Ông Kim Jong Un đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga và một phái đoàn cấp cao Trung Quốc tại Bình Nhưỡng trước lễ kỷ niệm Chiến tranh Triều Tiên, truyền thông nhà nước cho biết hôm thứ Năm (27/7). Đây chính là vị khách nước ngoài đầu tiên được biết đến của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Sergei Shoigu đã trao cho ông Kim “một lá thư có chữ ký” của Tổng thống Nga Vladimir Putin, và hai bên đã có “cuộc trò chuyện thân thiện”, Thông tấn xã Trung ương chính thức của Triều Tiên đưa tin.

Trước “buổi biểu diễn hoành tráng” nhân lễ kỷ niệm hôm 27/7, ông Kim cũng đã nhận một bức thư do ông Tập Cận Bình gửi đến và gặp gỡ phái đoàn Trung Quốc do ủy viên bộ chính trị Lý Hồng Trung dẫn đầu.

Bình Nhưỡng hiện đang kỷ niệm 70 năm ngày ký kết hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên ngày 27/7/1953, chấm dứt các hành động thù địch công khai và được coi là Ngày Chiến thắng ở nước này.

Nga, một đồng minh lịch sử của Triều Tiên, là một trong số ít các quốc gia mà Bình Nhưỡng duy trì quan hệ hữu nghị.

“Với niềm xúc động sâu sắc, nhớ lại lịch sử của tình hữu nghị sâu đậm giữa CHDCND Triều Tiên và Nga”, ông Kim và ông Shoigu đã thảo luận về “các vấn đề cùng quan tâm trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, cũng như về môi trường an ninh khu vực và quốc tế”, KCNA cho hay.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã đến thăm một cuộc triển lãm vũ khí, nơi bộ trưởng Nga được giới thiệu các “vũ khí và thiết bị kiểu mới”, theo KCNA.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ thái độ kiên định ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine của Moscow, bao gồm cả việc cung cấp hỏa tiễn và tên lửa, theo Washington Post.

Trong chuyến thăm, ông Kim nói với Shoigu “về các loại vũ khí và thiết bị được phát minh và sản xuất” trong kế hoạch phòng thủ quốc gia của Triều Tiên, đồng thời “nhiều lần bày tỏ niềm tin rằng quân đội và nhân dân Nga sẽ đạt được những thành công lớn”, KCNA cho biết thêm.

Đáp lại, ông Shoigu ca ngợi quân đội Triều Tiên là “hùng mạnh nhất” trên thế giới trong một bữa tiệc ở Bình Nhưỡng, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, trích dẫn Đài Phát thanh Trung ương Triều Tiên (KCBS).

Bắc Kinh cũng là đồng minh quan trọng của Triều Tiên, mối quan hệ hai bên được hình thành trong cuộc chiến tranh Triều Tiên đổ máu vào những năm 1950.

Ông Kim khẳng định với ông Lý Hồng Trung, “người dân Triều Tiên sẽ không bao giờ quên sự thật rằng những người lính dũng cảm của Quân tình nguyện Nhân dân Trung Quốc đã đổ máu để mang lại chiến thắng trong cuộc chiến”, theo KCNA.

Theo báo cáo, ông Kim tuyên bố Trung Quốc và Triều Tiên “sẽ cố gắng tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và đoàn kết”.

Những vị khách nước ngoài đầu tiên

Một số hình ảnh vệ tinh cho thấy, Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Việc mời khách nước ngoài tham dự lễ kỷ niệm năm nay là bước tiến triển đầu tiên sau đại dịch, cũng phản ánh Bình Nhưỡng đang có sự thay đổi trong việc thực thi các biện pháp kiểm soát biên giới.

Phái đoàn Nga và Trung Quốc là những vị khách nước ngoài đầu tiên được biết đến của Bình Nhưỡng kể từ khi nước này đóng cửa vì đại dịch năm 2020.

Triều Tiên đã tiến hành các biện pháp phong tỏa cứng nhắc kể từ đầu năm 2020 để phòng tránh COVID-19, thậm chí ngăn cản công dân của chính họ về nước.

Triều Tiên mới chỉ nối lại một số hoạt động thương mại với Trung Quốc vào năm ngoái, và cho phép đặc phái viên mới của Bắc Kinh đảm nhận vị trí của mình trong năm nay.

Minh Ngọc (Theo CNA)