Cơ quan giám sát doanh nghiệp của Canada hôm thứ Ba đã mở một cuộc điều tra đối với Ralph Lauren chi nhánh Canada về cáo buộc rằng gã khổng lồ thời trang này đã sử dụng lao động cưỡng bức từ người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Thông báo này được đưa ra sau các cuộc điều tra tương tự đối với Nike Canada và công ty khai thác mỏ Dynasty Gold của Canada vào tháng trước.

Một liên minh gồm 28 tổ chức xã hội dân sự vào năm ngoái đã đệ đơn khiếu nại lên cơ quan giám sát cáo buộc “Ralph Lauren Canada có mối quan hệ cung ứng với các công ty Trung Quốc sử dụng hoặc hưởng lợi từ việc sử dụng lao động cưỡng bức của người Duy Ngô Nhĩ”.

Nữ thanh tra Sheri Meyerhoffer cho biết trong một tuyên bố: “Tôi đã quyết định rằng khiếu nại của Ralph Lauren cần phải được điều tra.”

Trong khi đó, công ty mẹ của thương hiệu tại Hoa Kỳ đã lập luận rằng công ty con của họ “không chịu trách nhiệm ra quyết định” và tất cả các hoạt động của công ty đều do trụ sở chính của công ty tại Hoa Kỳ giám sát.

Các nhóm nhân quyền cho biết hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số chủ yếu theo đạo Hồi khác đã bị giam giữ trong các trại cải tạo ở khu vực Tân Cương phía tây Trung Quốc, với hàng loạt hành vi ngược đãi bao gồm lao động cưỡng bức.

Các nhà lập pháp ở các quốc gia phương Tây, bao gồm cả Canada, đã gọi cuộc đàn áp ở Tân Cương là một cuộc “diệt chủng”, và Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã coi việc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ là tội ác chống lại loài người.

Bắc Kinh phủ nhận các cáo buộc, mô tả các cơ sở này là các trung tâm dạy nghề được thiết kế để kiềm chế chủ nghĩa cực đoan.

Nhật Minh (theo AFP)