Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với Breitbart News rằng làn sóng chiến thắng gần đây của phong trào dân túy và bảo thủ quốc tế, từ chiến thắng của ông Javier Milei tại Argentina tới chiến thắng của bà Giorgia Meloni ở Ý và hơn thế nữa, cho thấy rằng phong trào của những người cánh hữu bảo thủ dân túy quốc tế đang “mạnh mẽ hơn” chính phong trào này trong năm 2016.

Về cơ bản đó là phong trào MAGA-Trump”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ với Breitbart News tại dinh thự Mar-a-Lago vào ngay trước khi kết thúc năm 2023. “Đó là phong trào Trump”, cựu tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Trên toàn cầu, những người dân túy bảo thủ đang gia tăng các chiến thắng bầu cử. Ngoạn mục nhất gần đây phải kể đến chiến thắng của ông Javier Milei tại Argentina, chiến thắng mà ông Trump nói ông Milei đã nói với ông trong cuộc điện đàm sau bầu cử là nhờ ông Trump, ngay cả khi cựu tổng thống Mỹ cho biết ông chưa từng nói chuyện với ông Milei trước khi ông ta thắng cử.

Gã Argentina đó nói gã đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới này là Donald Trump. Ông ta đã gọi điện cho tôi ngay sau khi ông ta thắng cử. Tôi chưa từng nói chuyện với ông ấy trước đây. Ông ta đã gọi để cảm ơn tôi. Tôi đã nói, ‘Ồ, tại sao ông muốn cảm ơn tôi?’ Ông ta đáp, ‘những chính sách của ông đã mở đường cho chiến thắng này’. Ông ta đã có mọi thứ. Ông ta đã gọi cho tôi ngay trong đêm ông ta thắng cử và ông đã cảm ơn tôi rất nhiều – ông ta cảm ơn tôi hết lời. Người ta gọi đó là ‘Làm Argentina Vĩ đại Trở lại’. Ông ta đã có những chiếc mũ MAGA”, ông Trump nói với Breitbart News.

Rõ ràng ai cũng biết, chữ MAGA in trên những chiếc mũ Trump là viết tắt cho khẩu hiệu tranh cử nổi tiếng của ông Trump – “Make America Great Again, Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại”. Nhưng cựu tổng thống Mỹ nói đùa rằng nó cũng có thể là viết tắt cho: “Make Argentina Great Again, Làm Argentina Vĩ đại Trở lại”.

Chiến thắng năm 2016 của ông Trump trước ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton gây sốc cho toàn thế giới, nhưng nó đã không xảy ra một cách ngẫu nhiên. Trước chiến thắng phiếu đại cử tri của ông Trump trước cựu Đệ nhất phu nhân, cựu Ngoại trưởng Mỹ, những người dân túy bảo thủ đã đăng tải nhiều chiến thắng lớn ở khắp nơi trên thế giới, tiếp lửa cho phong trào dẫn tới chiến thắng của ông Trump tại Mỹ. Tất nhiên, sự kiện nổi tiếng nhất trong số đó là cuộc trưng cầu dân ý Brexit tại Vương Quốc Anh, trong đó người dân đã bỏ phiếu để nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Nhưng cũng có những sự kiện khác, như chiến thắng của diễn viên hài truyền hình Jimmy Morales trong cuộc bầu cử tổng thống Guatemala và sự thể hiện mạnh mẽ đáng kinh ngạc của những người cánh hữu dân túy ở Áo dù họ không giành được chiến thắng cuối cùng, cùng những sự kiện khác nữa, đã tiếp thêm năng lượng cho thành công cuối cùng của ông Trump.

Trong năm 2024 này, mọi thứ đang có vẻ như còn tốt hơn nữa cho những người dân túy bảo thủ trên toàn cầu. Rõ ràng, bà Meloni hiện đang vững chắc ghế thủ tướng của Ý và đã giữ vai trò này được hai năm. Chiến thắng của ông Milei ở Argentina là liều thuốc bổ cho cánh hữu tiến lên trong năm nay. Đảng PVV cánh hữu của ông Geert Wilders cũng đã dẫn đầu trong cuộc bầu cử ở Hà Lan và ông ta hiện đang xúc tiến thành lập chính phủ liên minh với các đảng phái khác. Đó là những gì đã xảy ra rồi, nhưng những điều sẽ đến trong suốt năm nay có thể còn càn quét cả thế giới hoặc chí ít cũng là càn quét qua phương Tây khi những người dân túy bảo thủ hướng đến màn tái đấu được dự đoán giữa ông Trump và Tổng thống Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào đầu tháng Mười Một tới đây.

Tạp chí Foreign Policy vào cuối tháng 12/2023 đã đăng tải bài viết cảnh báo những độc giả ủng hộ toàn cầu hóa của họ với tiêu đề: “Chủ nghĩa dân túy cánh hữu sẽ càn quét phương Tây trong năm 2024”.

Bài báo của tác giả John Kampfner của Foreign Policy nêu trên lưu ý rằng 41% dân số toàn cầu sẽ tham gia bầu cử trong năm 2024, từ đó có thể hình thành các chính phủ mới ở nhiều nơi. Ông Kampfner nhấn mạnh rằng trong suốt năm này, nhiều cuộc bầu cử đã được lên kế hoạch tại châu Âu và những nơi khác cho thấy những tín hiệu tuyệt vời cho những người bảo thủ. Chẳng hạn, Bồ Đào Nha khả năng sẽ bầu một chính phủ cánh hữu thay thế cho chính phủ cánh tả hiện tại vào tháng Ba, và Áo khả năng cũng sẽ xảy ra điều tương tự vào tháng Chín. Trong tháng Sáu, các quốc gia châu Âu sẽ tổ chức bỏ phiếu để bầu ra các đại diện của họ tại Liên minh châu Âu, và những người theo chủ nghĩa dân túy đang nổi lên tại nhiều nơi như Pháp, ở đó đảng Đại hội Quốc gia (National Rally) của bà Marine Le Pen khả năng sẽ tranh cử tốt. Ông Kampfner viết: “Hoàn toàn có thể rằng nhiều lực lượng cánh hữu có thể nổi lên là khối lớn duy nhất. Điều này có lẽ không dẫn tới một sự thay đổi trong cấu trúc của Ủy ban châu Âu (các nhóm chủ lưu cánh tả đang giảm bớt vẫn sẽ giữ thế đa số), nhưng bất kỳ một sự bột phát nào của những người cánh hữu bảo thủ như vậy đều sẽ thay đổi toàn bộ động lực khắp châu Âu“.

Ông Trump vào mùa hè năm 2016, trong một cuộc phỏng vấn với Breitbart News, đã tự gọi ông là “sứ giả của một phong trào” mà ông nói là “lớn hơn cả Brexit”. Trong cuộc phỏng vấn lần này, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh rằng về mặt quốc tế đó là phong trào của ông, nhưng ông cũng nói ông hy vọng những người khác ở trong nước Mỹ và toàn thế giới hãy bước ra gánh vác trách nhiệm để giúp dẫn dắt phong trào này khi nhiệm kỳ hai đợc kỳ vọng của ông Trump kết thúc.

Ai đó sẽ đứng ra gánh vác trách nhiệm. Chúng ta có một vài người rất ổn. Tôi muốn mọi người bước ra. Tôi hy vọng sẽ ở đây một thời gian. Tôi sẽ vẫn lãnh đạo phong trào này như tôi đã từng làm thế”, ông Trump nói.

Nhưng ông Trump cũng nói trong lúc này, không có chủ nghĩa dân túy bảo thủ, không có các chính sách Trump, nếu không có bản thân Trump. Ông Trump nói về cự cố vấn của ông, ông Steve Bannon là người đã đưa ra lập luận rằng không thể đạt được các chính sách của Trump mà không có bản thân ông Trump đấu tranh cho những chính sách đó.

Một người đàn ông có tên Steve Bannon đã đưa ra lập luận rằng không có chính sách Trump mà không có Trump”, ông Trump nói, đồng thời kể lại những câu chuyện về cách ông đã đàm phán thành công các chính sách nước Mỹ trên hết với cả Mexico và Pháp trong khi làm tổng thống bằng việc sử dụng những chiến thuật mạnh bạo. “Tôi không nghĩ có nhiều người sẽ đàm phán như thế. Vậy nên, có một số người như Steven và những người khác đã nói không có ai [đàm phán như thế]. Một số người nói, ‘Chúng tôi ưa thích chính sách của Trump nhưng không ưa Trump’. Câu trả lời có lẽ nó có thể; chính sách này là tốt, nhưng liệu họ có thể đạt được nó hay không là vấn đề”.

Nói cách khác, cho đến khi những người dân túy bảo thủ có thể đạt được số lượng mà họ cần để điều hành quốc hội và chính phủ cả ở trong nước Mỹ và nước ngoài, ông Trump nói rằng để những chính sách Trump được thực thi, thì những người muốn chúng cần có ai đó năng nổ như ông Trump để chiến đấu.