Lãnh đạo của Đảng Liên minh Quốc gia bảo thủ trung hữu Petteri Orpo hôm thứ Năm (15/6, giờ địa phương) cho biết bốn đảng cánh hữu, trong đó có một đảng chống nhập cư mạnh mẽ, đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ mới.

Tất cả vấn đề đã được giải quyết”, ông Petteri Orpo nói, theo đài truyền hình công cộng Phần Lan Yle. Lãnh đạo Đảng Liên minh Quốc gia (NCP) nói thêm rằng chương trình của liên minh 4 đảng và cấu trúc chính phủ mới sẽ được thông báo trong buổi họp báo vào chiều thứ Sáu (16/6).

NCP của ông Orpo đã chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua nhưng không đủ số ghế để tự thành lập chính phủ đa số.

Theo AP, NCP tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Phần Lan với 20,8% phiếu bầu và Đảng Finns theo đường lối dân tộc chủ nghĩa chống Liên minh châu Âu và chống nhập cư về thứ hai với 20,1% phiếu bầu. Đảng Dân chủ Xã hội theo đường lối trung tả của bà Sanna Marin chỉ về thứ ba khiến cho nữ thủ tướng đương nhiệm mất cơ hội tái đắc cử.

Chính phủ liên minh cách hữu mới sẽ bao gồm 4 đảng là: NCP, Đảng Finns, Đảng Nhân dân Thụy Điển của Phần Lan và Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo. Liên minh này cùng nhau nắm giữ đa số 108 ghế trong tổng số 200 ghế của quốc hội Phần Lan, Eduskunta.

Theo Politico, 4 đảng nêu trên đã phải mất 74 ngày để đàm phán thành lập chính phủ liên minh. Đây là cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh kéo dài thứ hai trong lịch sử Phần Lan.

Trong phát biểu hôm 15/6, ông Orpo cho hay: “Tất cả chúng ta nhận ra rằng Phần Lan đang trong hoàn cảnh khó khăn, nền kinh tế và chăm sóc y tế đang gặp khủng hoảng, cuộc chiến tranh của Nga đang tiếp diễn, lạm phát và tỷ lệ lãi suất đang tăng”.

Những vấn đề này là lớn, và chúng ta phải cùng nhau giải quyết chúng. Sự kỹ lưỡng trong chương trình của chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho sự chuyển giao nhanh hơn”, ông Orpo nói thêm.

Phần Lan ở Bắc Âu với dân số khoảng 5,5 triệu người, chia sẻ đường biên giới dài với Nga và mới trở thành thành viên thứ 31 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 4/4. Ông Orpo thừa nhận rằng quốc gia của ông “đang trong tình huống thực sự khó khăn”.

Chính phủ liên minh mới sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có vấn đề nợ công, đặc biệt khi NATO yêu cầu các quốc gia thành viên phải tăng chi tiêu quốc phòng.

Theo AP, cho đến cuối tháng Ba, nợ công của Phần Lan ở vào mức khoảng 146 tỷ Euro (159 tỷ USD), tương đương 55% GDP. Vào cuối năm 2019 thời điểm chính phủ trung tả của bà Marin mới lên cầm quyền, nợ công của Phần Lan là vào khoảng 106 tỷ Euro.

Hải Đăng