Ukraine hôm thứ Ba (1/8) đã triệu tập đại sứ Ba Lan tại Kyiv để phản đối tuyên bố của một cố vấn ngoại giao của tổng thống Ba Lan nói rằng Kyiv nên tỏ ra cảm kích hơn đối với sự hỗ trợ của Warsaw cho cuộc chiến tranh chống Nga.

Truyền thông Ba Lan hôm thứ Hai (31/7) đã trích dẫn lời cố vấn chính sách đối ngoại Marcin Przydacz nói về khả năng gia hạn lệnh cấm nhập khẩu nông sản của Ukraine.

Thứ quan trọng nhất ngày nay là bảo vệ lợi ích của nông dân Ba Lan”, Marcin Przydacz nói.

Ông Przydacz cũng cho hay: “Tôi nghĩ Kyiv đáng phải nỗ lực bắt đầu bày tỏ cảm kích về vai trò của Ba Lan đối với Ukraine trong nhiều tháng năm qua”.

Theo Reuters, Bộ ngoại giao Ukraine hôm thứ Ba (1/8) đã triệu tập Đại sứ Ba Lan tại Kyiv Bartosz Cichocki để thảo luận về những tuyên bố mới nhất của ông Przydacz.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Ukraine Oleh Nikolenko cho biết phía Kyiv đã nói với Đại sứ Bartosz Cichocki trong cuộc họp hôm 1/8 rằng những tuyên bố của ông Przydacz về sự vô ơn của Ukraine đối với sự giúp đỡ của Ba Lan là “không đúng và không thể chấp nhận được”.

Phó chánh văn phòng của tổng thống Ukraine, ông Andrey Sibiga cũng lên tiếng chỉ trích “những cáo buộc không có cơ sở” rằng Kyiv không cảm kích sự giúp đỡ của quốc gia láng giềng.

Nhưng Ukraine cũng phát đi tuyên bố nhấn mạnh: “Chúng tôi tin chắc rằng mối quan hệ hữu nghị giữa Ukraine và Ba Lan là sâu sắc hơn nhiều thủ đoạn chính trị này. Chính trị không nên đặt ra nghi vấn về mối quan hệ mạnh mẽ và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước chúng ta”.

Ba Lan cũng đã triệu tập đại sứ Ukraine tại Warsaw để phản ứng với “những bình luận của các đại diện của giới chức Ukraine”, Bộ Ngoại giao Ba Lan loan tin này trên mạng xã hội X, tên mới của Twitter. Tuy nhiên, bài đăng này không nêu rõ các bình luận của giới chức Ukraine là gì.

Trong khi đó, theo RT, Ngoại trưởng Ba Lan Pawel Jablonski đã bác bỏ những chỉ trích từ Kyiv, khẳng định rằng những chính sách của đất nước ông được định hướng bởi những lợi ích của Ba Lan đồng thời nhấn mạnh về sự hỗ trợ lớn lao mà Warsaw đã dành cho Kyiv trong hơn một năm qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát đi lời kêu gọi đoàn kết sau cuộc khẩu chiến giữa các quan chức hai nước.

Ông Zelensky viết trên mạng xã hội X nói rằng tranh cãi này đã phơi bày “nhiều chỉ dấu cho thấy rằng chính trị đôi khi cố gắng vượt trên sự đoàn kết”.

Chúng tôi cực kỳ cảm kích sự ủng hộ mang tính lịch sử của Ba Lan, họ cùng với chúng tôi đã đang trở thành tấm khiên thực sự của châu Âu từ bờ biển này đến bờ biển kia. Và không thể có một vết nứt nào trong tấm khiên này”, ông Zelensky viết bằng tiếng Anh.

Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ bốc đồng chính trị nào phá hỏng mối quan hệ giữa nhân dân hai nước Ukraine và Ba Lan, và cảm xúc cần phải kiềm chế lại”, ông Zelensky bày tỏ.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki viết trên mạng xã hội X rằng Ukraine đã mắc sai lầm lớn khi triệu tập đại sứ Ba Lan tại Kyiv chỉ vì phát biểu của một quan chức cấp cao của văn phòng tổng thống Ba Lan.

Ông Morawiecki cho hay quyết định triệu tập đại sứ Ba Lan “không bao giờ nên đưa ra”. Ông cũng nhắc lại rằng Ba Lan đã đang hậu thuẫn cho Ukraine từ khi cuộc chiến tranh với Nga bùng nổ vào đầu năm ngoái.

Trong chính trị quốc tế, khi đang đối mặt với một cuộc chiến tranh tiếp diễn, và xét về sự hỗ trợ lớn lao mà Ba Lan đã đang dành cho Ukraine, thì những sai lầm như vậy không nên xảy ra”, ông Morawiecki viết.

Chúng tôi sẽ luôn luôn bảo vệ tiếng tốt của Ba Lan, an ninh của đất nước mình và không lợi ích của quốc gia nào khác sẽ vượt lên trên lợi ích của Cộng hòa Ba Lan”, Thủ tướng Morawiecki khẳng định.

Hải Đăng