Các diễn viên Hollywood đã đình công gần 3 tuần, tờ New York Times hôm 2/8 đưa tin, các diễn viên nổi tiếng như Nicole Kidman, Arnold Schwarzenegger, Leonardo DiCaprio, v.v, thực tế đều chọn các phương thức khác nhau để ủng hộ hành động đình công này. 

chiến tranh Nga-Ukraine
Tài tử Leonardo DiCaprio. (Ảnh: Andrea Raffin/ Shutterstock)

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin hôm 3/8, Quỹ SAG-AFTRA, một tổ chức từ thiện cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người biểu diễn nói chung, cho biết nữ diễn viên Meryl Streep và nam diễn viên George Clooney mỗi người đã quyên góp 1 triệu đô la Mỹ và thuyết phục các ngôi sao Hollywood khác trên đỉnh kim tự tháp đóng góp cho sự kiện trọng đại có ý nghĩa này. Trong 3 tuần qua, số tiền đã quyên góp được đã lên đến hơn 15 triệu đô la Mỹ. 

Những người quyên góp 1 triệu USD còn có Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman, Dwayne Johnson, Nicole Kidman, Julia Roberts, Arnold Schwarzenegger, Oprah Winfrey, ngoài ra còn có hai cặp đôi ngôi sao là Jennifer Lopez và Ben Affleck, Ryan Reynolds và Blake Lively.

“Tôi nhớ những ngày tôi làm bồi bàn, dọn dẹp, đánh máy và thậm chí là thất nghiệp,” nữ diễn viên Meryl Streep nói trong một tuyên bố. “Trong hành động kháng nghị này, tôi may mắn có thể hỗ trợ những người sẽ bị mắc kẹt quá lâu trong cuộc chiến chống lại gã khổng lồ Goliath,” cô nói.

George Clooney nói thêm rằng họ có được ngày hôm nay là “do họ đứng trên vai của những người như Bette Davis và Jimmy Cagney, hôm nay là lúc thế hệ của chúng ta phải đền đáp lại”.

Trong khi một số diễn viên được trả lương cao, Chủ tịch SAG-AFTRA Fran Drescher nói với Hội đồng thành phố New York rằng 86% thành viên công đoàn kiếm được ít hơn 26.500 đô la một năm. CNN đưa tin rằng những người biểu diễn sẽ mất trạng thái bảo hiểm y tế công đoàn khi họ kiếm được ít hơn ngưỡng 26.470 đô la.

Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh cho biết, lời kêu gọi của họ là đấu tranh đòi mức lương hợp lý cho những người biểu diễn nói chung, đặc biệt là những người biểu diễn trên các nền tảng điện ảnh, truyền hình và phát trực tuyến. Các diễn viên cũng lo ngại về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) áp dụng chân dung của họ hoặc thay đổi màn trình diễn bằng kỹ thuật số mà không được bồi thường hoặc cho phép.

Hãng tin AFP đưa tin, các diễn viên và nhà biên kịch hiện đang đình công cùng nhau, lần đầu tiên Hollywood chứng kiến ​​điều này sau hơn 60 năm, điều này có nghĩa là việc quay phim đã dừng lại, các buổi ra mắt có sự góp mặt của các ngôi sao đã bị hủy bỏ, các sự kiện như lễ trao giải Emmy cũng đã bị hoãn.

Hành động đình công của các diễn viên và nhà văn đang gây thiệt hại cho ngành giải trí và nền kinh tế California hàng triệu đô la mỗi ngày.

Hiệp hội Nhà văn Mỹ (WGA) đã dẫn đầu cuộc đình công vào ngày 2/5 về vấn đề bồi thường và mối đe dọa của AI. Và tháng trước (tháng 7), SAG-AFTRA lớn hơn đã tham gia cuộc đình công của các nhà biên kịch, trong đó có nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Sean Penn, thông qua cuộc đình công này để gây áp lực cao hơn buộc các công ty như Disney, Netflix, v.v, quay trở lại bàn đàm phán.

Ngay khi cuộc đình công của hiệp hội biên kịch sắp hết hạn 100 ngày, có tin các công ty sản xuất của Hollywood sẽ thảo luận với nhà biên kịch trong tuần này, lần đầu tiên thảo luận về việc khởi động lại đàm phán.

Công đoàn đã gửi email cho các thành viên hôm 3/8 và nói rằng hãng phim “đã liên hệ với WGA hôm nay, yêu cầu một cuộc họp vào thứ Sáu (ngày 4/8) này, để thảo luận về các cuộc đàm phán”.

“Chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn khi chúng tôi có thêm thông tin sau cuộc họp.”

Yêu cầu chính của những người đình công là được trả lương cao hơn và chia sẻ lợi nhuận lớn hơn từ các nền tảng phát trực tuyến đang phát triển mạnh. Các hãng phim nói rằng họ phải cắt giảm chi phí để đối phó với áp lực kinh tế.

Các điểm bất đồng chính khác bao gồm các chương trình truyền hình ngày càng ưu tiên ít biên kịch viết kịch bản trong thời gian ngắn hơn, một điểm tranh cãi khác là các hãng phim từ chối đảm bảo rằng trong tương lai sẽ không sử dụng AI để viết kịch bản.