Đội ngũ luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố họ sẽ kháng cáo phán quyết hôm thứ Ba (14/12) của một thẩm phán liên bang, trong đó cho phép Bộ Tài chính chuyển các tờ khai thuế của ông Trump tới Ủy ban Thuế vụ Hạ viện.

Embed from Getty Images

Hai năm qua, Ủy ban Thuế vụ Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát đã nỗ lực tìm cách tiếp cận hồ sơ thuế cá nhân của ông Trump.

Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ Hạ viện, Dân biểu Richard Neal (Đảng Dân chủ, bang Massachusetts) đã khởi kiện Bộ Tài chính dưới thời chính quyền Trump vì cơ quan này không cho phép Ủy ban Thuế vụ Hạ viện tiếp cận hồ sơ thuế của ông Trump.

Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống Biden đã thay đổi lập trường và tuyên bố rằng Tổng Cục thuế, trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ phải nộp hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Trump cho Ủy ban Thuế vụ Hạ viện.

Và đến thứ Ba (14/12), Thẩm phán Trevor McFadden (do chính ông Trump đề cử) của một tòa sơ thẩm liên bang đã phán quyết rằng Bộ Tài chính dưới thời Biden có thể cho phép Ủy ban Thuế vụ Hạ viện tiếp cận hồ sơ thuế của ông Trump, theo CNN.

Tuy nhiên, Thẩm phán Trevor McFadden đã trì hoãn lệnh của ông trong 14 ngày để ông Trump có cơ hội nộp đơn kháng cáo. Điều này đồng nghĩa với việc Ủy ban Thuế vụ Hạ viện chưa thể ngay lập tức tiếp cận hồ sơ thuế của ông Trump.

Phán quyết này không bất ngờ”, Dân biểu Richard Neal nói sau quyết định của tòa án. “Luật pháp rõ ràng đứng về phía Ủy ban. Tôi rất vui khi chúng tôi bây giờ tiến thêm được một bước gần hơn tới việc có thể thực hiện giám sát kỹ lưỡng hơn nữa Tổng Cục thuế về chương trình kiểm toán bắt buộc tài chính của tổng thống Mỹ”.

Theo Reuters, Thẩm phán McFadden, trong phán quyết hôm 14/12, đã cảnh báo Dân biểu Richard Neal không nên công khai hồ sơ thuế của ông Trump vì đó là hành vi cố tình gây tổn hại đối thủ chính trị.

Đức Thiện

Xem thêm: