Hôm thứ Năm (13/4), các đặc vụ FBI đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi làm rò rỉ các tài liệu mật của Lầu Năm Góc.

ro ri tai lieu
Ngày 13/4/2023, Jack Teixeira, thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia, bị đặc vụ FBI giam giữ tại một khu rừng ở North Dighton, đông bắc Massachusetts. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Phát biểu tại trụ sở Bộ Tư pháp ở Washington, Tổng chưởng lý Merrick Garland cho biết, các đặc vụ FBI đã bắt giữ Jack Teixeira, 21 tuổi, và “không xảy ra sự cố gì.”

Ông Garland cho biết, Teixeira bị các đặc vụ bắt giữ tại nhà riêng ở Bắc Dighton “vì nghi ngờ xóa, lưu giữ và truyền bá trái phép thông tin quốc phòng mật”.

Teixeira hiện đang phục vụ trong Đội Tình báo 102 của Lực lượng Phòng không Quốc gia bang Massachusetts. Anh mới được thăng cấp Binh nhất Không quân vào tháng 7/2022.

Trước đó vào thứ Năm (13/4), Tổng thống Joe Biden cho biết Bộ Tư pháp đã mở một “cuộc điều tra toàn diện” về vụ rò rỉ thông tin của Lầu Năm Góc hồi đầu tháng 4, và chính phủ “sắp” tìm ra kẻ làm rò rỉ thông tin.

Nguồn tin nói với Washington Post rằng kẻ làm rò rỉ có tên là “OG”, người điều hành nhóm “Thug Shaker Central” trên Discord. Các thành viên của nhóm có “mối quan hệ chặt chẽ”, bao gồm các công dân nước ngoài đến từ Nga và thậm chí cả Ukraine.

Nhiều bài đăng được viết bởi “OG”, người được cho là đã cảm thấy mệt mỏi với việc viết các bài đăng về tình báo, sau đó đã chụp và đăng ảnh các tài liệu tình báo và chia sẻ chúng với các thành viên.

Nguồn tin nói rằng “OG” vô tình trở thành người tố giác. Ngày 28/2, một người dùng tuổi teen khác trong nhóm đã làm rò rỉ tài liệu bí mật này và lan truyền chúng trên Internet.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ từ chối bình luận. Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Massachusetts cũng không trả lời các câu hỏi.

Cách đây không lâu, các tài liệu bí mật của Lầu Năm Góc về cuộc chiến Nga-Ukraine đã bị rò rỉ và xuất hiện trên các nền tảng như Discord. Trong các tài liệu, ước tính thương vong của Nga và Ukraine mâu thuẫn với ước tính chính thức, với số người chết ở Nga thấp hơn so với công bố công khai.

Các quan chức dường như đã xác nhận các tài liệu này là hợp pháp. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết, thông tin này “không nhằm mục đích sử dụng công khai”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Vedant Patel cũng nói rằng vụ rò rỉ “gây rủi ro cho an ninh quốc gia”. Nhưng họ cho biết, một số tài liệu đã bị chỉnh sửa.

Vụ bắt giữ diễn ra khi phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, Chuẩn tướng Pat Ryder nói với các phóng viên ở Washington DC. rằng bất cứ ai làm rò rỉ tài liệu đều vi phạm các quy định của quân đội.

Các quan chức cho biết, quân đội đang xem xét những người nhận được thông tin mật, nhằm đảm bảo rằng danh sách tiết lộ chỉ bao gồm những người cần biết. Về việc liệu số lượng người tiếp nhận thông tin có giảm sau vụ rò rỉ hay không, họ không tiết lộ.

Thông tin tình báo tuyệt mật bao gồm hành động của các nhà lãnh đạo chính trị cấp cao, cập nhật về quân đội, biểu đồ chi tiết về điều kiện trên chiến trường Ukraine và hình ảnh vệ tinh về hậu quả của các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào các cơ sở của Ukraine.

Các tài liệu khác gồm quỹ đạo tiềm ẩn của tên lửa hạt nhân đạn đạo của Triều Tiên có thể vươn tới Mỹ, cũng như hình ảnh và thông tin về công nghệ giám sát gắn trên khinh khí cầu do thám Trung Quốc trôi nổi ở Mỹ.

Phó giáo sư khoa học chính trị của Đại học Northeastern, ông Max Abrahms đã tweet rằng những rò rỉ này cho thấy, cơ quan tình báo Hoa Kỳ lo lắng rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể khiến Trung Quốc và Nga xích lại gần nhau hơn, và điều này rõ ràng là đúng.

Theo tờ Miami Herald, các tài liệu bị rò rỉ cho thấy Nước Cộng hòa Nicaragua đã tăng cường quan hệ quân sự và an ninh với Bắc Kinh kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ. Việc đánh giá các tài liệu này cho thấy, thậm chí Chính phủ Nicaragua có thể xem xét mở cửa cho Hải quân Trung Quốc để đổi lấy đầu tư kinh tế.

Nicaragua đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan vào năm 2021. Cuối năm 2022, lần đầu tiên các quan chức chính phủ Đài Loan cảnh báo rằng Trung Quốc quan tâm đến việc thiết lập một tiền đồn hải quân ở Nicaragua.

Bình Minh (t/h)