Một trong những tài liệu mật bị rò rỉ của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, trong chiến tranh Nga xâm lược Ukraine, quân đội Ukraine đã sử dụng bom dẫn đường (Guided bomb) của Mỹ và bị nhiễu sóng điện tử của Nga nên không thể đánh trúng mục tiêu.

p3313832a937142775
Máy bay phản lực F-15E thả bom. (Nguồn: USAF/Public Domain)

Theo tin từ tờ Politico của Mỹ, một tài liệu mật được xác nhận bởi một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, bom dẫn đường do Mỹ sản xuất đã không bắn trúng mục tiêu vì bị lực lượng Nga ở Ukraine gây nhiễu điện tử. Trong một số trường hợp, bom dẫn đường đã không phát nổ sau khi được thả xuống, nguyên nhân vì các sự cố kỹ thuật như ngòi nổ của bom, theo đó tỷ lệ thất bại của bom dẫn đường cao hơn dự kiến. Nhưng Không quân Ukraine đã bắt đầu khắc phục và cải thiện được vấn đề này để đảm bảo hiệu quả hơn cho bom dẫn đường.

Nội dung tài liệu mật này bao gồm bản vẽ của quả bom, cũng như các vấn đề kỹ thuật gặp phải và các cách đề xuất để khắc phục. Tài liệu nêu chi tiết tỷ lệ thất bại của bom dẫn đường trong các cuộc tấn công gần đây, bao gồm ngày tháng và số lượng cần thiết để tiêu diệt mục tiêu.

Politico không thể độc lập xác minh thông tin này.

Nhiều loại máy bay có thể bắn bom dẫn đường (bao gồm máy bay ném bom và máy bay chiến đấu), còn được gọi là Bom tấn công trực diện phối hợp (JDAM). Loại bom dẫn đường được quân đội Mỹ sử dụng để hỗ trợ Ukraine là phiên bản JDAM Extended Range (JDAM-ER).

Thông tin trích dẫn nguồn tin không thuộc Chính phủ Mỹ nhưng quen thuộc với nội dung của tài liệu bí mật, bình luận có một vấn đề lớn hơn: Trong khi bay tới mục tiêu, những quả bom dẫn đường do Ukraine thả xuống đã bị gây nhiễu bởi thiết bị gây nhiễu GPS của Nga, dẫn đến tấn công thất bại. Đáp lại, giới chức Chính phủ Mỹ cũng thừa nhận việc gây nhiễu điện tử của Nga là lý do khiến các vũ khí khác do Mỹ sản xuất như JDAM và tên lửa dẫn đường bắn trượt mục tiêu.

Cựu quan chức CIA Mỹ là Michael Mulroy cho biết: “Tôi thừa nhận chúng ta lo ngại phía Nga có thể gây nhiễu tín hiệu hướng dẫn JDAM, điều này có thể giải thích lý do tại sao loại đạn này không hoạt động như dự kiến”.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc là Trung tá Garron Garn từ chối bình luận về nội dung các tài liệu bị rò rỉ, chỉ nói: “Chúng tôi đã chứng kiến ​​Ukraine sử dụng hỗ trợ quân sự từ Mỹ và các đồng minh để bảo vệ chủ quyền và họ đã rất thành công. Do lo ngại về an ninh hoạt động (vũ khí quân sự), chúng tôi không bình luận về thiệt hại chiến đấu hoặc đánh giá tình báo”.