Cựu Tổng thống Donald Trump đã thu hút được đa số sự ủng hộ trong số cử tri (52%) trong một cuộc đối đầu giả định với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Tỷ lệ ủng hộ của ông Biden đã giảm xuống chỉ còn 42% trong cuộc thăm dò của 2 trang tin tức The Washington Post và ABC News.

Báo cáo của tờ The Washington Post vào sáng Chủ nhật (24/9) cho biết một cuộc bầu cử thực sự khác có thể cho thấy chính xác hơn sự ủng hộ của cử tri dành cho Tổng thống Biden hơn là “cuộc đua ảo” này.

“Cuộc thăm dò của tờ The Washington Post và đài ABC cho thấy ông Biden đang kém ông Trump 10 điểm phần trăm ở giai đoạn đầu của kỳ bầu cử này. Khoảng cách ông Trump dẫn trước trong cuộc thăm dò này trái ngược đáng kể với các cuộc thăm dò công khai khác. Các số liệu thăm dò khác nhau đó cho thấy cuộc tổng tuyển cử thực sự sẽ khác với cuộc đua ảo này”, Washington Post cho biết.

“Sự khác biệt giữa cuộc thăm dò này với những cuộc thăm dò khác, cũng như cấu trúc bất thường của các liên minh của ông Trump và ông Biden trong cuộc thăm dò này, cho thấy nó có thể là một ngoại lệ”, The Washington Post tiếp tục nhận định. 

Đáng chú ý, ông Trump cũng dẫn ông Biden 6 điểm phần trăm trong đợt thăm dò hồi tháng Năm (49% so với 43%).

Mặc dù ông Trump dẫn trước ông Biden trong một cuộc thăm dò với kết quả hai chữ số khá hiếm thấy, nhưng ngoại trừ dòng tiêu đề trên tờ The Washington Post, thì ABC News đã không đề cập đến việc ông Trump dẫn ông Biden 10 điểm trong số cử tri tham gia thăm dò cho đến đoạn 19 và lần đầu tiên đề cập đến việc ông Biden bị dẫn 9 điểm trong số những người trưởng thành ở Hoa Kỳ ( 51%-42%) tại đoạn 11.

Cả hai tiêu đều bài viết trên The Washington Post và ABC News đều ghi nhận những “lo lắng”“chỉ trích” về tuổi tác của ông Biden mà không đề cập việc ông Trump có cơ sở ủng hộ vững chắc, tiêu đề của 2 bài đăng:

ABC News: “Cuộc thăm dò của Post và ABC: Biden phải đối mặt với những lời chỉ trích về kinh tế, nhập cư và vấn đề tuổi tác.” 

The Washington Post: “Cuộc thăm dò của Post và ABC: Biden phải đối mặt với những lời chỉ trích về kinh tế, nhập cư và tuổi tác.”

Về vấn đề tuổi tác, ông Trump dẫn 24% điểm khi 74% cử tri nói rằng ông Biden (sẽ 82 tuổi khi bắt đầu nhiệm kỳ tiếp theo) quá già để tranh cử tổng thống, trong khi chỉ 50% nói điều tương tự về ông Trump (ông sẽ 78 tuổi nếu tái cử vào năm sau).

Ông Trump dẫn trước ông Biden 20 điểm trong nhóm cử tri ở độ tuổi 35 tuổi trở xuống.

Đa số thành viên Đảng Dân chủ và những người độc lập thiên Dân chủ cũng không muốn ông Biden tái tranh cử khi 62% cử tri thuộc nhóm này muốn người khác làm đề cử viên của Đảng Dân chủ.

Về bầu cử sơ bộ trong Đảng Cộng hòa, ông Trump cũng áp đảo ở nhóm đáp viên là thành viên Đảng Cộng hòa và những người độc lập thiên Đảng Cộng hòa: 

  1. Cựu Tổng thống Trump: 54%
  2. Thống đốc Florida Ron DeSantis: 15%
  3. Cựu Thống đốc Nam Carolina: Nikki Haley 7%
  4. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence: 6%
  5. Thượng nghị sĩ Tim Scott (Đảng Công hòa, Nam Carolina): 4%
  6. Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie: 3%
  7. Doanh nhân Vivek Ramaswamy: 3%

Thống đốc bang Bắc Dakota, Doug Burgum và cựu Thống đốc bang Arkansas, Asa Hutchinson mỗi người nhận được ít hơn 1% ủng hộ, trong khi 6% chọn “ý kiến khác” và 4% chọn “không có ý kiến”.

Trong khi ông Trump tiếp tục thăng hạng kể từ tháng Năm, ông DeSantis đã giảm 25% so với mức ủng hộ trong tháng Năm, thời điểm ông lần đầu tiên công bố chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024.

Những điểm đáng chú ý khác trong kết quả thăm dò ý kiến của The Washington Post và ABC News:

  • Chỉ 15% người Mỹ trưởng thành nói rằng họ sống tốt hơn dưới thời ông Biden.
  • Gần gấp ba lần (44%) nói rằng cuộc sống của họ tồi tệ hơn dưới thời ông Biden.
  • Chỉ 37% người trưởng thành tán thành công việc ông Biden làm, trong khi 56% không tán thành.
  • Dưới “Chủ thuyết kinh tế Biden”, chỉ 30% tán thành cách ông Biden xử lý nền kinh tế, số điểm khá thấp trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.
  • Khoảng 75% người Mỹ cho rằng nền kinh tế không tốt hoặc kém, trong đó có 57% cho điểm tiêu cực.
  • Ông Biden nhận được 87% đánh giá không tốt hoặc kém về vấn đề giá khí đốt và năng lượng.
  • Ông Biden có 91% cho rằng giá thực phẩm là không tốt hoặc kém.
  • 23% tán thành, 62% không tán thành cách ông Biden xử lý biên giới.

Theo trang tin The Washington Post, xếp hạng chấp thuận hồi tố của ông Trump trong cuộc thăm dò này là “tốt hơn 10 điểm so với khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2021 và cao hơn so với gần như toàn bộ nhiệm kỳ tổng thống của ông”.

Ông Trump có nhiều hơn gấp đôi ông Biden số lượng cử tri không bỏ phiếu vào năm 2020, chiếm tới 15% tổng số cử tri đã đăng ký lấy mẫu. Trong nhóm cử tri này, ông Trump dẫn ông Biden với tỷ lệ chênh lệch khá lớn 63% so với 27%. Ông Trump dẫn ông Biden 5 điểm phần trăm (ông Trump 50% – ông Biden 45%) trong số những người nói rằng họ đã bỏ phiếu vào năm 2020.

Tuy nhiên, The Washington Post vẫn tiếp tục giải thích kết quả cuộc thăm dò ý kiến ​​của họ lần này là “ngoại lệ” như thế nào, ngay cả khi họ thừa nhận cuộc thăm dò năm 2020 theo cách lấy mẫu như này đã phản ánh rất sát kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và không thừa nhận lý do tại sao cử tri có thể quay trở lại với ông Trump.

“Các kết quả ngoại lệ đôi khi xảy ra trong các cuộc thăm dò do lỗi ngẫu nhiên và các vấn đề không phản hồi, mặc dù thành phần chính trị của cuộc thăm dò là điển hình như các thước đo khác”, The Washington Post viết. “Những cử tri năm 2020 tự khai nói họ ủng hộ ông Biden hơn ông Trump trong năm đó là chênh lệch 50% đến 46%, tương tự như chênh lệch 51% đến 47% của Biden trong cuộc bỏ phiếu phổ thông toàn quốc năm 2020”. 

Cuộc thăm dò của 2 trang tin The Washington Post-ABC News được tiến hành từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 9 với 1.006 người Mỹ trưởng thành, 890 cử tri đã đăng ký, 396 người theo đảng Dân chủ và 474 người theo đảng Cộng hòa. Kết quả tổng thể có sai số +- 3,5 điểm phần trăm. Sai số +- 6 điểm phần trăm đối với đảng viên Đảng Dân chủ và +- 5,5 điểm phần trăm đối với đảng viên Đảng Cộng hòa.

Anh Nguyễn