Cựu Tổng thống Donald Trump vào tối thứ Sáu (9/7, giờ Mỹ) đã kêu gọi Đảng Cộng hòa Thượng viện hãy rút khỏi các cuộc đàm phán về đề xuất chi tiêu 1,2 nghìn tỷ USD của Tổng thống Joe Biden. Ông Trump cũng cảnh báo “những người chỉ còn mang danh Đảng Cộng hòa – RINO” rằng họ “đang bị Đảng Dân chủ Cánh tả Cực đoan chơi xỏ”.

Embed from Getty Images

Họ sẽ không cho quý vị cái gì hết”, ông Trump cảnh báo RINO qua tuyên bố phát đi tối 9/7.

Điều rất quan trọng là Đảng Cộng hòa Thượng viện không được để các khoản giảm thuế vốn đã rất khó mới đạt được của chúng ta bị xóa bỏ hoặc bị sửa đổi theo xu hướng tăng lên trong bất kỳ cách thức, hình thức, dạng thức nào”, ông Trump viết.

Họ không nên thương lượng về các khoản thuế tăng thêm chi trả cho các dự án cơ sở hạ tầng giả mạo do Đảng Dân chủ đang thúc đẩy, hầu hết khoản chi tiêu đó sẽ đi đến nghị trình Marxist ‘Thỏa thuận Mới Xanh’ phi lý”, ông Trump tiếp tục.

Cựu Tổng thống đưa ra lời khuyên: “Hãy giữ cắt giảm thuế của Chính quyền Trump như hiện tại. Đừng để thuế tăng. Hãy suy nghĩ về điều đó, tôi chưa bao giờ thấy điều gì rất dễ để thắng về mặt chính trị như vậy. Tiếp nữa, các thành viên Đảng Cộng hòa RINO nên chấm dứt đàm phán về thỏa thuận cơ sở hạ tầng – quý vị đang bị Đảng Dân chủ Cánh tả Cực đoan chơi xỏ – họ sẽ không cho quý vị cái gì hết!

Tuyên bố nêu trên của ông Trump tiếp tục đánh dấu sự quay lại sân khấu đại chúng mạnh mẽ của ông. Trước đó, cựu tổng thống đã tổ chức hai cuộc vận động liên tiếp tại Ohio và Florida với đông đảo người ủng hộ đến tham dự và theo dõi phát sóng trực tiếp qua truyền hình và mạng internet.

Ông Trump hôm 7/7 cũng đã loan báo kế hoạch kiện tập thể chống lại các công ty Big Tech gồm Facebook, Twitter và Google. Ông cáo buộc ba công ty công nghệ lớn này kiểm duyệt và đình chỉ các tài khoản mạng xã hội của ông. Ông cũng khuyến khích hàng nghìn người Mỹ cùng tham gia vào đơn kiện này.

Trong khi đó, thời gian qua Tổng thống Biden đã tích cực công du các địa phương để tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch chi tiêu ngân sách khổng lồ. Các địa điểm gần đây ông Biden dừng chân là các tiểu bang miền Trung Tây. Ông đến đây vừa để thuyết trình về dự án chi tiêu, đồng thời cũng nhằm bày tỏ sự ủng hộ dành cho các ứng viên Đảng Dân chủ cần giúp đỡ cho kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Hôm thứ Tư (4/7), ông Biden đã có mặt tại Crystal Lake, bang Illinois. Đây là khu vực bầu cử quốc hội dao động, nơi Dân biểu Dân chủ Lauren Underwood đã thắng sít sao trong cuộc bầu cử năm ngoái để tiếp tục nhiệm kỳ hai tại Hạ viện liên bang.

Trước đó, ông Biden đã đến La Crosse, bang Wisconsin. Đây là quê nhà của Dân biểu Dân chủ Ron Kind. Ông này cũng chỉ thắng sít sao trong cuộc bầu cử năm 2020.

Hồi tháng Sáu, ông Biden đã tổ chức một buổi họp báo bên ngoài Nhà Trắng sau khi đạt được thỏa thuận tạm thời không chắc chắn về kế hoạch chi tiêu của ông với một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng. Thành viên Đảng Cộng hòa tham gia nhóm đàm phán lưỡng đảng này là các Thượng nghị sĩ bị ông Trump gắn nhãn RINO như Thượng nghị sĩ Mitt Romney (bang Utah), Thượng nghị sĩ Susan Collins (bang Maine) và Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (bang Alaska).

Tuy nhiên, bất chấp các cuộc thảo luận này, ông Biden ngoài việc bị ông Trump và những người ủng hộ ông phản đối, tổng thống Đảng Dân chủ còn phải đối mặt với sự phản đối từ cách tả cực đoan trong chính nội bộ đảng của ông.

Các thành viên Đảng Dân chủ phản đối thỏa thuận lưỡng đảng mà ông Biden đàm phán được với nhóm nghị sĩ Thượng viện là Dân biểu Ocasio-Cortez (bang New York) và Dân biểu Pramila Jayapal (bang Washington). Hai chính trị gia cấp tiếp cực đoan này cáo buộc ông Biden đang hy sinh sự hỗ trợ cho người Mỹ thu nhập thấp và người da màu để có thêm các nghị sĩ Đảng Cộng hòa ủng hộ kế hoạch của ông.

Dân biểu Jayapal tháng trước đã nói với tờ New York Times rằng: “Tổng thống [Biden] có thể nói ông ta là lưỡng đảng, ông ta có thể bước ra và ủng hộ thỏa thuận [với nhóm lưỡng đảng], nhưng cuối cùng nếu ông ta muốn [kế hoạch chi tiêu khổng lồ của ông] được thông qua, thì ông sẽ phải ủng hộ những ưu tiên của chúng tôi”.

Đức Thiện (Theo Fox News)

Xem thêm: