Ngày 17/7, Hàn Quốc và Triều Tiên đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định đình chiến chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. Đó là hiệp định đình chiến được đàm phán dài nhất trong lịch sử.

duyetbinh trieutien
Hàn Quốc và Triều Tiên kỷ niệm 70 năm ký hiệp định đình chiến (Ảnh: KCNA)

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 và Hwasong-18 mới nhất của Triều Tiên đã xuất hiện trong buổi duyệt binh, bên cạnh các máy bay không người lái kiểu mới.

Tại Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk-yeol hôm 27/7 cũng tham dự sự kiện kỷ niệm ký kết thỏa thuận đình chiến tại thành phố cảng Busan.

“Hàn Quốc của hôm nay tồn tại trên sự hy sinh, cống hiến và quân phục thấm máu của quân đội Liên Hợp Quốc. Hàn Quốc sẽ luôn biết ơn tất cả các quốc gia đồng minh, những người đã bất chấp hiểm nguy đến với chúng tôi trong lúc khó khăn,” ông nêu rõ trong bài phát biểu.

Ngày 27/7/1953, các nhà lãnh đạo quân sự của Triều Tiên, Trung Quốc và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) do Hoa Kỳ dẫn đầu – các bên tham chiến trong cuộc chiến tranh Triều Tiên kéo dài ba năm – đã gặp nhau tại Panmunjom khi các bên cùng đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn.

Một ủy ban đình chiến quân sự đã được thành lập để đàm phán và thực hiện các điều khoản của thỏa thuận.

Khi hiệp định đình chiến được ký kết, nhiều người Hàn Quốc nghĩ rằng nó chỉ là tạm thời và sẽ sớm có một hiệp ước hòa bình vĩnh viễn hoặc thống nhất hai miền Triều Tiên. Nhưng 70 năm trôi qua, Bán đảo Triều Tiên vẫn giống “bom nổ chậm” khi không có hiệp ước hòa bình vĩnh viễn.

Trên thực tế, đã từng có các cuộc họp thường xuyên tại Panmunjom cho đến khi Triều Tiên rút khỏi ủy ban đình chiến quân sự vào năm 1994.

Một sĩ quan Quân đội Hoa Kỳ nghỉ hưu – ông Steve Tharp – đã sống ở Hàn Quốc 32 năm, 14 năm khi đang tại ngũ – bao gồm cả thời gian làm việc tại Ủy ban Đình chiến Quân sự của UNC. Vào thời điểm đó, ông đã gặp gỡ nhiều sĩ quan quân đội Triều Tiên và Trung Quốc tại khu vực an ninh chung.

Trong số các cuộc thảo luận có vấn đề hồi hương “hài cốt chiến tranh” từ Triều Tiên – những binh sĩ UNC thiệt mạng mà hài cốt vẫn ở lại Triều Tiên, ông nói trong một cuộc họp báo hồi đầu tháng này.

“Phần lớn các cuộc thảo luận đó là về hài cốt của Hoa Kỳ nhưng chúng tôi thậm chí còn có những thứ được cho là hài cốt của hai binh sĩ Vương quốc Anh (Vương quốc Anh) vào mùa thu năm 1995. Một cuộc thảo luận khác là về những người lính Triều Tiên đã bị cuốn xuống miền nam trong trận lụt mùa qua một dòng sông,” ông cho hay.

Ngày nay, kênh liên lạc duy nhất vẫn mở là một đường dây nóng tại Panmunjom. Mặc dù vậy, không phải lúc nào người Triều Tiên cũng trả lời điện thoại.

Kể từ khi cuộc đàm phán giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hội nghị thượng đỉnh Hà Nội năm 2019 đổ vỡ, quốc gia bị cô lập này đã từ chối mọi nỗ lực liên lạc từ Hàn Quốc.

Sự cố gần đây về một người lính Mỹ biến mất ở Triều Tiên trong chuyến công du Panmunjom một lần nữa nhấn mạnh sự phức tạp của việc hai nước láng giềng vẫn còn chiến tranh về mặt kỹ thuật.

“Thỏa thuận đình chiến được ghi vào Sách kỷ lục Guinness, là lệnh ngừng bắn tồn tại lâu nhất trên thế giới, và 70 năm là một khoảng thời gian dài đối với một lệnh ngừng bắn lẽ ra chỉ là tạm thời, đã tồn tại,” Trung tướng Andrew Harrison, phó tư lệnh của UNC tại Hàn Quốc nhận xét.

“Mặc dù thực tế là hàng triệu người đã chết trong cuộc xung đột, nhưng nó vẫn là một cuộc chiến bị lãng quên đối với nhiều người bên ngoài Hàn Quốc. Và tôi đã học được rằng chiến tranh có thể ảnh hưởng đến bạn rất dễ dàng. Chúng ta chỉ cần nhìn vào bài học từ cuộc chiến Ukraine trong vài năm qua để thấy mối nguy hiểm và cái giá phải trả nếu xung đột hoặc tai họa bùng phát,” ông nói thêm.

Minh Ngọc (Theo CNA)