Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gay gắt tố cáo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là “tà ác thực sự” trong nỗ lực xâm nhập và gây ảnh hưởng đến xã hội Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh rằng những hành động do chính quyền Bắc Kinh thực hiện tại Mỹ đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền tảng tự do và dân chủ của Mỹ.

Embed from Getty Images

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã tham dự phiên điều trần của Ủy ban đặc biệt về vấn đề Trung Quốc của Hạ viện Mỹ, tập trung vào cách Bắc Kinh hỗ trợ các đối thủ của Mỹ. (Ảnh: AP, ngày 30/1/2024)

Ông Pompeo, người từng giữ chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương và sau đó là Ngoại trưởng trong thời chính quyền Trump. Tại phiên điều trần của Ủy ban đặc biệt về vấn đề Trung Quốc của Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba (30/1) với chủ đề “Liên minh quyền lực: Sự hỗ trợ của ĐCSTQ dành cho đối thủ của Mỹ” (Authoritarian Alignment: The CCP’s Support for America’s Adversaries), ông đã đưa ra nhận xét nói trên.

“Khi chúng ta nghĩ đến thách thức đến từ ĐCSTQ, chúng ta không chỉ nghĩ đến Đài Loan, không chỉ đến Nam Thái Bình Dương và Chuỗi đảo thứ nhất, mà còn nghĩ đến Los Angeles, Denver, Washington, D.C., Chicago và quê hương của tôi – tiểu bang Kansas. ĐCSTQ đang ở bên trong cánh cửa lớn của chúng ta để tích cực phá hoại mọi thứ mà chúng ta đại diện,” cựu Ngoại trưởng Mỹ nói trong phiên điều trần.

Ông nhấn mạnh rằng sự xâm nhập của ĐCSTQ vào mọi tầng lớp trong xã hội Mỹ là toàn diện, bao gồm cả lĩnh vực thông tin và mạng internet, và những hành động của ĐCSTQ này được triển khai trên lãnh thổ Mỹ có tác động sâu sắc đến nền tảng tự do và dân chủ của Mỹ.

Ông nói: “Chúng ta không bao giờ nên quên không gian thông tin trên mạng xã hội và cách ĐCSTQ sử dụng mọi thực thể theo chỉ đạo của mình để cung cấp thông tin được lọc kỹ lưỡng trên từng điện thoại dành cho trẻ em của chúng ta ở trên đó. Những thông tin này được thiết kế dành cho những người trẻ tuổi của chúng ta ở đây, mục đích nhằm hủy hoại tâm trí, cho đến nhận thức của họ về nước Mỹ cũng như những lý tưởng cơ bản của chúng ta.”

Dân biểu Jim Banks đến từ tiểu bang Indiana, một thành viên Đảng Cộng hòa trong ủy ban đặc biệt, đã trích dẫn mối quan hệ ngày càng sâu sắc của Bắc Kinh với các quan chức tiểu bang Mỹ. Ông Jim Banks cho biết: “Khi Washington nhận thức rõ hơn về mối đe dọa từ Trung Quốc, ĐCSTQ đã bắt đầu chuyển mục tiêu sang các thống đốc bang của chúng ta”.

Ông Pompeo, đến từ tiểu bang Kansas, cũng từng là đại diện liên bang của Đảng Cộng hòa đại diện cho tiểu bang này từ năm 2011 đến năm 2017. Ông cảnh báo các nhà lập pháp tại phiên điều trần rằng ảnh hưởng của Chính phủ Trung Quốc đối với các cấp chính quyền địa phương ở Mỹ là đáng lo ngại, đồng thời ông trực tiếp mô tả những nỗ lực của ĐCSTQ nhằm xâm nhập vào các cấp địa phương ở Hoa Kỳ là “tà ác”.

Ông Pompeo nói: “ĐCSTQ luôn mang theo những thứ bạn thích để xuất hiện trước mặt bạn. Bây giờ, tôi nhắc nhở mọi người rằng ĐCSTQ xuất hiện trong các hội đồng trường học trên khắp nước Mỹ, xuất hiện tại các cuộc họp hội đồng thành phố và hội đồng quận ở khắp mọi nơi.”

“Họ muốn kết bạn để khi gặp xung đột (lợi ích), họ có thể chạy đến bạn bè của họ và nói: ‘Chúng tôi không phải là người xấu như vậy’, nhưng cuối cùng, ĐCSTQ thực sự tà ác. Họ sẽ như làm việc ở mỗi một cấp chính quyền, điều này cũng sẽ gây bất lợi cho khu vực tư nhân của chúng ta. Họ cũng sẽ xuất hiện tại các cuộc họp của Hội phụ huynh nếu cần thiết, đó là điều mà ĐCSTQ đã làm ở tất cả các cấp để giúp họ nỗ lực gây ảnh hưởng”, ông Pompeo nói.

Ông Pompeo cũng cho rằng những trao đổi giữa quan chức Washington và Bắc Kinh có thể có ý nghĩa trong những thập kỷ qua, ngay cả trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, tuy nhiên, sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, những trao đổi song phương này dần mất đi tác dụng thực chất.

“ĐCSTQ sẽ không nhượng bộ chỉ vì ai đó có một bài phát biểu hay hoặc một loạt nhận xét hay hoặc một loạt cuộc họp ở San Francisco, Bắc Kinh hoặc Washington,” ông Pompeo nói. “Họ đã hạ quyết tâm, họ sẽ chống lại hành động của chúng ta. Chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta sẽ đặt ĐCSTQ vào tình thế nguy hiểm giống như họ đang cố gắng khiến nước Mỹ gặp nguy hiểm mỗi ngày.”

Cùng có mặt tại phiên điều trần còn có ông Leon Panetta, người từng giữ chức vụ Giám đốc Tình báo Trung ương và Bộ trưởng Quốc phòng thời chính quyền Obama. Ông Panetta và ông Pompeo, đều là cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Mỹ, đều nói tại phiên điều trần hôm thứ Ba rằng họ là bạn tốt.

Ông Panetta nhiều lần hòa nhịp với quan điểm của ông Pompeo trong phiên điều trần.

Ông Panetta nói: “Điều quan trọng là chúng ta không bao giờ đánh giá thấp ông Tập Cận Bình vì ông ấy sẽ tận dụng mọi cơ hội để gây bất ổn cho nước Mỹ.” 

“Ông Tập Cận Bình đã nói rõ rằng khi phương đông trỗi dậy và phương tây suy thoái, Trung Quốc sẽ thay thế Mỹ trở thành cường quốc thế giới. Trong nhiệm kỳ của mình, tôi đã gặp ông Tập Cận Bình nhiều lần ở Washington và Bắc Kinh. Ông ấy rất khôn ngoan, hơn nữa cũng có thể biểu hiện ra rất có phong độ ngoại giao. Ông ấy dốc sức xây dựng một nước Trung Quốc hung hãn.”

Liên quan đến sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trên trường quốc tế, ông Panetta, người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2011 đến 2013, đã có nhiều mối liên hệ trực tiếp với Chính phủ Trung Quốc, cho biết ông tin rằng ông Tập Cận Bình bây giờ hoàn toàn khác so với thời điểm mới nhậm chức.

Ông Panetta nói, “Tôi nhớ một cuộc trò chuyện trong đó ông ấy (Tập Cận Bình) đã chỉ trích chúng tôi vì tái cân bằng binh lực của chúng ta ở Thái Bình Dương. Tôi nói, hãy nhìn xem, chúng tôi là một cường quốc ở Thái Bình Dương và chúng tôi có mọi quyền tồn tại ở Thái Bình Dương. Điều ông quan tâm là ông có thể làm gì để hợp tác với chúng tôi nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên, giải quyết các vấn đề thương mại, giải quyết các vấn đề buôn bán hàng hải và các vấn đề cản trở việc tự do đi lại của hải quân chúng tôi. Ông ấy nói, đúng thế, ông biết đấy, nếu chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực, chúng ta có thể đạt được hòa bình và thịnh vượng. Đây chính là ông Tập mà tôi thấy. Nhưng [hiện giờ] ông ấy đã thay đổi.”

“Không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta có thể nói về lý do và có rất nhiều lý do cho việc này, nhưng tôi không nghi ngờ gì rằng ông ấy đã bị đẩy vào chân tường trên nhiều phương diện, cho dù đó là cách ông ấy xử lý COVID, hay là cách ông ấy xử lý nền kinh tế. Ông ấy có trọng tâm cơ bản, và đó là Trung Quốc. Vấn đề của ông ấy bây giờ là Trung Quốc đang ngày càng yếu đi dưới sự lãnh đạo của ông ấy. Tôi nghĩ điều đó khiến ông ấy thậm chí còn nguy hiểm nhiều hơn chứ không phải nguy hiểm ít hơn,” ông Panetta nói.

Theo Lý Dật Hoa, VOA