Thánh địa Hồi giáo Mecca ở Ả Rập Saudi đã bắt đầu cuộc hành hương Hajj vào ngày 14/6, thu hút các tín đồ từ khắp nơi trên thế giới đến hành hương. Nhiệt độ cao liên tục trong năm nay đã dẫn đến các báo cáo về thảm kịch tử vong hàng loạt, với số người thiệt mạng tăng vọt lên tới hơn 1.301 người.

Mecca
Hàng nghìn người hành hương đã thiệt mạng do thời tiết nắng nóng trong lễ hành hương Hajj hàng năm của người Hồi giáo ở Mecca năm 2024. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Thậm chí, một số người hành hương còn cho rằng có thể nhìn thấy xác chết nằm nghiêng dọc theo tuyến đường hành hương, việc bước qua xác chết đã trở thành điều bình thường.

Theo báo cáo từ AFP, Reuters và các kênh truyền thông nước ngoài khác, gần 2 triệu người từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia cuộc hành hương kéo dài nhiều ngày, chủ yếu là ngoài trời.

Nhiều người trong số họ là người già và ốm yếu. Năm nay Ả Rập Saudi đang trải qua một mùa hè nóng nực. Nhiệt độ ở thánh địa Hồi giáo Mecca tăng vọt lên 51,8 độ C vào ngày 17/6, lập kỷ lục trong lịch sử.

Theo CNN, trước đó, Chính phủ Ả Rập Saudi đưa ra thông tin cho thấy, 1.301 người đã thiệt mạng do nắng nóng quá mức trên tuyến đường hành hương, 83% trong số đó là những người hành hương trái phép.

Hôm 20/6, một nhà ngoại giao Ả Rập nói với AFP, rằng chỉ tính riêng người hành hương Ai Cập, số người thiệt mạng đã tăng vọt từ hơn 300 người từ hôm trước lên ít nhất 600 người, hầu hết đều chết vì nắng nóng.

Chuyến hành hương đến thánh địa Mecca là mong ước cả đời của nhiều người Hồi giáo. Chỉ cần tài chính và thể lực cho phép, người Hồi giáo sẽ phải hoàn thành chuyến hành hương đến thánh địa một lần trong đời. Cũng có nhiều tín đồ Hồi giáo tiết kiệm tiền cả đời để đến thánh địa hành hương khi về già.

Theo quy định của Chính phủ Ả Rập Saudi, người hành hương phải có “thị thực hajj” do chính phủ Ả Rập Saudi cấp, để thực hiện chuyến hành hương đến Mecca từ ngày 23/5 đến ngày 21/6.

Nhưng trên thực tế, vẫn có nhiều người hành hương không đến Mecca qua các kênh của chính phủ. Điều này cũng dẫn đến việc thiếu nguồn lực hỗ trợ từ chính phủ và không thể nắm bắt được số lượng người dân.

Một số người hành hương cho biết, trong chuyến hành hương ban đầu, do thiếu vật tư và nắng nóng nên có người bất tỉnh. Cả chặng đường đều có xác chết nằm la liệt, các tín đồ chỉ đành bước qua xác chết trong sự hoang mang.

Các nhân chứng mô tả với Reuters rằng hàng ngàn người Hồi giáo nằm trên đường phố Mecca hoặc leo lên ngọn núi thánh Mount Arafat dưới ánh nắng thiêu đốt. Thi thể người quá cố chỉ có thể được che tạm thời bằng tấm vải Ihram dùng cho lễ Hajj trong khi chờ xe y tế đến vận chuyển thi thể.

Ngoài Ai Cập, chính quyền các quốc gia Hồi giáo bao gồm Jordan, Indonesia, Iran, Senegal, Tunisia và Iraq đều xác nhận với AFP rằng người Hồi giáo đã chết ở Mecca.

Các gia đình tuyệt vọng tìm kiếm tung tích người thân. Hình ảnh của những người mất tích có thể được tìm thấy trên Facebook và các trang mạng xã hội khác, cũng như các yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm họ.

Chính quyền Ai Cập vẫn chưa xác nhận chính xác số người chết. Bộ Ngoại giao và Cục Di trú cho biết, họ đang làm việc với các quan chức Saudi để theo dõi các công dân mất tích và báo cáo thương vong.