Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác G7 trong việc quyết định xem có áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt chống lại Nga hay không, Bộ trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi cho biết hôm Chủ nhật (27/2).

Mỹ, Anh, Châu Âu và Canada hôm thứ Bảy đã ra lệnh chặn một số ngân hàng chủ chốt của Nga truy cập vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT như một phần của các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow khi nước này tiếp tục tấn công Ukraine.

Trước đó, hôm thứ Sáu (25/2), Thủ tướng Fumio Kishida cho biết Nhật Bản sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, bao gồm cả các tổ chức tài chính và xuất khẩu thiết bị quân sự.

Ông Kishida nói trong một cuộc họp báo rằng Tokyo sẽ nhắm vào các tổ chức tài chính và cá nhân của Nga, cũng như ngừng xuất khẩu các mặt hàng quân sự như chất bán dẫn.

Ông cũng nói rằng hành động phối hợp với các thành viên khác của Nhóm G7 chống lại Nga sẽ ngăn chặn bất kỳ hành động gây hấn nào ở châu Á và các khu vực khác.

Nhật Bản sẽ cố gắng hết sức để hạn chế tác động kinh tế đối với bản thân do khủng hoảng Ukraine, bao gồm cả việc đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định.

Ngân Hà

Xem thêm: