Cựu Tổng thống Donald Trump nói vào sáng thứ Hai (25/9) rằng lãnh đạo Đảng Cộng hòa nên “bắt đầu khởi kiện ngay bây giờ” sau khi Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro giới thiệu biện pháp đăng ký cử tri tự động tại tiểu bang này. Ông Trump nói rằng cách làm của Thống đốc Pennsylvania có thể gây ra một “thảm họa” bầu cử vào năm 2024.

Đầu tháng Chín, Thống đốc Shapiro (Đảng Dân chủ) xác nhận rằng người dân ở Pennsylvania sẽ được tự động đăng ký bỏ phiếu khi họ đã có hoặc gia hạn bằng lái xe hoặc giấy tờ tùy thân tiểu bang — trừ khi họ không chọn cách này. Điều này làm dấy lên cảnh báo từ phía Đảng Cộng hòa rằng nó có thể có lợi cho Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

“Bang Pennsylvania lại làm điều đó một lần nữa! Thống đốc cánh tả cấp tiến Josh Shapiro, vừa tuyên bố chuyển sang Đăng ký Cử tri Tự động, một thảm họa đối với Cuộc bầu cử của thành viên Đảng Cộng hòa, bao gồm cả Tổng thống yêu thích của bạn, TÔI!” cựu Tổng thống đã viết trong một bài đăng sáng thứ Hai (25/9) trên mạng xã hội Truth Social. “Đây là một đạo luật hoàn toàn vi hiến và phải được lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở Washington và Pennsylvania phản đối gay gắt.”

Với động thái được công bố vào ngày 19 tháng 9, Pennsylvania hiện là tiểu bang thứ 24 cùng với Washington D.C ban hành một số hình thức đăng ký cử tri tự động, theo trang web của Hội nghị Quốc gia của Các Cơ quan Lập pháp Tiểu bang. Phần lớn các tiểu bang ban hành biện pháp này hiện do đảng Dân chủ điều hành, trong đó có California, Illinois và New York.

Trong bài đăng trên Truth Social, cựu Tổng thống Trump viết rằng các thành viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa, bao gồm các quan chức của Ủy ban Đảng Cộng hòa Quốc gia và Đảng Cộng hòa tiểu bang Pennsylvania, nên hành động nhanh chóng ở Pennsylvania. Thay vì tập trung vào các cuộc tranh biện sơ bộ “vô nghĩa” vào lúc ông Trump đang tăng 50 điểm phần trăm trung bình của các cuộc thăm dò so với các ứng viên còn lại của Đảng Cộng hòa, thì Ủy ban Đảng Cộng hòa Quốc gia cần “dành thời gian làm việc” với các quy tắc bầu cử của tiểu bang Pennsylvania.

“Hãy bắt đầu khởi kiện ngay bây giờ và lần này hãy tìm những luật sư phù hợp. Đảng Cộng hòa Pennsylvania cũng không được để điều này xảy ra”, cựu tổng tư lệnh viết.

Ủy ban Đảng Cộng hòa Quốc gia chưa đưa ra bình luận nào về bài đăng của cựu Tổng thống Trump. Cuộc tranh  biện thứ hai giữa các ứng cử viên Đảng Cộng hòa sẽ được tổ chức vào cuối tháng Chín, nhưng cựu tổng thống cho biết ông sẽ không tham dự cuộc tranh biện này và viện dẫn lợi thế đáng kể của ông trong các cuộc thăm dò so với các ứng cử viên khác.

Giải thích thêm, cựu Tổng thống Trump viết rằng quy định đăng ký tự động là một “hành vi vi hiến” và cần được các quan chức Đảng Cộng hoà “đáp trả gay gắt”, đồng thời ông nói thêm rằng các tiểu bang như Pennsylvania, Michigan, Georgia, Arizona và Wisconsin “quan trọng hơn nhiều so với Chris ‘Luộm thuộm’, Mike Pence ‘Ba xạo’, Nikki Haley ‘Não nhỏ’, Ron DeSantis cao đạo ‘Chiến dịch Chết’, và những người khác”, ông nhắc tên các đối thủ cùng các biệt danh mà ông châm biết đặt cho họ. 

Ông Trump cảnh báo nếu để điều đó xảy ra, thì: “Đó sẽ là một thảm họa cho Đất nước của chúng ta, nơi đang bị hủy diệt bởi những kẻ loạn trí, những kẻ theo chủ nghĩa Mác-xít và Phát-xít, những kẻ có chỉ khả năng duy nhất là GIAN LẬN trong các cuộc bầu cử.”

Ngược lại, trong thông báo của mình, ông Shapiro nói rằng hệ thống đăng ký cử tri tự động sẽ làm cho cuộc bầu cử của tiểu bang “an toàn hơn” và tuyên bố nó sẽ “phá bỏ các rào cản đối với cử tri đủ điều kiện hợp pháp”. Ông Shapiro không giải thích thêm về tuyên bố của mình. 

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Pennsylvania nói với các hãng tin rằng những cá nhân không đủ điều kiện bỏ phiếu sẽ không được cung cấp màn hình đăng ký cử tri khi họ đến Bộ Giao thông tiểu bang để lấy hoặc gia hạn giấy phép lái xe hoặc định danh cá nhân. 

Ông Manuel Bonder, người phát ngôn của Thống đốc Shapiro, nói với tờ Newsweek hôm thứ Hai (26/9) rằng những tuyên bố của cựu Tổng thống Trump về quy định đăng ký cử tri là “lời nói dối” và mô tả phát ngôn đó là “nguy hiểm”. Ông Bonder nói thêm rằng hệ thống này là một phương tiện “để tinh giản việc đăng ký cử tri một cách an toàn và tăng cường an ninh bầu cử nằm trong thẩm quyền điều hành của Thống đốc.”

Ông Bonder nói thêm: “Thống đốc sẽ tiếp tục tập trung vào việc bảo vệ nền dân chủ của chúng ta và trao quyền cho những người dân Pennsylvania đủ điều kiện bỏ phiếu, bất kể họ chọn ủng hộ ai”.

Quy định mới của Pennsylvania vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Nhưng một số nhà phê bình không phải là đảng viên Đảng Cộng hòa cho rằng hệ thống này có nhiều vấn đề, họ cho rằng sẽ có những mặt trái trong việc mở rộng nhóm cử tri.

Đảng Tự do của Pennsylvania cho biết trong một tuyên bố trên X (tên cũ là Twitter): “Việc tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những người không quan tâm, những người không am hiểu sử dụng quyền lực chính trị chắc chắn sẽ dẫn đến những lựa chọn chính trị khủng khiếp. Việc làm này mở rộng nhóm công dân để bắt họ thực hiện nghĩa vụ pháp lý, và thu hoạch nhiều phiếu bầu hơn”

Các nhà phê bình khác trên mạng xã hội lưu ý rằng rất vô lý khi mọi người tự động đăng ký bỏ phiếu bằng giấy phép lái xe hoặc định danh cá nhân nhưng không yêu cầu họ sử dụng cùng hình thức nhận dạng đó để bỏ phiếu. Bang Pennsylvania có luật yêu cầu những người bỏ phiếu lần đầu phải xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi bỏ phiếu lần đầu tiên nhưng những lần bỏ phiếu tiếp theo thì không cần thiết. Một đạo luật năm 2012 được cơ quan lập pháp tiểu bang này thông qua, yêu cầu tất cả cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân đã bị tòa án Pennsylvania bác bỏ vào năm 2014.

Ông William Rosenberg, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Drexel ở Pennsylvania, nói với ABC News rằng Đảng Cộng hoà có thể phải đối mặt với một trận chiến khó khăn ở Pennsylvania với hệ thống đăng ký cử tri mới này. Pennsylvania là một tiểu bang dao động quan trọng, có 20 đại cử tri trong cuộc bầu cử năm 2020. 

Ông Rosenberg đề xuất: “Khi việc bỏ phiếu ngày càng trở nên dễ dàng hơn, các ứng cử viên Đảng Cộng hòa sẽ gặp bất lợi, bởi vì bỏ phiếu dễ dàng hơn có nghĩa là có thể sẽ có nhiều người đi bỏ phiếu hơn. Trong khi đó, các ứng viên Đảng Dân chủ có thể bị bất lợi phần nào bởi những hạn chế trước đó được áp dụng”. Ông nói thêm rằng, “một phần lý do khiến điều này trở thành một câu chuyện lớn là vì Pennsylvania cũng là một trong những tiểu bang đã đang bị thách thức pháp lý lớn về vấn đề bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020”.