Để tăng cường huấn luyện, quân đội quốc gia Đài Loan đã tiến hành “Cuộc tập trận Thiên Mã” ở Bính Sơn, Bình Đông vào ngày 3/7. Xe bắn đạn thật được trang bị tên lửa kéo (Tow-2A). Các mục tiêu trên biển được sử dụng để mô phỏng cuộc đổ bộ của xe tăng và xe chiến đấu bộ binh lội nước của quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

p3354621a481965249
Ngày 3/7, Quân đội Quốc gia Đài Loan đã tiến hành “Cuộc tập trận bắn đạn thật Thiên Mã” tại Trường bắn Bính Sơn ở Bình Đông. (Ảnh: CNA)

Trong những năm gần đây, ĐCSTQ liên tục dùng máy bay và tàu bè quấy rối vùng nhận diện phòng không của Đài Loan.

Ngoài việc nhiều lần băng qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan và tiến sát đường này 24 dặm, ĐCSTQ còn tiến hành các cuộc tập trận trên không phận ở khu vực phía đông nam Đài Loan, nhằm thu hẹp không gian huấn luyện của Đài Loan, và đe dọa nghiêm trọng đến sức mạnh chiến đấu của phía đông.

Trong những năm gần đây, ngoài việc thực hiện một số cải cách quân đội và mua vũ khí quân sự của nước ngoài, Quân đội Quốc gia Đài Loan còn tăng cường nỗ lực huấn luyện để ngăn ngừa các sự cố trong tương lai.

CNA đưa tin, khu vực chiến đấu thứ 4 của Quân đội Quốc gia Đài Loan đã tổ chức cuộc tập trận Thiên Mã (tên lửa kéo) và Thần Cung (tên lửa ngòi) tại thị trấn Bính Sơn, Bình Đông vào ngày 3 – 4/7.

Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 3/7, cuộc diễn tập “Thần Ưng” bắn đạn thật do máy bay trực thăng của Cục Hàng không Đặc biệt thực hiện và cuộc diễn tập “Lôi Đình” (Sấm Sét) với hơn 2.000 quả tên lửa Thunder của Quân đội Đài Loan lần lượt được tổ chức tại Bình Đông.

Chiều ngày 3/7, các Lữ đoàn Thiết giáp 542, 564, 269 và 234, Bộ Tư lệnh Quốc phòng Hoa Đông, Cục Huấn luyện Bộ binh và Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 99 đã thực hiện cuộc tập trận Thiên Mã ở Gia Lộc Đường, Bính Sơn.

Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ tham gia trận đánh lần này đều tham gia bắn đạn thật lần đầu tiên. Tuy trong quá trình thực hiện có lúc bắn trượt, nhưng hơn 70% cán bộ, chiến sĩ đã bắn trúng mục tiêu trên biển.

“Tow-2A”, mẫu tên lửa kéo hiện tại của quân đội quốc gia Đài Loan sử dụng hỏa lực trực tiếp để tấn công, tầm bắn tối đa 3.750m, sơ tốc ban đầu 67m/giây, tốc độ tối đa 311m/giây, độ dày xuyên giáp là 102,5cm. Chế độ bắn dẫn đường bán tự động, có tính cơ động, có thể lắp đặt trên các loại phương tiện hoặc trực thăng.

Ngoài ra, quân đội quốc gia Đài Loan cũng đã mua mẫu tên lửa “Tow-2B” mới từ quân đội Hoa Kỳ. Nó có khả năng tấn công hàng đầu và sử dụng hướng dẫn không dây tiên tiến hơn, không còn giới hạn ở hướng dẫn dây đồng như của “Tow 2A”.

Tên lửa này chủ yếu được sử dụng để tấn công các phương tiện bọc thép hoặc boongke, và tiêu diệt các tàu đổ bộ xâm lược trong các hoạt động chống đổ bộ, có thể tăng cường khả năng phòng thủ chống đổ bộ và chống thiết giáp. Năm tới, Mỹ sẽ cung cấp 1.240 chiếc Tow-2B, 24 chiếc Hummer và 30 bộ hệ thống xác định mục tiêu cải tiến cho Đài Loan.

Cuộc tập trận Hán Quang ra mắt trong tháng này, 2 sân bay chấp nhận các nhiệm vụ mới

Đài RTI của Đài Loan đưa tin, cuộc tập trận Hán Quang số 39 cũng sẽ được thực hiện trong tháng này. Nội dung chính của cuộc tập trận năm nay bao gồm nâng cao khả năng bảo toàn sức mạnh chiến đấu, tăng cường khả năng đánh chặn và hộ tống trên biển, nâng cao hiệu quả tác chiến bảo vệ Tổ quốc và các biện pháp hỗ trợ hậu cần khắc nghiệt. Nhưng Bộ Quốc phòng Đài Loan chưa công bố các nội dung cụ thể.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Tống Ngọc Ninh, Giám đốc biên tập của tạp chí Defence International, cho biết: “Sân bay quân sự địa phương Đài Đông là căn cứ Chí Hàng, còn sân bay Phong Niên hoàn toàn dành cho mục đích dân sự. Tất nhiên, để đáp ứng nhu cầu thời chiến, máy bay chiến đấu của Không quân hoặc trực thăng quân đội có thể cất cánh và hạ cánh tại đây. Đây là một chủ đề mới trong năm nay và là tình hình chung của chúng ta.”

Ông chỉ ra rằng nếu quân đội ĐCSTQ tấn công Đài Loan, ngoài các căn cứ quân sự, sân bay dân sự và cảng dân sự cũng sẽ trở thành mục tiêu chiếm cứ. Do đó, sân bay Đào Viên và cảng Cao Hùng đều có thể là nơi họ muốn kiểm soát, để vận chuyển quân đội bằng đường hàng không hoặc biển. Đây là lý do vì sao cuộc tập trận Hán Quang được đưa vào sân bay Đào Viên trong năm nay.

Ông nói, giả sử sân bay Đào Viên có thể bị chiếm, Đài Loan nên phản công, thu hồi như thế nào, để không cho địch sử dụng sân bay này. Đây là một chủ đề mà  ông chưa bao giờ thực hiện trước đây và sẽ đến để kiểm chứng trong năm nay.

Về việc tăng cường khả năng đánh chặn và hộ tống trên biển, ông Tống Ngọc Ninh chỉ ra rằng các tàu tuần tra trên biển có thể bắn thử tên lửa chống hạm Hsiung Feng (Hùng Phong) trong cuộc tập trận lần này, đây cũng là một chủ đề mới đáng chú ý.

Về hiệu quả tác chiến bảo vệ Tổ quốc, chế độ chiêu mộ quân dự bị mới đã triển khai được một thời gian. Đây là thời điểm thích hợp để kiểm chứng xem lực lượng dự bị này thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bờ biển, bảo vệ Tổ quốc như thế nào.