Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gặp phái đoàn Trung Quốc đến thăm Bình Nhưỡng để kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên và cam kết phát triển quan hệ hai nước lên một “tầm cao mới”, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết hôm thứ Bảy (29/7).                               

hoptac TQ TT
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gặp phái đoàn Trung Quốc đến thăm Bình Nhưỡng (Ảnh: KCNA)

Ngày 28/7, ông Kim đã mở tiệc chiêu đãi phái đoàn Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Lý Hồng Trung dẫn đầu.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin: “Cuộc hội đàm đã khẳng định lại lập trường của đảng và chính phủ hai nước trong việc đối phó với tình hình quốc tế phức tạp theo sáng kiến của riêng họ, đồng thời phát triển bền vững tình hữu nghị và hợp tác đồng chí lên một tầm cao mới.”

Cuộc họp diễn ra sau khi các quan chức Trung Quốc và Nga kề vai sát cánh với ông Kim khi họ xem cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Bình Nhưỡng vào tối 27/7, với sự góp mặt của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwangsong-17 và Hwangsong-18 chạy bằng nhiên liệu rắn, cùng màn biểu diễn của các máy bay không người lái (UAV) trinh sát và tấn công kiểu mới.

Sự xuất hiện của các nhà lãnh đạo này đánh dấu sự tương phản với những năm trước, khi Bắc Kinh và Moscow thực hiện các bước để giữ khoảng cách việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước láng giềng.

Nhật Minh (Theo Reuters)