Tài liệu mật nghi của Bộ Quốc phòng Mỹ bị rò rỉ trên mạng cho thấy, ngoài nội dung về cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine còn các vấn đề của Mỹ liên quan đến Trung Quốc, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Trung Đông… Đặc biệt việc Trung Quốc đã thử nghiệm phương tiện siêu thanh cho tên lửa (HGV).

p3313562a224337866
Xe phóng tên lửa Dongfeng tại Nhà triển lãm Bắc Kinh. (Nguồn ảnh: Yiyuanju/Wikipedia/CC BY-SA 4.0)

CNN đưa tin, một vụ vi phạm an ninh nghiêm trọng gần đây tại Bộ Quốc phòng Mỹ đã dẫn đến việc rò rỉ các tài liệu mật và phát tán trên internet, trong số tài liệu đó có nội dung cho thấy tình báo Mỹ đang thu thập thông tin về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì Washington coi ĐCSTQ là “thách thức dài hạn nghiêm trọng nhất đối với trật tự quốc tế”.

Nhiều tài liệu mật được đánh dấu là do bộ phận tình báo J2 của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ (Joint Chiefs of Staff, JCS) thực hiện, và dường như là tài liệu tóm tắt. Phía giới chức Mỹ có tin thừa nhận tài liệu mật đó không phải là giả mạo.

Theo 53 tài liệu mật bị rò rỉ (từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 3), ĐCSTQ với tư cách là đối tác chiến lược của Nga có thể tận dụng cơ hội Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga để qua đó tuyên bố NATO là kẻ xâm lược, nếu tình hình tấn công (đối với Nga) là nghiêm trọng, thì ĐCSTQ có thể tăng viện trợ cho Nga. Nếu Ukraine tấn công các địa điểm có giá trị chiến lược (của Nga), hoặc nhắm vào các nhà lãnh đạo cấp cao của Nga, ĐCSTQ sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn và có thể sẵn sàng mở rộng phạm vi cùng quy mô nguồn cung cấp vật tư cho Nga. Còn một cuộc tấn công lớn vào Nga của Ukraine bằng vũ khí do Mỹ hoặc thành viên NATO cung cấp, có thể bị ĐCSTQ coi là “cho thấy Mỹ chịu trách nhiệm trực tiếp về sự leo thang của chiến tranh”, để qua đó có thể cho phép viện trợ từ ĐCSTQ về vũ khí sát thương cho Nga được hợp lý hóa hơn nữa…

Đầu năm nay, có tin từ nhà chức trách Mỹ cho biết ĐCSTQ đang xem xét viện trợ quân sự cho Nga, bao gồm cả vũ khí sát thương, và họ đã nhiều lần và công khai cảnh báo Bắc Kinh về viện trợ quân sự cho Điện Kremlin. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh không xác nhận rằng Bắc Kinh đã cung cấp hỗ trợ cho Moscow, trong khi đó Bắc Kinh cũng đã bác bỏ cáo buộc này, nhưng trong năm qua Bắc Kinh đã tăng cường quan hệ kinh tế với Moscow.

Thử nghiệm phương tiện siêu thanh cho tên lửa (HGV)

CNN đưa tin, trong số tài liệu mật bị rò rỉ đó cũng có tài liệu cho thấy Mỹ đang theo dõi quá trình phát triển vũ khí quân sự và các hoạt động hải quân của ĐCSTQ. Một trong những tài liệu đề cập rằng vào ngày 25/2 năm nay, chính quyền Bắc Kinh đã thử nghiệm phương tiện siêu thanh cho tên lửa Dongfeng-27 (DF-27) đang được phát triển. Loại vũ khí này được mô tả trong tài liệu mật là có “xác suất cao” xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Thông tin dẫn lời chuyên gia cho biết, sau khi tên lửa được trang bị loại phương tiện siêu thanh này thì tốc độ bay của tên lửa có thể đạt tới hơn 5 lần tốc độ âm thanh trong khi đường bay của tên lửa có thể được điều chỉnh trong quá trình bay, vì vậy rất khó để bắn hạ loại tên lửa này. ĐCSTQ được coi là sở hữu một trong những chương trình phát triển vũ khí siêu thanh tiên tiến nhất thế giới.

Một tài liệu mật khác liên quan đến việc triển khai hải quân của ĐCSTQ gần đây cho thấy chính quyền Bắc Kinh lần đầu tiên đưa tàu tấn công sân bay mang trực thăng Yushen LHA-31 vào khu vực triển khai mở rộng.

Tài liệu mật bị rò rỉ cũng tiết lộ rằng Mỹ đang thu thập thông tin về cách một nước khác sử dụng tình báo tín hiệu (signs Intelligence) để tương tác với ĐCSTQ. Tình báo tín hiệu bao gồm các thông tin liên lạc bị chặn, Cục An ninh Quốc gia (National Security Agency) Mỹ định nghĩa “thông tin tình báo thu được từ tín hiệu điện tử được sử dụng bởi các mục tiêu nước ngoài, chẳng hạn như hệ thống thông tin liên lạc, radar và hệ thống vũ khí”.