Anh Jiaxuemo Zhang, 28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đã bị bắt và bị buộc tội hình sự gian lận thị thực, đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù, Luật sư Trini E. Ross tại Tòa án Quận phía Tây New York thông báo hôm 3/8.

Embed from Getty Images

Anh Zhang đang theo học thạc sĩ tại Đại học Buffalo theo chương trình thị thực không định cư F-1 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cấp vào năm 2021 để theo học ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ. Theo đơn khiếu nại, anh Zhang đã tiến hành nghiên cứu và học tập tại Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh ở Trung Quốc, nơi được biết là làm nghiên cứu cho quân đội Trung Quốc, Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA). Zhang đã bỏ qua thông tin này trong đơn xin thị thực, tại mục liệt kê lịch sử giáo dục và hoạt động nghiên cứu của mình. Trường đại học duy nhất được liệt kê là Đại học Mỏ và Công nghệ Bắc Kinh.

Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh được chỉ định là một trong bảy nơi đào tạo nhân sự nòng cốt cho quốc phòng Trung Quốc. Tại đây còn có chín phòng thí nghiệm quốc phòng lớn của Trung Quốc, bao gồm cả Phòng thí nghiệm Quốc gia về Động lực học Chất lỏng Tính toán được đồng thành lập với một học viện quân sự. Anh Zhang đã tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm này.

Trong thời gian làm việc tại đó, anh Zhang được ông Chongwen Jiang, phó giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Quân sự đứng ra hướng dẫn trực tiếp.

Tháng 12 năm ngoái, anh Zhang bắt đầu nộp đơn xin đi học Ph.D. ở Hoa Kỳ và bị cáo buộc về việc thông tin trên CV anh ta nộp khác với đơn xin thị thực của anh ta, tiết lộ mối quan hệ với Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh.

“Thân chủ của tôi là một sinh viên Trung Quốc tại Đại học Buffalo. Chính phủ cáo buộc anh ta đã giấu giếm thông tin trong đơn xin thị thực du học ở Hoa Kỳ. Anh Zhang chỉ đơn giản muốn đến đây vì Mỹ có thể cung cấp cho anh ta nền giáo dục tốt nhất ở Mỹ. Chúng tôi mong muốn vụ việc sẽ được giải quyết ổn thỏa,” ông Fonda Dawn Kubiak, trợ lý luật sư công liên bang, nói với ấn bản tiếng Trung của The Epoch Times.

“Anh Zhang đã không nhận tội theo cáo buộc và được cho là vô tội. Vụ án đang ở giai đoạn đầu của quá trình xét xử hình sự. Tại thời điểm này, nhóm bào chữa sẽ xem xét và đánh giá các bằng chứng của chính phủ, sau đó đưa ra lời bào chữa của chúng tôi khi vụ án vẫn tiếp tục.”

Anh Zhang đã trình diện trước Thẩm phán Michael J. Roemer của Tòa án Hoa Kỳ vào ngày 28/7 và được trả tự do có điều kiện.

Các sinh viên thu thập công nghệ cho Trung Quốc

Theo các báo cáo thường niên từ Open Doors, đã có sự bùng nổ về số lượng sinh viên Trung Quốc đăng ký học tại Hoa Kỳ trong hai thập kỷ qua, tăng gấp 5 lần từ con số 60.000 năm 2000 lên đến 317.000 vào năm 2020. Xu hướng tăng liên tục này đã giảm xuống còn 290.000 vào năm 2021, nhưng sinh viên Trung Quốc vẫn chiếm đa số sinh viên quốc tế.

Tháng 5/2020, Tổng thống khi đó là ông Donald Trump đã ký một tuyên bố ngừng cho một số sinh viên và nhà nghiên cứu nhập cảnh theo diện không di cư. Tuyên bố có hiệu lực vào ngày 1/6 cùng năm.

“Chính quyền Trung Quốc sử dụng một số sinh viên Trung Quốc – chủ yếu là sinh viên sau đại học và các nhà nghiên cứu sau tiến sĩ – hoạt động như những người thu thập tài sản trí tuệ phi truyền thống,” tuyên bố viết.

Những sinh viên và nhà nghiên cứu này “có nguy cơ cao bị Trung Quốc khai thác hoặc đồng lõa” để có được “các công nghệ và tài sản trí tuệ nhạy cảm của Hoa Kỳ nhằm hiện đại hóa quân đội”.

Tuyên bố nhấn mạnh, đây là nỗ lực “trên phạm vi rộng và được cung cấp nhiều nguồn lực”, “là mối đe dọa đối với sức sống kinh tế lâu dài của Quốc gia chúng ta, cũng như sự an toàn và an ninh của người dân Mỹ.”

Tuyên bố cấm công dân Trung Quốc không nhập cư xin thị thực F hoặc J nếu họ đã nhận được tài trợ, được tuyển dụng, hay đã từng học tập hoặc tiến hành nghiên cứu thay mặt cho các thực thể có quan hệ với “chiến lược hợp nhất quân sự-dân sự” của Trung Quốc, hoặc đã từng nỗ lực để có được công nghệ nước ngoài.

FBI đã nhiều lần cảnh báo, chính quyền cộng sản Trung Quốc đang nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp, trường đại học và cơ sở nghiên cứu của chính phủ Hoa Kỳ để có được các nghiên cứu và sản phẩm trí tuệ nhân tạo nhằm phát triển công nghệ của riêng họ, gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia.

Minh Ngọc(Theo The Epoch Times)