Nếu không có protein, các tế bào sẽ chết. Cuối cùng, điều này gây hại cho toàn bộ cơ thể và có thể gây tử vong”.

Hiện chưa có thuốc giải cho ricin. Cách điều trị cho nạn nhân ngộ độc là chăm sóc y tế kịp thời để giảm thiểu tác động, bao gồm giúp nạn nhân thở, truyền dịch và thuốc vào tĩnh mạch để điều trị co giật và huyết áp thấp.

Trí Đạt (t/h)