Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo về phía đông vào sáng sớm thứ Tư (19/7) và cả hai tên lửa dường như đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Quân đội Hoa Kỳ cho biết họ đã biết về các vụ phóng tên lửa và đang tham khảo ý kiến chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của mình.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng các vụ phóng dường như không gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với Hoa Kỳ hoặc các đồng minh của nước này, nhưng các sự kiện nêu bật tác động gây bất ổn của chương trình vũ khí bất hợp pháp của Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cho biết tên lửa đầu tiên đạt độ cao 50 km và có tầm bắn 550 km, trong khi tên lửa thứ hai bay cao tới 50 km và bay 600 km.

Ông cho biết Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối các vụ phóng tên lửa thông qua các kênh ngoại giao.

Vụ phóng diễn ra gần một tuần sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất Hwasong-18, một vụ phóng mà Bình Nhưỡng nói là lời cảnh báo tới Mỹ và các đối thủ khác.

Vụ phóng hôm thứ Tư diễn ra một ngày sau khi một tàu ngầm tên lửa đạn đạo trang bị hạt nhân của Mỹ thăm Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ những năm 1980.

Cũng trong ngày thứ Ba, một binh sĩ Mỹ đang đối mặt với án kỷ luật đã trốn qua biên giới liên Triều để vào Triều Tiên. Người lính được cho là đang bị Triều Tiên giam giữ, Washington cho biết, tạo ra một cuộc khủng hoảng mới giữa hai nước.

Ngân Hà (theo Reuters)