Hôm thứ Năm (21/9), ông trùm truyền thông Rupert Murdoch 92 tuổi thông báo, ông sẽ từ chức Chủ tịch Fox Corp và News Corp, một đế chế truyền thông trải dài từ Úc đến Mỹ.

GettyImages 513853342
Ngày 5/3/2016, ông trùm truyền thông gốc Úc Rupert Murdoch (ở giữa) cùng với các con trai Lachlan (bên trái) và James (bên phải) đến Nhà thờ St. Bride’s ở London trên đường Fleet ở trung tâm, để tham dự lễ kỷ niệm một ngày sau lễ cưới chính thức của ông và cựu người mẫu Mỹ Jerry Hall. (Ảnh: Leon Neal/AFP/Getty)

Ông Murdoch viết trong một bản thông báo gửi nhân viên: “Trong suốt sự nghiệp của mình, hàng ngày tôi luôn gắn bó với tin tức và ý tưởng, và điều đó sẽ không thay đổi. Nhưng đã đến lúc tôi đảm nhận những vai trò khác, và tôi biết rằng chúng ta có những đội ngũ thực sự tài năng”.

Lachlan Murdoch, con trai ông Rupert Murdoch, sẽ trở thành chủ tịch duy nhất của News Corp và tiếp tục giữ chức chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Fox Corp.

Ông Murdoch gọi con trai mình là “nhà lãnh đạo đầy nhiệt huyết và có nguyên tắc”.

Trong bản ghi nhớ, ông Murdoch cho biết, cuộc chiến vì quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng chưa bao giờ khốc liệt hơn thế, và bày tỏ gia đình ông vẫn sẽ hết lòng vì sự nghiệp.

Ông viết: “Tôi viết lá thư này để cho mọi người biết rằng tôi đã quyết định chuyển sang vai trò Chủ tịch danh dự của Fox News.” Trong vai trò mới của mình, ông vẫn sẽ tham gia vào một trận chiến tư tưởng hàng ngày.

Sau khi Rupert Murdoch từ chức, những người con khác của ông có thể thách thức quyền lực của Lachlan. Rupert Murdoch kiểm soát News Corp và Fox Corp thông qua quỹ tín thác gia đình có trụ sở tại thành phố Reno (bang Nevada, Mỹ), nắm giữ khoảng 40% cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi công ty.

Ông trùm truyền thông 92 tuổi sinh ra ở Úc và gia nhập ngành báo chí từ những năm 1950. Năm 1985, ông Murdoch mua Twentieth Century Fox từ ông trùm dầu mỏ Marvin Davis với giá 600 triệu USD, từ đó trở thành nhà điều hành lớn của Hollywood.

Năm 1986, ông Murdoch mua lại một số đài truyền hình Mỹ và thành lập Fox Broadcasting, bước chân vào lĩnh vực truyền hình.

Fox News ra mắt năm 1996 với tư cách là đối thủ của CNN. Nó sau đó đã trở thành kênh tin tức trên truyền hình cáp số 1 ở Mỹ và là pháo đài cho những luận điểm của đảng Cộng hòa.

Anh Lachlan Murdoch, con trai ông, đã đưa ra thông báo chúc mừng cha mình về quyết định này, cũng như di sản của ông tại công ty có tầm ảnh hưởng này.

Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn về tầm nhìn, tinh thần tiên phong, quyết tâm không ngừng nghỉ và di sản lâu dài mà cha mình để lại cho công ty do ông thành lập, cũng như vô số người mà ông đã tác động, cũng như những lời khuyên có giá trị của ông Murdoch cho cả 2 công ty.

Ông Murdoch đã được trao tặng Huân chương Úc vì những đóng góp của ông cho giới truyền thông, đặc biệt là ngành xuất bản báo chí.

Năm 2014, ông được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng của Học viện Truyền hình. Ông và gia đình đã đóng góp cho nhiều tổ chức từ thiện giáo dục, văn hóa và y tế ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc, Châu Á và Israel.

Bình Minh (t/h)