Trong số các thông tin tình báo bị rò rỉ của Lầu Năm Góc có thông tin tuyệt mật từ Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho biết: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đồng ý bí mật cung cấp vũ khí sát thương cho Nga.

Tap Can Binh Putin
Lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Putin bắt tay trong chuyến thăm Moscow của ông Tập hôm 20/3/2023. (Ảnh chụp màn hình video)

Các tài liệu quân sự mật của Mỹ bị rò rỉ trên internet gần đây bao gồm một lượng lớn thông tin về quân đội Ukraine và Nga, nhưng cũng liên quan đến đánh giá và phân tích đối với ĐCSTQ và nhiều nước khác.

Tờ Washington Post hôm thứ Năm (13/4) đưa tin rằng một tài liệu tình báo mật ngày 23/2 từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) của Mỹ cho biết, Quân ủy Trung ương ĐCSTQ đã phê chuẩn việc chuyển giao theo từng giai đoạn cho Nga liên quan “viện trợ sát thương”, qua đó vận chuyển thiết bị quân sự dưới ngụy trang thành hàng hóa dân sự.

Tài liệu này do ODNI thực hiện có tiêu đề “Tóm tắt các báo cáo gần đây và các dự án được chọn của hệ thống tình báo” đã được đánh dấu “cơ mật cao”. Thông tin liên quan đến Trung Quốc được liệt kê dưới một tiêu đề phụ, toàn bộ được viết bằng chữ in hoa: “Bắc Kinh đã phê chuẩn bí mật viện trợ vũ khí sát thương cho Nga bằng tàu”.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI) không bình luận về vấn đề này.

Tờ Washington Post cho biết, tài liệu bị rò rỉ cung cấp bằng chứng chi tiết nhất cho đến nay về nguyên nhân khiến bắt đầu từ cuối tháng 2 chính quyền Tổng thống Biden đưa ra một loạt cảnh báo công khai và riêng tư đối với ĐCSTQ, yêu cầu không cung cấp vũ khí cho Nga.

Nhìn lại việc Mỹ đã không ngừng cảnh báo ĐCSTQ

Tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức vào ngày 19/2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp Giám đốc Văn phòng Đối ngoại của ĐCSTQ là Vương Nghị. Trong phỏng vấn sau đó, ông Blinken nói rằng dựa trên thông tin tình báo mà Mỹ thu được, Mỹ đã cảnh báo ĐCSTQ không được hỗ trợ Nga.

Ông cho biết Mỹ đã thấy Trung Quốc cung cấp vũ khí phi sát thương cho Nga và hiện lo ngại rằng họ đang xem xét hỗ trợ sát thương.

Giám đốc CIA là William Burns cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBS vào ngày 26/2 rằng Chính phủ Mỹ tin giới lãnh đạo ĐCSTQ đang xem xét cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, phía Mỹ công khai điều này để cảnh báo.

Thông tin rò rỉ này cũng cung cấp bằng chứng cho quan hệ giữa Trung Quốc và Nga ngày càng sâu sắc. Cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putin đã khiến Nga ngày càng bị cô lập, và ĐCSTQ hiện là đối tác nước ngoài chính của Nga.

Chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow vào tháng 3 đã củng cố mối quan hệ của ông Tập với Putin, nhưng ông Tập cho thấy không hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến của Putin ở Ukraine, thay vào đó tự cho bản thân là bên hòa giải tiềm năng.

Nhưng trong hơn một năm kể từ khi Nga bắt đầu chiến tranh xâm lược Ukraine, ông Tập Cận Bình chưa bao giờ nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Sau khi truyền thông đưa tin rằng hai người có thể có một cuộc điện đàm sau chuyến thăm của ông Tập tới Nga, Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Mỹ hoan nghênh đối thoại này.

Nhưng cho đến nay ông Tập Cận Bình vẫn chưa nói chuyện với ông Zelensky.

ĐCSTQ đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Bắc Kinh gửi vũ khí cho Nga, nhấn mạnh họ sẽ không bao giờ chấp nhận cáo buộc từ Mỹ, đồng thời cáo buộc lại Mỹ gửi số lượng lớn vũ khí đến chiến trường Ukraine.

Tổng thống Mỹ Biden đã nhiều lần nhấn mạnh không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc thực sự viện trợ quân sự cho Nga.

Vào ngày 24/3 khi thăm Canada, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Justin Trudeau của Canada, Tổng thống Biden nói rằng trong ba tháng qua ông đã nhiều lần nghe nói Bắc Kinh sẽ cung cấp vũ khí cho Nga, sự cố này vẫn chưa xảy ra  nhưng không có nghĩa là trong tương lai sẽ không xảy ra, chỉ biết cho đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra.