Theo một quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc, tình báo Mỹ dự đoán rằng ISIS-K, chi nhánh Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, có thể có năng lực tấn công các mục tiêu của Mỹ trong vòng ít nhất sáu tháng tới, cùng lúc đó al Qaeda cũng có thể tăng cường năng lực của họ.

Embed from Getty Images

Ông Colin Kahl, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách về chính sách (Ảnh minh họa: Getty Images)

Hôm thứ Ba (26/10), phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, ông Colin Kahl, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách về chính sách, nhận định rằng trước mắt chưa có tổ chức khủng bố nào gây ra mối đe dọa đối với Hoa Kỳ nhưng chúng vẫn phải được xem xét một cách nghiêm túc vì điều đó có thể thay đổi trong một thời khá ngắn.

Ông giải thích: “Tôi nghĩ cộng đồng tình báo hiện đang đánh giá cả ISIS-K và al Qaeda đều có ý định tiến hành các hoạt động ở nước ngoài, bao gồm [các hoạt động] chống lại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hiện tại cả hai đều không có năng lực để làm điều đó. Chúng ta có thể nhìn thấy ISIS-K có được năng lực đó trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 tháng tới. Tôi cho rằng các đánh giá hiện tại của cộng đồng tình báo là al Qaeda sẽ mất một hoặc hai năm để tái tạo năng lực đó.”

Ông Kahl cảnh báo Hoa Kỳ phải “duy trì cảnh giác trước khả năng đó”.

ISIS-K là tổ chức nhận trách nhiệm cho vụ đánh bom bên ngoài sân bay ở thủ đô Kabul của Afghanistan hồi tháng 8, khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

ISIS-K thành lập từ năm 2015 và hoạt động chủ yếu tại khu vực Khorasan giữa Afghanistan và Pakistan. Tổ chức này đã thực hiện nhiều cuộc tấn công gây ra hàng nghìn cái chết. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, ISIS-K đã thực hiện 77 cuộc tấn công trong 4 tháng đầu năm 2021. Các nhà phân tích chống khủng bố ước tính ISIS-K có khoảng 1.500 – 2.000 tay súng nhưng có thể sẽ còn tăng thêm.

Trung tướng James Mingus, người cũng làm chứng tại phiên điều trần này, đồng ý với quan điểm của ông Kahl. Hai quan chức của Bộ quốc phòng Mỹ đã phải đối mặt với nhiều câu hỏi của các thượng nghị sĩ liên quan đến an ninh ở Afghanistan.

Phát biểu của ông Kahl là một sự xác nhận cho những gì Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley đã nói với ủy ban này về khả năng khủng bố quốc tế có thể gia tăng mặc dù al Qaeda và các tổ chức khủng bố khác đã suy yếu trong 20 năm kể từ khi Hoa Kỳ lần đầu tiên tiến vào Afghanistan vào năm 2001.

Sau đó Thượng nghị sĩ Mazie Hirono (Đảng Dân chủ – bang Hawaii) đã hỏi ông Kahl rằng làm thế nào Hoa Kỳ sẽ biết được liệu ISIS-K hoặc al Qaeda có ý định tấn công hay không, nếu họ có được năng lực để làm điều đó. Ông Kahl đã không trả lời trực tiếp câu hỏi.

Trích dẫn “bằng chứng đáng kể”, ông Kahl khẳng định: “Chà, tôi nghĩ chúng tôi thực sự khá chắc chắn rằng họ có ý định làm như vậy.” Tuy nhiên, ông Kahl cho biết, ông có thể đi sâu hơn về vấn đề này sau khi phiên điều trần chuyển sang phiên họp kín.

Gia Huy (Theo Fox News)

Xem thêm: