Hôm thứ Sáu (10/11), các nhóm ủng hộ dân chủ và nhân quyền Trung Quốc từ khắp nước Mỹ đã tập trung tại Khu vực Vịnh San Francisco để tổ chức một đoàn xe tuần hành kháng nghị nhằm bày tỏ yêu cầu tự do và dân chủ, cũng như phản đối sự chuyên chế của chính quyền Tập Cận Bình, trước thềm chuyến thăm Mỹ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC hôm 15/11 của ông Tập.

Chong Tap Can Binh
Vào ngày 10/11/2023, Liên minh Dân chủ Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tuần hành ô tô vào trước thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC ở San Francisco, người tham gia kêu gọi giải tán ĐCSTQ. (Ảnh: Chen Weiming cung cấp)

Đoàn 20 chiếc xe đi qua một số thành phố ở Khu vực Vịnh San Francisco

San Francisco 3
Vào ngày 10/11/2023, các nhóm ủng hộ nhân quyền dân chủ đã tổ chức một đoàn xe tuần hành ở Khu vực Vịnh San Francisco để bày tỏ yêu cầu tự do, dân chủ của người dân Trung Quốc cũng như phản đối sự chuyên chế của chính quyền Tập Cận Bình. (Ảnh: Zhou Xingchen / VOA)

3h chiều ngày 10/11/2023, gần 20 chiếc xe ô tô đã tập trung tại TP. Hayward, Vịnh Đông, San Francisco, sau đó đi qua Khu vực Vịnh San Francisco, đi qua TP. Oakland, địa điểm tổ chức APEC, Khu phố Tàu San Francisco, Tổng LSQ Trung Quốc ở San Francisco và cuối cùng đến Cầu Golden Gate. Đoàn xe kéo còi kháng nghị và tuần hành đến 7h tối này thuộc các phong trào và tổ chức nhân quyền như Quỹ Giáo dục Dân tộc Trung Quốc, Trung Quốc Nhân Đạo, Nhân quyền Trung Quốc, Đảng Dân chủ Trung Quốc, Hội quán Người Hồng Kông, Vườn Điêu khắc Tự do California, Nhóm Nghệ thuật tị nạn Phụ nữ Châu Á, Liên minh Nhân quyền Dân chủ Trung Quốc và Mặt trận Dân chủ.

Ông Trần Duy Minh (Chen Weiming) là một trong những người khởi xướng cuộc tuần hành bằng đoàn xe và là giám đốc Công viên Điêu khắc Tự do California. Ông phát biểu khai màn cuộc tuần hành: “Chúng ta phải dùng hành động để nói với ông Tập Cận Bình, nhà độc tài lớn nhất thế giới, người đang tham dự cuộc họp APEC ở San Francisco. Chúng ta sẽ không cho phép nhà độc tài Tập Cận Bình giở trò lưu manh ở vùng đất tự do của Hoa Kỳ. Chúng ta ở đây tuyên thệ bắt đầu xuất phát tuần hành.”

San Francisco
Xe tuần hành dán đầy những bức tranh biếm họa về ông Tập Cận Bình và dòng chữ “Chấm dứt Đảng Cộng sản Trung Quốc”. (Ảnh: Zhou Xingchen / VOA)

Ông Phương Chính (Fang Zheng), Chủ tịch Quỹ Giáo dục Dân tộc Trung Quốc, nói với VOA: “Trong khi chào mừng cuộc họp APEC, chúng ta cũng phải nghe thấy một tiếng nói khác, đó là một số lượng lớn người Hoa ở nước ngoài phản đối ông Tập Cận Bình, phản đối chính quyền ĐCSTQ. Chúng tôi cần để các nguyên thủ quốc gia tham gia cuộc họp APEC hiểu được điều này. Và chúng tôi cũng đang thức tỉnh những công dân khác ở khu phố Tàu và San Francisco. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ có một cuộc biểu tình lớn hơn để bày tỏ sự bất mãn của mình đối với ông Tập Cận Bình, và sự không hài lòng với chế độ Cộng sản Trung Quốc.”

Bà Kim Tú Hồng (Jin Xiuhong), người đứng đầu Liên đoàn Dân chủ và Nhân quyền Trung Quốc và Mặt trận Dân chủ đồng thời là một trong những người tổ chức đoàn xe tuần hành kháng nghị, nói với phóng viên VOA: “Những người nói lên sự thật ở Trung Quốc đã bị bức hại bằng nhiều cách khác nhau, vì vậy mọi người ở nước ngoài phải làm cho tiếng nói của mình được phát ra, lên tiếng cho những người bị bức hại ở trong nước Trung Quốc! Để người dân ở Trung Quốc nghe, đặc biệt là để ông Tập Cận Bình nghe tiếng nói của chúng tôi, nghe được chúng tôi muốn nhân quyền và tự do. Chúng tôi muốn những người nói sự thật trong nước được trả tự do, và chúng tôi yêu cầu thả tất cả tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo, và luật sư nhân quyền! Chúng ta phải lên tiếng thay họ và phản đối chính quyền độc tài của ông Tập Cận Bình và ĐCSTQ!”

San Francisco 2
Người biểu tình xuống xe và tuần hành quanh Tổng LSQ Trung Quốc ở San Francisco. (Ảnh: Zhou Xingchen / VOA)

Trần Duy Minh: Phản đối việc thông đồng với ĐCSTQ

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào tuần tới bên lề cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC).

Ông Trần Duy minh cảnh báo: “Việc ông Tập Cận Bình, nhà độc tài lớn nhất thế giới đến thăm Mỹ, vùng đất tự do nhất thế giới, không phải là điều tốt. Vì lợi ích kinh tế, các chính trị gia phương Tây đã nuôi lớn con sói xấu xa Trung Quốc (ĐCSTQ), còn phương Tây đã phải chịu thiệt lớn, không thể có những giao dịch kinh tế công bằng chứ đừng nói đến đối thoại và hòa bình, bình đẳng về mặt chính trị. Giờ đây, cuộc chiến Nga-Ukraine và cuộc chiến Hamas – Israel cũng đã nhận được sự bằng lòng và ủng hộ ngầm của ông Tập Cận Bình và ĐCSTQ. ĐCSTQ là một trong những nguồn gốc của sự hỗn loạn trên thế giới.

Đoàn xe tuần hành kháng nghị lần này của chúng tôi là để nói với người Mỹ rằng Trung Quốc (ĐCSTQ) đã xâm nhập và phá hoại nước Mỹ. Phương Tây phải hiểu rõ về ĐCSTQ và nhận ra rằng ĐCSTQ là nhóm tội phạm lớn nhất thế giới. Họ đã mang virus và bệnh dịch đến thế giới, đồng thời gây ra thảm họa cho người dân Trung Quốc và người dân thế giới.”

End CCP
Xe bán tải chở Tượng Dân chủ đi ngang qua Tổng LSQ Trung Quốc ở San Francisco. (Ảnh: Zhou Xingchen / VOA)

Nhiều hình thức phản đối ông Tập Cận Bình và chính quyền ĐCSTQ

Trên thân các xe tuần hành, người tham gia đã dán các khẩu hiệu như “Hoàng đế Tập, hãy cút về”, “Tập Cận Bình, hãy cút khỏi nước Mỹ”, “Đầu heo cai trị đất nước”, cũng như nhiều hình ảnh biếm họa châm biếm ông Tập Cận Bình. Bên ngoài LSQ Trung Quốc, người biểu tình cũng xuống xe giơ cao các khẩu hiệu và hình ảnh biếm họa, đồng thời mở bài hát “Bạn có thể nghe thấy tiếng hát của mọi người”.

m1110 sc1
Biểu ngữ “Đầu heo cai trị đất nước” và “Kết thúc ĐCSTQ” được dán trên xe. (Ảnh: Sun Zheng / RFA)

Trong số những người tuần hành, anh Trịnh Vĩ (Zheng Wei) đến từ Sơn Đông hóa trang thành Đại Bạch (Đại Bạch là chỉ nhân viên chống dịch mặc đồ bảo hộ màu trắng). Trịnh Vĩ cho biết trước đây anh đã từng trải qua những chính sách kiểm soát dịch bệnh khắc nghiệt của chính quyền ĐCSTQ khi ở Trung Quốc. Trong 3 năm đó: “Tôi đã trải qua sự kiêu ngạo của quyền lực, sự coi thường sinh kế của người dân, sự chà đạp lên cuộc sống và tự do của người dân. Hỏa hoạn ở Tân Cương, vụ tai nạn xe buýt ở Quý Châu và những vụ phụ nữ mang thai bị sảy thai do chính sách phong tỏa hà khắc, khiến tôi nhìn rõ bản chất cai trị của ĐCSTQ. Vì vậy, hôm nay tôi vội vã từ Los Angeles đến San Francisco và tham gia cuộc biểu tình này cùng với nhiều nhà hoạt động ủng hộ dân chủ.”

Bà Cảnh Hòa: Yêu cầu khiêm tốn của chúng tôi là được gọi điện cho Cao Trí Thịnh

Luật sư nhân quyền Ngô Thiệu Bình (Wu Shaoping) cho biết: “Việc chính quyền ĐCSTQ ép các luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh và Đường Cát Điền biến mất phản ánh rằng họ không quan tâm đến nhân quyền. Chỉ vài ngày trước, luật sư Đường Cát Điền đã bị ĐCSTQ cưỡng bức biến mất, việc này đã xảy ra trước chuyến đi Mỹ của ông Tập Cận Bình để tham dự cuộc họp APEC. Các nhóm ủng hộ nhân quyền dân chủ của Trung Quốc phải phản đối sự chuyên chế của ĐCSTQ, kêu gọi họ bảo vệ nhân quyền và chấm dứt việc thực thi cưỡng bức mất tích bị Liên Hợp Quốc nghiêm cấm!”

Bà Cảnh Hòa, vợ của luật sư nhân quyền nổi tiếng Trung Quốc Cao Trí Thịnh, cho biết: “Anh Cao Trí Thịnh đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc cưỡng bức biến mất trong 6 năm 3 tháng. Tôi ở Mỹ đã thông qua nhiều tổ chức nhân quyền và điều trần tại Quốc hội Mỹ, nhưng không có được tin tức gì về anh ấy. Gia đình tôi ở Trung Quốc không có tin tức gì về anh ấy. Khi tôi tham gia cuộc biểu tình lần này, yêu cầu của tôi là muốn được biết Cao Trí Thịnh ở đâu. Tôi hy vọng ĐCSTQ sẽ để anh Cao Trí Thịnh gọi điện cho chúng tôi. Đã 6 năm 3 tháng rồi. Đây là một yêu cầu khiêm tốn từ gia đình chúng tôi! Nếu ĐCSTQ cho rằng anh ấy có tội, thì có thể xét xử công khai theo luật pháp Trung Quốc, thay vì bí mật cưỡng bức biến mất. Ngày nào tôi cũng sẽ đến biểu tình khi ông Tập Cận Bình tổ chức cuộc họp APEC ở San Francisco.”

San Francisco 3 1
Trời đã tối khi đoàn xe tuần hành đến điểm dừng cuối cùng là Cầu Cổng Vàng. (Ảnh: Zhou Xingchen / VOA)

Tổng LSQ Trung Quốc tại San Francisco như lâm đại địch

Khi đoàn xe “phản đối chính quyền chuyên chế Tập Cận Bình” đến Tổng LSQ Trung Quốc ở San Francisco, họ phát hiện đám đông mặc thường phục ở lối vào LSQ. Xung quanh đó cũng có nhiều xe của cơ quan an ninh Mỹ, có lẽ liên quan đến cuộc điều tra có người lái ô tô vào Tổng LSQ Trung Quốc ở San Francisco vào tháng trước.

Một số người trong đoàn xe đã xuống biểu tình trước lối vào LSQ Trung Quốc, các nhân viên của LSQ ngay lập tức chặn lối vào chính bằng một chiếc xe buýt, không cho đoàn tuần hành dừng lại chụp ảnh, phóng viên thậm chí không được phép thực hiện phỏng vấn trên vỉa hè.

Những người biểu tình giương biểu ngữ và tuần hành quanh LSQ Trung Quốc. Họ hô vang các khẩu hiệu: “Tập Cận Bình hạ đài”, “Chấm dứt độc tài độc đảng và thực hiện tự do dân chủ”, v.v. 

Các đoàn xe biểu tình cũng đã tuần hành quanh Tổng LSQ Trung Quốc ở San Francisco vài lần, bấm còi inh ỏi. Các phương tiện đi qua cũng bấm còi ủng hộ đoàn xe biểu tình.

Trí Đạt (t/h)